BNHVN: Đoan Trang "cướp" thí sinh tài năng từ tay Ốc Thanh Vân

- Vì không muốn bỏ lỡ một tài năng Dancesport nên Đoan Trang đã quyết định dùng quyền cứu thí sinh để trao cho bé Hoàng Sơn vé đi tiếp vào vòng Liveshow.

Trong tập 1 của vòng đối đầu - Bước Nhảy Hoàn Vũ Nhí, khán giả đã được thưởng thức những màn biểu diễn đầy chuyên nghiệp và thể hiện tài năng của các bé ở nhiều thể loại nhảy khác nhau. Tuần này, 8 chiếc vé thông hành vào vòng Liveshow cũng đã được trao cho những gương mặt xứng đáng. Các bé đều đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem với các cuộc tranh tài "một chín một người", không ai thua kém ai. Tập 2 vòng đối đầu, các thí sinh nhí đã dùng những động tác uyền chuyển, linh hoạt và điêu luyện của mình để truyền tải những câu chuyện, những thông điệp về cuộc sống đầy ý nghĩa và cảm động.

Trong tập cuối này, các thí sinh nhí không chỉ chinh phục khán giả bởi những sự chăm chút, tập luyện kĩ càng trong từng động tác, cảm từng nốt nhạc mà còn là sự biểu cảm trong bài diễn như những nghệ sĩ thực thụ.

Hơn nữa, các bé cũng khiến người xem phải thán phục không ngớt khi thể hiện bản lĩnh, tài năng của mình trước sự thử thách của các Giám khảo. Các em đã vượt qua những đề tài khó khăn, những thể loại nhảy không phải là sở trường và học cách phối hợp với bạn diễn để có thể có những tiết mục tỏa sáng trong đêm thi vừa qua.


Hai cô bé Trang Linh và Gia Hân của Đội Ốc Thanh Vân đã cùng nhau mang đến một màn
 biểu diễn mở đàu đầy ấn tượng và đặc sắc. Với điệu nhảy Jazz sôi động và ăn mặc như
 những Diva da màu, chính vì vậy mà sự kết hợp cũng trở nên thú vị hơn, bốc lửa hơn.


Đặc biệt, cô bé Trang Linh còn bị vấp ngãn liên tục nhưng xử lý rất nhanh và chuyên nghiệp
 khi tiếp tục nhảy coi như không có sự cố nào xảy ra. Bé Gia Hân vẫn còn một
chút e dè và chưa dám thể hiện được hết mình.



Nhờ cách khắc phục sự cố thông minh và khả năng diễn xuất vượt trội, bé Trang Linh
 đã được lựa chọn để đi tiếp vào vòng trong.



Kim Anh và Thanh Thư của đội Yến Trang đã mang đến một tiết mục khá đặc biệt khi pha
 múa đương đại và Popping. Cả 2 cùng biểu diễn dựa trên một
 câu chuyện trong bộ phim hoạt hình Frozen.





Hai cá tính, hai cách thể hiện, thể loại âm nhạc và cách nhảy cũng khác nhau nhưng 2 bé
 đã phối hợp để hòa quyện và cùng nâng đỡ nhau để hoàn
 thành phần trình diễn một cách xuât sắc nhất.



Ốc Thanh Vân đánh giá rất cao yếu tố cảm xúc của bé Kim Anh, không chỉ thể hiện sự nhuần
 nhuyễn trong từng động tác mà còn thể hiện ở sự thả hồn vào những điệu múa điệu nhảy.
 Và đó cũng chính là lý do mà Yến Trang trao cho bé Kim Anh một suất vào vòng trong.



Lại thêm một tiết mục kết hợp tưởng chừng như không thể đến từ đội Đoan Trang, đó là màn
 trình diễn Hiphop cùng Ballet của Giang Nam và Kim Thư. Cả 2 đóng vai trong
 câu chuyện tình bạn của cậu bé lao công và cô bé yêu Ballet.





Cả 2 bé đã cùng nhau cố gắng để thể hiện thật tốt, đặc biệt là tinh thần
đồng đội được thể hiện ở sự hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau của 2 bé Nam Giang và Kim Thư.



Đoan Trang đã đưa ra quyết định không chọn bé nào vào vòng trong,
bé Kim Thư bật khóc khi phải chia tay với chương trình.



Hai cô bé rất đáng yêu đến từ đội Yến Trang là Ái My, Yến Nhy thể hiện màn nhảy hiện tại
thông qua hình ảnh về những ngày thơ bé, tranh đồ chơi với bạn. Điểm nhấn đáng chú ý ở
phần so tài này chính là sự hỗ trợ cho bạn diễn, không quá chăm chút cho mình
 tỏa sáng mà cả hai cùng nhau làm tốt để bài diễn hoàn thiện hơn.






Hai bé phối hợp ăn ý và khớp động tác khá chuyên nghiệp, nâng đỡ mạo hiểm
 khiến các vị HLV và cố vấn cũng phải "há hốc mồm".



Bé Yến Nhi được chọn đi tiếp bởi có nền tảng kĩ thuật hơn Ái My một chút. Nhưng dù có dừng
 chân sớm tại vòng đối đầu nhưng Ái My vẫn vui vẻ nhận quà từ HLV và cố vấn của mình.



Hai "tín đồ" Hiphop Quốc Huy - Hoàng Đức của đội Yến Trang mang đến một tiết mục
 khá sôi động, trẻ trung, thể hiện sức sống, tinh thần yêu nhảy
 của hai ông cụ gặp nhau và nhớ về ngày trẻ.




Cố vấn Hà Lê là người trực tiếp hướng dẫn 2 bé cũng công nhận sự cố gắng và trưởng thành
 hơn rất nhiều. Tuy nhiên, xuyên suốt cả phần trình diễn còn thiếu điểm nhấn
và những động tác khó nên không bé nào được chọn đi tiếp.


Trong 8 phần thi cuối này, tiết mục nhảy Dancesport với phần hóa trang thành người Nhật
của bé Hoàng Sơn và Thùy Dương đến từ đội Ốc Thanh Vân đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.





Cả 2 đều được đánh giá là ngang tài ngang sức ở yếu tố kĩ thuật. Đặc biệt bé Hoàng Sơn
có những động tác khá mạo hiểm, mang tính thử thách cao nhưng vẫn làm rất tốt.


Phải mất rất lâu Ốc Thanh Vân mới đưa ra quyết định là chọn bé Thùy Dương đi tiếp vào
 vòng trong. Và điều đặc biệt đã xảy ra khi ca sĩ Đoan Trang tỏ ra khá tiếc nuối
 với một tài năng như bé Hoàng Sơn nên đã sử dụng quyền cứu thí sinh và
Hoàng Sơn có thêm cơ hội để thể hiện tài năng ở vòng Liveshow.



Một tiết mục khá độc đáo được dựng lên từ ý tưởng lồng ghép 2 trò chơi Mario và
Flappy Bird trong màn nhảy hiện đại của 2 bé Phương Trinh và Hoàn Hảo
 đến từ đội ca sĩ Đoan Trang.





Hai bé vừa tập trung thể hiện điệu nhảy sôi động nhưng cũng không quên biểu lộ
 cảm xúc rất đáng yêu, nhí nhảnh khiến khán giả cổ vũ nồng nhiệt.


Dù thể hiện kĩ thuật tốt nhưng bé Hoàn Hảo lại có một yếu điểm là còn e dè và thiếu
 tự tin nên Đoan Trang và Phan Hiển đã ra quyết định chọn
 bé Phương Trinh bước tiếp vào vòng trong.


Một tiết mục kết khá hoàn hảo và đầy cảm xúc khiến biên đạo Hà Lê phải ngả mũ khâm
phục là sự kết hợp của Đăng Khoa và Minh Khang trong điệu nhảy Popping và Hiphop.
 Không những tập trung khai thác thế mạnh mà cả 2 còn mang đến những yếu tố
 hài hước khiến phần trình diễn thêm phần thú vị.





Biên đạo Hà Lê thốt lên rằng :"Thật sự chú phải ngả mũ trước hai con về màn trình diễn
 vừa rồi. Nhạc tụi con xử lí rất tốt, từng tiếng động, âm thanh, tiết tấu…mỗi một cái nó
 có một ý nghĩa riêng, đấy là một điểm rất đẹp trong bài diễn này. Cô Ốc Thanh Vân
 và chú Quang Đăng hoàn toàn có thể tự hào về hai con sau mà trình diễn vừa rồi. ". 



Đến chính Ốc Thanh Vân cũng nhiều lần phỉa nổi gai ốc nên cô đã quyết định
 trao 2 vé cuối cùng giành cho cả 2 cậu bé trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả.

Danh sách thí sinh của các đội qua vòng đối đầu:

Đội Yến Trang - Hà Lê: Khôi Nguyên, Long Khánh, Châu Anh, Kim Anh, Yến Nhi
Đội Đoan Trang - Phan Hiển: Bảo Ngọc, Linh Hoa, Huy Nhật, Hoàng Sơn, Phương Trình.
Đội Thanh Vân - Quang Đăng :Minh Quân, Trang Linh, Thùy Dương, Minh Khang, Đăng Khoa.

Sang tuần sau, Bước nhảy Hoàn vũ nhí mùa 1 sẽ chính thức bước vào vòng Trình diễn theo chủ đề - Liveshow 1 được truyền hình trực tiếp vào lúc 21h15 Thứ 6 ngày 22/08/2014 trên kênh VTV3.

Đăng Hải
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Theo VietNamNet

Tin tức mới nhất