Bạn trai “Cô dâu 8 tuổi” lập kế hoạch tinh vi chứng minh vô tội

Rahul Raj Singh đang chuẩn bị cho quá trình đấu tranh chống lại các cáo buộc trong vụ tự tử của Pratyusha trước tòa.

Tại phiên điều trần mới đây, tòa án tối cao Bombay đã ra quyết định cho Rahul Raj Singh được kéo dài thời gian bảo lãnh tại ngoại đến ngày 25/4. Trong khi đó phía cảnh sát lại tỏ ra phản đối và bày tỏ việc bắt giữ bạn trai Cô dâu 8 tuổi là điều cần thiết. Lý do đưa ra là vì Rahul không hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra và họ cần phải bắt giữ anh này để thẩm vấn có hiệu quả hơn.
 

Bạn trai "Cô dâu 8 tuổi" tiếp tục được bảo lãnh tại ngoại đến ngày 25/4
 và hàng ngày phải đến đồn cảnh sát 2 tiếng để phục vụ quá trình điều tra

 
Cảnh sát còn nghi ngờ Rahul Raj Singh đã hủy thư tuyệt mệnh của bạn gái và che giấu chi tiết cuộc nói chuyện cuối cùng giữa anh và Pratyusha. Một nhân viên cảnh sát trả lời tờ Times Of India: “Trong 5 ngày vừa qua, Rahul được thẩm vấn tại sở cảnh sát nhưng anh ta không nói bất cứ điều gì liên quan đến chuyện buộc tội. Chúng tôi muốn điều tra xem liệu Pratyusha có để lại thư tuyệt mệnh hay thư tuyệt mệnh đã bị hủy. Rahul có nói chuyện với Pratyusha trên điện thoại trước lúc cô ấy tự tử nên chúng tôi muốn tìm hiểu thêm về cuộc đối thoại này”.
 
Được biết, Rahul và gia đình đang lên kế hoạch chứng minh vô tội trong vụ tự tử của Pratyusha. Kế hoạch này được đánh giá là khá tinh vi và có sự chuẩn bị kỹ càng. Gia đình bạn trai “Cô dâu 8 tuổi” đã tiến hành thu thập các giấy tờ và hình ảnh cho thấy Pratyusha và anh này rất hạnh phúc và cùng nhau tiến tới kế hoạch kết hôn.
 
Họ cũng sẽ chỉ ra biên lai chi trả thù lao mà Rahul Raj Singh và Pratyusha nhận được khi tham gia chương trình Power Couple. Diễn viên Sahila Chaddha, một người bạn của gia đình Rahul phát biểu: “Rahul chỉ lấy 10.000 Rs (hơn 3,3 triệu đồng) còn để Pratyusha nhận 2,37 lakh (hơn 79 triệu đồng) vì cô cần tiền. Pratyusha có các khoản nợ tại ít nhất 3 ngân hàng và nợ cá nhân”.
 

Rahul và gia đình đang lên kế hoạch chứng minh vô tội trong vụ tự tử của Pratyusha

 
Đồng thời gia đình Rahul Raj Singh cũng sẽ đưa ra biên lai thanh toán ở một khu nghỉ dưỡng ở Malad, nơi Rahul và Pratyusha du hí cùng nhau trước lúc cô tự tử. Điều này khẳng định mối quan hệ tình cảm của họ vẫn tốt.

Sahil tiếp lời: “Chúng tôi có biên lai từ phía khu nghĩ dưỡng. Trên thực tế, Pratyusha có gặp tôi vào ngày lễ Holi 24/3 vừa qua. Tôi nói với cô ấy nếu Rahul có gây rắc rối gì thì đừng ngần ngại đến gặp tôi. Nhưng cô ấy nói với tôi cô ấy hạnh phúc. Vài năm trước Pratyusha có khiếu nại với cảnh sát vì bị bạn trai cũ đe dọa, vậy thì sao cô ấy không tố cáo với cảnh sát nếu thực sự gần đây cô ấy bị Rahul hành hung?”.

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất