Ca sĩ Indonesia qua đời sau khi bị rắn cắn trên sân khấu

Sự việc đang là hồi chuông cảnh tỉnh cho việc biểu diễn mạo hiểm tại quốc gia này từ nhiều năm qua.

Hãng tin Rappler đưa tin, nữ ca sĩ Irma Bule qua đời vào ngày 3/4 sau khi bị rắn hổ mang cắn trên sân khấu. Trước khi tử vong, cô vẫn cố hoàn thành phần trình diễn của mình.

Ca sĩ Indonesia qua đời sau khi bị rắn cắn trên sân khấu

Theo tin tức, cô nhận sự kiện biểu diễn tại một ngôi làng ở Karawang, bờ tây Java (Indonesia). Như thói quen thường lệ, cô biểu diễn cùng một chú rắn hổ mang.

Trình bày xong ca khúc đầu tiên, khi đến bài hát thứ hai, Irma vô tình giẫm chân vào đuôi rắn. Kết quả, cô bị rắn hổ mang cắn vào đùi.

Một khán giả tên Ferlando cho biết trên Rappler: “Cô ấy bị cắn và chúng tôi đều nhìn thấy. Gương mặt cô tái đi, nhợt nhạt và hát yếu hơn.

Nhưng Irma đã không rời sân khấu, cô tiếp tục trình diễn cho đến khi chương trình kết thúc”.

45 phút sau khi hoàn thành phần biểu diễn, Irma có hiện tượng chóng mặt, buồn nôn, và co giật. Nữ ca sĩ qua đời trên đường đưa tới viện cấp cứu.

 Nữ ca sĩ bị rắn cắn vào đùi và qua đời trên đường tới bệnh viện, khoảng 45 phút sau đó. Ảnh: Radar.
Nữ ca sĩ bị rắn cắn vào đùi và qua đời trên đường tới bệnh viện, khoảng 45 phút sau đó.
Ảnh: Radar.

Irma Bule năm nay 29 tuổi, cô được biết đến như một trong những ca sĩ độc đáo của làng âm nhạc Indonesia. Nữ ca sĩ thuộc dòng nhạc Dangdut thường xuyên biểu diễn trên sân khấu với rắn hổ mang.

Tai nạn đáng tiếc vừa qua khiến nhiều đồng nghiệp xót thương cho cô.

Chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu rắn - bà Lydia Apririasari - chia sẻ việc nhảy múa với rắn ở Indonesia rất phổ biến.

Đặc biệt là tại các khu vực nông thôn. “Đây là một thói quen rất nguy hiểm. Chúng ta thấy rằng cái chết của Irma là hồi chuông cảnh báo với tất cả những ai vẫn mạo hiểm với sự sống của chính mình”.


Theo Zing

Tin tức mới nhất