Ảnh chưa từng công bố Cẩm Ly, Minh Tuyết

Cẩm Ly – Minh Tuyết sinh ra trong một gia đình không có truyền thống làm nghệ thuật nhưng từ nhỏ, cả hai cùng chị gái Hà Phương đều có chung đam mê ca hát và sớm bộc lộ năng khiếu của mình.

Trong 3 chị em, Hà Phương là người đầu tiên được gia đình phát hiện và cho tham gia ca hát, rồi tới lượt em gái Minh Tuyết và cuối cùng là Cẩm Ly.

Chia sẻ về những ngày đã qua, Cẩm Ly cho hay, với bản tính nhút nhát, rụt rè quá lớn trong mình, chị chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày đứng trên sân khấu chứ chưa nhắc đến chuyện làm ca sỹ, dù đam mê ca hát lúc nào cũng cháy bỏng trong chị.

Ảnh chưa từng công bố Cẩm Ly, Minh Tuyết - 1
Hình ảnh ngây ngô một thời của hai chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết thời bé

Như một cái duyên, con đường ca hát đến với Cẩm Ly rất bất ngờ và cũng thật tình cờ. Lần đầu tiên chị Tư đứng trên sân khấu cũng là lần định mệnh cho sự xuất hiện của cặp đôi Cẩm Ly - Minh Tuyết 20 năm về trước.

"Minh Tuyết biết Cẩm Ly rất đam mê ca hát và mong muốn được một lần đứng trên sân khấu biểu diễn chung. Nhưng chỉ vì bản tính nhút nhát mà chưa giờ Ly dám thử sức làm điều này. Do đó, vào năm 1993 khi nhà hát Hòa Bình tổ chức cuộc thi tìm kiếm những ca khúc hay nhất, các thí sinh có thể hát song ca, tam ca,... Minh Tuyết đã động viên Ly tham gia, khi có 2 người cùng đứng trên sân khấu sẽ đỡ sợ hơn rất nhiều.

Chính vì vậy, cả 2 chị em đã cùng chọn bài hát Hỡi người tình, sau đó lại tiếp tục tập nhảy, may đồ và ẵm luôn giải nhất của cuộc thi. Kể từ đó, cặp đôi Cẩm Ly - Minh Tuyết chính thức ra đời và được đi hát nhiều nơi."

Ảnh chưa từng công bố Cẩm Ly, Minh Tuyết - 2

Ảnh chưa từng công bố Cẩm Ly, Minh Tuyết - 3
Kể từ sau lần khởi đầu thành công, cả hai chính thức đi hát
với tên gọi là cặp song ca Minh Tuyết, Cẩm Ly

Và dĩ nhiên, trong liveshow kỷ niệm 20 ca hát sắp tới, hai chị em sẽ đưa ca khúc Hỡi người tình vào đêm nhạc để đánh dấu sự ra đời của cặp đôi song ca ngày đó.

Khi nói về cha mẹ của mình, Cẩm Ly, Minh Tuyết đều dành nhiều tình cảm trìu mến và luôn cho thấy sự hạnh phúc của cả hai. Có thể nói, nếu không có sự ủng hộ tuyệt đối từ mẹ và sự động viên thầm lặng của cha thì Cẩm Ly, Minh Tuyết sẽ không có ngày hôm nay.

Nhớ lại những ngày đầu đi hát, Cẩm Ly chia sẻ: "Ly vẫn rất nhớ những lúc được bố đèo chị em đi hát và chờ ở phía ngoài. Mấy bố con đêm nào đi diễn cùng về thật khuya. Có lần, vì gấp quá mà bố phải chạy ngược chiều và bị công an thổi phạt.

Đặc biệt, ngày mà Minh Tuyết quyết định đi nước ngoài du học, Ly đã khóc rất nhiều và bỏ gần một năm trời không đi hát, tưởng chừng như Ly sẽ không còn niềm tin, động lực nào để tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Lúc đó, chính mẹ là người đã hàng đêm 'năn nỉ', động viên Ly quay lại với con đường ca hát đang còn dang dở.

Còn nhớ ngày đầu tiên Ly đi hát trở lại vào mùng 1 Tết, năm 1998 cùng ca sỹ Cảnh Hàn ở Đầm Sen, mẹ đã là người chở Ly đi diễn ngày hôm đó. Lúc Ly bước lên sân khấu hát cũng là lúc mẹ đứng ở dưới khóc nức nở. Chắc là mẹ đã vui lắm vì cuối cùng con gái cũng đã mạnh dạn quay trở lại để tiếp tục thực hiện ước mơ mà Ly đang theo đuổi. Cảnh tượng ấy làm tôi nhớ mãi và từ đó trở đi, mẹ luôn là động lực để Ly tiến bước trên con đường solo cho tới bây giờ."

Ảnh chưa từng công bố Cẩm Ly, Minh Tuyết - 4
Từ khi bị Minh Tuyết bỏ rơi ra nước ngoài du học, Cẩm Ly đã khóc rất nhiều
và bỏ hát gần 1 năm trời. Chính mẹ là người đã động viên chị Tư
và tác động con đường hát solo của chị cho đến nay

Là người đã "bỏ rơi" chị gái tại Việt Nam nhưng Minh Tuyết tin rằng, sự ra đi của cô là quyết định đúng đắn và nhờ đó, chị Tư mới có thể mạnh mẽ và chui ra khỏi vỏ ốc nhút nhát, sợ hãi của mình. Nữ ca sỹ hải ngoại cũng chia sẻ thêm:

"Cũng chính nhờ mẹ mà Tuyết mới đi nước ngoài thành công, vì lúc quyết định, Tuyết chỉ dám nói với một mình mẹ. Lúc đó, hai mẹ con đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ, đến khi xong xuôi thì Tuyết mới dám nói với ba và nhờ mẹ thuyết phục."

Hiện tại, cả Cẩm Ly và Minh Tuyết đều cảm thấy rất hồi hộp. Không biết sau 20 năm trôi qua, khán giả có còn đón nhận họ nồng nhiệt như trước đây hay không. Song, dù thế nào thì hai chị em cũng sẽ 'cháy' hết mình, vì sẽ chẳng còn cơ hội nào để kỷ niệm chặng đường 20 năm nữa cảm.

Đêm nhạc kỷ niệm của Cẩm Ly, Minh Tuyết sẽ được diễn ra tại nhà hát Hòa Bình vào ngày 1 và 2/11. Dự kiến, liveshow sẽ kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ, với khoảng 28 tiết mục.

Trong đó, hai chị em sẽ cùng song ca khoảng 8 ca khúc, và mỗi người đều có phần thể hiện solo gần 10 bài hát. Còn lại sẽ là những tiết mục song ca, tam ca mà cả hai sẽ kết hợp cùng các khách mời Lam Trường, Đan Trường, Quốc Đại và diễn viên Đại Nghĩa. Những bài hit gắn liền tên tuổi của Cẩm Ly, Minh Tuyết từ những ngày đầu đi hát sẽ một lần nữa được tái hiện trong đêm nhạc đầy ý nghĩa này.

Mời các bạn cùng xem một số hình ảnh thời trẻ chưa từng công bố của 2 chị em Cẩm Ly, Minh Tuyết:

Ảnh chưa từng công bố Cẩm Ly, Minh Tuyết - 5
Ngày trước, bản tính Cẩm Ly hay nhút nhát, rụt rè nên luôn bị phụ thuộc vào Minh Tuyết

Ảnh chưa từng công bố Cẩm Ly, Minh Tuyết - 6
Cả hai lập thành cặp song ca và được đông đảo khán giả yêu mến

Ảnh chưa từng công bố Cẩm Ly, Minh Tuyết - 7
Tuy nhiên, Minh Tuyết bất ngờ đi nước ngoài du học khiến Cẩm Ly phải tự đứng
trên đôi chân của mình và theo đuổi con đường solo với sự trợ giúp của đạo diễn Minh Vy

Ảnh chưa từng công bố Cẩm Ly, Minh Tuyết - 8
Đánh dấu sự trở lại đầu tiên của Cẩm Ly khi trở thành ca sỹ solo là được kết hợp
song ca cùng Cảnh Hàn, sau đó là hàng loạt tên tuổi lớn như Lam Trường, Đan Trường,...

Ảnh chưa từng công bố Cẩm Ly, Minh Tuyết - 9
Khi con đường ca hát trở nên thuận lợi và ngày một nổi tiếng, Cẩm Ly
cùng ông bầu, người yêu Minh Vy - cũng là ông xã của cô
hiện nay đã có dịp hội ngộ cùng 3 chị em tại Mỹ

Ảnh chưa từng công bố Cẩm Ly, Minh Tuyết - 10
3 chị em vui vẻ trong ngày cưới của Minh Tuyết

Ảnh chưa từng công bố Cẩm Ly, Minh Tuyết - 11
Chân dung Cẩm Ly, Minh Tuyết sau 20 năm ca hát

Ảnh chưa từng công bố Cẩm Ly, Minh Tuyết - 12
Cả hai sẽ cùng thực hiện liveshow kỷ niệm 20 năm vào
ngày 1 và 2/11 tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM

Theo Khampha

Tin tức mới nhất