Anh trai Minh Béo bức xúc lên tiếng vụ việc của em ruột

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng ngày 29-3 sân khấu Sao Minh Béo vẫn rất... yên bình, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường như chưa từng có tin người đứng đầu sân khấu này bị bắt.

Từ chiều ngày 28/3, thông tin nghệ sĩ hài Minh Béo bị bắt ở Mỹ vì quan hệ tình dục với trẻ em được báo chí thông tin rầm rộ.

Thậm chí có nhiều nguồn tin cho biết, để bảo lãnh ngôi sao Minh Béo, tòa yêu cầu phải nộp số tiền 1 triệu đô la Mỹ.

Tuy nhiên, khi chúng tôi tới sân khấu Sao Minh Béo ở quận 11, TPHCM thì mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

Phòng vé vẫn hoạt động như chưa có gì xảy ra. Anh trai của Minh Béo, anh Hồng Phước Kiên cũng vẫn đang tất bật với những công việc ngày thường.

Anh Hồng Phước Kiên đã dành cho chúng tôi một cuộc nói chuyện nhanh với nhiều thông tin xung quanh vụ lùm xùm này.

Chào anh Kiên, anh có thể cho biết cảm giác của anh thế nào khi biết tin em trai mình bị bắt ở Mỹ?

Hồi chiều hôm qua anh mới biết. Mấy bạn nói với anh là trên mạng đăng tin anh Minh Béo bị bắt, anh lên mạng xem thì mới biết. Các bạn hỏi anh, anh cũng không biết trả lời sao.

Vậy mà có báo hôm qua còn viết là anh xác quyết thế này, khẳng định thế kia. Anh có trả lời gì đâu. Các bạn ấy gọi điện hỏi anh thì anh chỉ nói là anh không biết gì, anh chưa liên lạc được với anh Minh Béo.

Các báo cứ đưa thông tin kiểu đó thì chết người ta. Đương nhiên khi có thông tin như vậy thì mình cũng lo nhưng mình không liên lạc được thì biết gì mà nói.

Anh Hồng Phước Kiên, anh trai nghệ sĩ Minh Béo - ảnh chụp tại sân khấu Sao Minh Béo sáng ngày 29-3.
Anh Hồng Phước Kiên, anh trai nghệ sĩ Minh Béo - ảnh chụp tại sân khấu
 Sao Minh Béo sáng ngày 29-3.

Nói vậy là anh biết tin này qua mạng?

Đó, khổ lắm, nghịch lý vậy đó. Anh Minh Béo đi lưu diễn ở Mỹ, anh có đi cùng đâu mà biết.

Sáng nay, trên facebook của anh Dũng Taylor có viết là ... (phóng viên chưa hỏi hết câu).

Anh không quan tâm...

Anh Dũng Taylor có nói rằng, nếu muốn bảo lãnh anh Minh Béo thì phải nộp 1 triệu đô la Mỹ?


Ai muốn nói gì thì nói, tôi không hề biết.

Nhưng khi sự việc còn chưa được xác minh rõ ràng mà Dũng Taylor viết như vậy là ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của em trai anh, không lẽ anh không có phản ứng gì?

Anh không biết cái ông Dũng Taylor đó là ai. Anh không quan tâm. Thiệt, anh làm công việc của mình thôi. Nghệ sĩ nào anh cộng tác thì anh biết thôi.

Anh nói em nghe nè. Báo chí, người này nói qua người kia nói lại, anh ở giữa thì anh chết. Anh không gặp thì anh không nói. Vậy thôi.

Nói qua nói lại để được gì. Nói qua nói lại cho sướng miệng chứ chẳng được gì. Công việc của mình, phận sự của mình thì mình cố gắng lo thôi.

Nếu thông tin không chính xác, anh hoàn toàn có thể kiện người ta?

Cái đó tính sau. Chứ bây giờ anh cũng chưa biết sao, anh còn chưa liên lạc được với Minh thì sao anh dám nói. Báo cứ nói là chính lời anh nói, chính lời anh nói... Mọi người kêu anh phản ứng mà phản ứng cái gì?


Có lẽ vì mọi người muốn biết anh trai của người bị nạn sẽ nói gì và làm gì trước tình huống đó?

Vấn đề là anh chưa liên lạc được. Chưa biết đầu cua thế nào thì biết gì đâu mà nói. Anh với anh Minh phải liên lạc được thì mới biết sự thật như thế nào. Còn cái sự ngoài tai thì thôi, không quan tâm.

Giờ ai muốn nói gì thì nói chứ biết làm sao.

Vậy thông tin Minh Béo bị bắt giữ ở Mỹ có ảnh hưởng đến hoạt động của sân khấu Sao Minh Béo không thưa anh?

Không. Chúng tôi vẫn tập và diễn bình thường. Chúng tôi đang tập 2 vở mới "Nàng tiên cá" và "Mưa rừng".

Bình thường anh Minh Béo cũng đi suốt làm Lục lạc vàng rồi đi diễn, có mấy khi ở sân khấu đâu. Từ ngày lập sân khấu này, anh túc trực ở đây suốt.

Vậy anh Minh Béo đạo diễn các vở như thế nào?


Anh Minh Béo làm việc từ xa, qua điện thoại. Lúc rảnh thì chỉ đạo trực tiếp. Còn công việc tập luyện với anh em diễn viên ở đây, anh và anh em nghệ sĩ lo hết.

Về phía Ban giám đốc của Trung tâm văn hóa Q.11, họ có hỏi gì về chuyện lùm xùm này không?

Thì cũng như mọi người, có chuyện lại chạy tới hỏi anh. Tất nhiên ban giám đốc cũng hỏi, nhưng anh chủ động gặp Ban giám đốc để nói chuyện với họ, để họ khỏi băn khoăn.

Cám ơn anh đã chia sẻ thông tin!


Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất