Bố chồng khẳng định con dâu Dương Mịch không phẫu thuật thẩm mĩ

(2Sao) - Diễn viên Lưu Đan cho rằng cô con dâu mình hoàn toàn đẹp tự nhiên.

Sau sự viện ồn ào Angela Baby tới bệnh viện để tiến hành kiểm tra chứng minh bản thân không phẫu thuật thẩm mĩ, thì mới đây, diễn viên nổi tiếng Lưu Đan cũng đã nhận được những câu hỏi tương tự trong việc phẫu thuật thẩm mĩ của con trai Lưu Khải Uy và con dâu Dương Mịch. Cụ thể khi diễn viên Lưu Đan tham gia một giải đấu golf từ thiện, cánh phóng viên đã hỏi về việc Dương Mịch có cần đến bệnh viện để chứng minh khuôn mặt tự nhiên của cô hay không thì ông hài hước trả lời rằng: "Không cần phải đến bệnh viện làm gì, fan hâm mộ của Dương Mịch đã thu thập được rất nhiều ảnh từ nhỏ đến lớn, tôi thấy không có gì khác biệt hết".

Bố chồng Dương Mịch trong buổi phỏng vấn

Dương Mịch và Lưu Khải Uy hiện vẫn rất tình cảm và hạnh phúc

Ông cũng không ngại ngần khen cô con dâu trước mặt giới truyền thông: "Dương Mịch ba tuổi mũi đã rất cao, đôi mắt đã to tròn sáng long lanh, lẽ nào đi phẫu thuật từ năm 3 tuổi, cho nên tôi thấy việc chứng minh là không cần thiết, fan hâm mộ sẽ giúp hai đứa làm rõ mọi chuyện". Đồng thời khi được hỏi về cháu gái "tiểu gạo nếp" - con của Dương Mịch và Lưu Khải Uy, ông cũng chia sẻ cô bé đang sống rất hạnh phúc, rất thích đến trường, mặc dù Dương Mịch và chồng đều bận bịu ở phim trường nhưng vẫn giành thời gian quan tâm chăm sóc cho "tiểu gạo nếp".

Những hình ảnh mới nhất của Dương Mịch trong sự kiện quảng bá cho bộ phim "Tôi là nhân chứng"



Dương Mịch khoe vẻ đẹp thanh tú

Dương Mịch và Lưu Khải Uy là cặp vợ chồng đình đám của làng giải trí Hoa ngữ, tuy nhiên, từ lúc ra mắt tới giờ hai người luôn gặp phải những cáo buộc về việc phẫu thuật thẩm mĩ. Dù vậy, hai người vẫn luôn chối bỏ những tin đồn thất thiệt và tập trung vào việc đóng phim trên phim trường. Hiện tại, Dương Mịch đang tập trung quảng bá cho bộ phim điện ảnh "Tôi là nhân chứng", sau khi kết thúc, cô sẽ nghỉ ngơi một thời gian để tập trung chăm sóc cho gia đình.

G
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất