Các sao nam Hoa ngữ bạc bẽo với con rơi

Chỉ vì danh tiếng hay những hợp đồng quảng cáo đắt giá, nhiều ngôi sao đã lạnh lùng chối bỏ trách nghiệm làm cha với chính giọt máu của mình.

Trong làng giải trí ngập tràn thị phi, không ít sao nam từng gây xôn xao dư luận vì lăng nhăng đa tình, có con ngoài giá thú. Tuy vậy mỗi người có cách ứng xử không giống nhau. Một số ít dũng cảm thừa nhận và chịu trách nghiệm, phần đông còn lại một mực phủ nhận hoặc né tránh truyền thông, phũ phàng chối bỏ cả người phụ nữ từng yêu và đứa con thơ dại. Trong số những gương mặt đó, có cả nhiều thần tượng được mọi người yêu mến và tôn sùng như Thành Long, Châu Nhuận Phát, Châu Tử Đan, Trương Thiết Lâm…

Thành Long

Ngôi sao võ thuật Thành Long được yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn nhờ nhiều hoạt động từ thiện và những đóng góp tích cực của anh dành cho xã hội. Đối với nhiều bạn trẻ Trung Quốc, Thành Long là biểu tượng của một nhân cách đẹp, của tinh thần vượt khó. Tuy nhiên có một sự thật xấu xí về Thành Long mà không ai phủ nhận được, đó là việc anh đã lạnh lùng bỏ rơi người con gái ngoài giá thú của mình - bé Ngô Trác Lâm.

cac-sao-nam-hoa-ngu-bac-beo-voi-con-roi

Thành Long không hoàn hảo như nhiều người lầm tưởng.

Ngô Trác Lâm là kết tinh của mối tình chớp nhoáng giữa Thành Long và Hoa hậu ATV Ngô Ỷ Lợi những năm 1999-2000. Hai người qua lại vụng trộm khi Thành Long đã lập gia đình với Lâm Phụng Kiều và con con trai hơn 3 tuổi. Người đẹp Ỷ Lợi khẳng định con gái là giọt máu của Thành Long và yêu cầu tài tử này chịu trách nghiệm. Tuy vậy, thời điểm đó Thành Long kiên quyết phủ nhận, anh cho rằng Ỷ Lợi đang đu bám tên tuổi mình và bàng quan trước mọi thông tin về con gái. Phải đến khi Ngô Ỷ Lợi đưa ra kết quả xét nghiệm ADN, nam diễn viên mới thừa nhận muộn màng. Dẫu vậy anh vẫn lạnh lùng tuyên bố chuyện tình xưa chỉ là sai lầm và đứa con này là hậu quả của việc anh bị gài bẫy, anh sẽ không chia bất kỳ tài sản gì cho bạn gái và con rơi.

cac-sao-nam-hoa-ngu-bac-beo-voi-con-roi-1

Mối tình sai trái của Thành Long và Hoa hậu Ngô Ỷ Lợi.

Sinh ra trong sự chối bỏ của cha, sự soi mói của truyền thông, Ngô Trác Lâm từ bé đã mang trong mình mặc cảm, chịu nhiều đắng cay đàm tiếu. Ỷ Lợi buồn bã chia sẻ: “Khi còn nhỏ, con gái thường xuyên bị bạn bè soi mói, lúc đó nó liên tục hỏi tôi: “Cha con đâu hả mẹ?” Đến khi hiểu chuyện con bé lại sợ nhắc đến cha nó. Nó không muốn biết thêm gì về con người bạc bẽo ấy”. Bản thân Ỷ Lợi cũng không phải người mẹ mẫu mực. Ngày 8/6/2015 dư luận xôn xao vì bé Trác Lâm cắt cổ tay tự tử. May mắn cô bé được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời. Lúc này cuộc sống bi kịch cô bé phải chịu đựng mới dần dần được hé lộ. Trác Lâm đau đớn kể lại bấy lâu nay, mẹ Ỷ Lợi vì căm phẫn quá khứ và cuộc sống khốn khó sinh ra nghiện rượu, thường xuyên hành hung con gái. Ngô Trác Lâm vì vậy mà bỏ học, bị thầy cô ép chuyển trường, quẫn bách đến mức nghĩ quẩn làm liều.

Thông tin trên làm dư luận Trung Quốc dậy sóng phẫn nộ. Khó có thể tin được trong khi nuông chiều con trai Phùng Tổ Danh giàu có ăn chơi thì Thành Long lại để mặc con gái riêng sống trong bĩ cực. Nhận đủ đau thương từ chính cha ruột, Trác Lâm cay đắng tuyên bố: “Trong ký ức của tôi chưa bao giờ có ông ấy. Tôi không có bất kỳ tình cảm nào với người đó".

cac-sao-nam-hoa-ngu-bac-beo-voi-con-roi-2

Thành Long “bên trọng bên khinh” với hai người con của mình: Ngô Trác Lâm (bên trái) và Phùng Tổ Danh (giữa).

Châu Nhuận Phát

Châu Nhuận Phát được xem là ngôi sao thành đạt và giàu có bậc nhất giới nghệ sĩ Hong Kong. Mức độ nổi tiếng của anh không chỉ dừng lại ở Hong Kong, mà còn phủ sóng trên màn ảnh toàn châu Á. Tuy vậy, trong khi sự nghiệp thuận lợi thì đường con cái của tài tử lại gặp nhiều trắc trở. Anh từng kết hôn hai lần nhưng không có con với cả hai người vợ chính thức. Trong khi đó anh lại có một cô con gái ngoài giá thú với chuyên gia trang điểm riêng.

cac-sao-nam-hoa-ngu-bac-beo-voi-con-roi-3

Châu Nhuận Phát và con riêng.

Thông tin về người trang điểm và đứa con gái riêng của nam diễn viên rất hiếm hoi. Theo giới thạo tin, Châu Nhuận Phát và người tình qua lại một thời gian ngắn trước khi anh chính thức kết hôn với Trần Oải Liên. Trần Oải Liên có biết việc này, tuy nhiên cô lờ đi xem như không có vì sau khi kết hôn, Châu Nhuận Phát một mực yêu thương vợ, không còn bất kỳ sự liên lạc gì với tình xưa. Bản thân Trần Oải Liên sức khỏe không tốt, bị trầm cảm nhẹ vì không thể mang thai, vậy nên Chậu Nhuận Phát vì lo lắng cho vợ mà tuyệt nhiên không bao giờ đề cập đến đứa con ngoài giá thú.

cac-sao-nam-hoa-ngu-bac-beo-voi-con-roi-4

Châu Nhuận Phát không nhận con vì lo cho vợ Oải Liên.

Về phần con gái riêng của họ Châu, cô gái có tên Phúc Hỷ, hiện là MC chương trình dành cho thiếu niên của một đài truyền hình Hong Kong. Cả hai cha con chưa từng một lần xuất hiện chung hay nhắc tới nhau trên báo đài. Châu Nhuận Phát chối bỏ mọi trách nghiệm làm cha, năm 2010 anh còn tuyên bố mình không có người nối dõi và sẽ dành 90% số tài sản của mình cho các tổ chức từ thiện sau khi qua đời.

Trương Thiết Lâm

Trong sự nghiệp diễn xuất, Trương Thiết Lâm nổi tiếng với vai diễn Hoàng Thượng Càn Long, đến nơi đâu cũng để lại nhiều mối tình dang dở. Ngoài đời, Trương Thiết Lâm cũng vô cùng đa tình, lăng nhăng, bằng chứng là anh đã hai lần bị tố ruồng bỏ con rơi.

cac-sao-nam-hoa-ngu-bac-beo-voi-con-roi-5

Ngoài con gái chính thức, Trương Thiết Lâm có hai người con rơi.

Bê bối đầu tiên là với người phụ nữ họ Hầu. Năm 2012 bà Hầu Tuấn Kiệt từng kiện Thiết Lâm ra tòa vì không chu cấp cho con gái chung, bà cũng đồng thời bật mí cho báo giới những uẩn khúc đằng sau vụ kiện này. Theo đó, bà Hầu và Thiết Lâm yêu nhau từ năm 1997, và cùng đón con gái chào đời năm 1999. Tuy nhiên tình cảm hai bên phai nhạt nên khi con gái tròn một tuổi, bà đưa con rời khỏi nhà Trương Thiết Lâm. Từ đây, nam diễn viên cắt đứt mọi liên lạc, từ chối cấp tiền nuôi con. Thậm chí, ông còn gây sức ép để yêu cầu xóa tên cha Trương Thiết Lâm trên giấy khai sinh, như vậy ông mới giúp đỡ tiền và thủ tục cho con gái để đi du học. Sự bạc bẽo của nam diễn viên khiến hai mẹ con bà phẫn uất, người con gái bị cha giáng đòn tâm lý đã bỏ học và mắc bệnh trầm cảm. Phải đến năm 2015 khi bà Hầu công khai mọi việc cho báo chí và yêu cầu Thiết Lâm xét nghiện ADN, ông mới tìm đến luật sư của bà để thương lượng.

cac-sao-nam-hoa-ngu-bac-beo-voi-con-roi-6

Trương Thiết Lâm ép bà Hầu và con gái xóa tên mình khỏi giấy khai sinh.

Chưa dừng lại ở đó, ngày 25/6/2015, một cô gái trẻ họ Tư cũng khởi tố nam diễn viên ra tòa vì cướp đoạt con trai riêng. Theo tường trình, năm 2000, khi còn là giảng viên tại Cao đẳng Nghệ thuật Quảng Đông, Trương Thiết Lâm quen cô Tư - nữ sinh nhỏ hơn mình 25 tuổi. Với tư cách giáo viên, nam diễn viên họ Trương ép học trò quan hệ và âm thầm kéo dài chuyện tình cảm "thầy trò" suốt 2 năm. Năm 2002 khi cô Tư sinh con trai, cô đề nghị Trương Thiết Lâm kết hôn với mình như đã hứa, nhưng ông lạnh lùng từ chối, đẩy cô ra khỏi nhà, và dùng mọi thủ đoạn để giành đứa con trai. Cho đến nay cô Tư chưa từng được gặp lại con, hiện cậu bé được mẹ của Thiết Lâm nuôi dưỡng.

Trương Thiết Lâm không công khai con trai riêng và cách ly với mẹ ruột.

Trương Thiết Lâm không công khai con trai riêng và cách ly với mẹ ruột.

Trước những thông tin bất lợi về mình, Trương Thiết Lâm không phủ nhận chính thức nhưng lại trả lời vu vơ rằng mình không muốn tranh cãi vì sợ làm tổn thương trẻ nhỏ. Tất nhiên lời giải thích này không thuyết phục được phần đông dư luận đang phẫn nộ. Cho đến giờ tòa án vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng của sự việc.

Chân Tử Đan

Sau thành công của bộ phim Diệp Vấn 3, rất nhiều fan nữ tôn Chân Tử Đan lên làm hình tượng soái ca, thậm chí là người chồng đáng mơ ước. Ngoài đời anh cũng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với người vợ thứ hai Uông Thi Thi - Hoa hậu Quốc tế Trung Hoa tại Canada. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả về đời tư của ngôi sao võ thuật này. Thực tế anh từng bị điều tiếng vì đối xử không tốt với vợ cũ Lương Tịnh Từ và con trai riêng Chân Văn Trác.

cac-sao-nam-hoa-ngu-bac-beo-voi-con-roi-8

Vợ cũ và con riêng của Chân Tử Đan.

Lương Tịnh Từ và Chân Tử Đan kết hôn năm 1993 nhưng vội vã chia tay năm 1995. Sau khi ly hôn, Tịnh Từ mới phát hiện ra mình có thai. Tuy nhiên vì sự cố chấp của cả hai bên, Lương Tịnh Từ và Chân Tử Đan kiên quyết không tái hợp. Cũng từ đây, Tịnh Từ một mình nuôi con, Tử Đan trở nên xa cách với đứa con đầu lòng.

Ồn ào diễn ra năm 2013 khi Chân Văn Trác tràn khí màng phổi khó thở phải phẫu thuật khẩn cấp. Lương Tịnh Từ khóc lóc cầu xin Chân Tử Đan gặp con, nhưng anh lấy lý do bận việc để thoái thác. Tịnh Từ bật khóc nức nở ngay trong bệnh viện: “Anh ta quá tuyệt tình, tôi không còn lời nào để nói”.

cac-sao-nam-hoa-ngu-bac-beo-voi-con-roi-9

Lương Tịnh Từ khóc vì thương con và giận chồng cũ.

Đáp trả lại thông tin này, Chân Tử Đan cho rằng anh chưa bao giờ lơ là con riêng của mình mà chỉ do quá bận rộn nên khó chăm non thường xuyên: “Mỗi tháng, tôi đều gửi cho con trai 40.000 NDT (khoảng 130 triệu đồng). Số tiền này đủ để 2 mẹ con sống dư dả và cả chi phí người giúp việc. Nhà cũ của hai vợ chồng khi xưa cũng đưa cả cho cô ấy.” Dẫu vậy, khi nhìn hình ảnh Tử Đan thường xuyên đưa hai con riêng đi du lịch nước ngoài, trong khi đó rất ít khi xuất hiện cùng Văn Trác, khó ai tránh khỏi chạnh lòng cho số phận người con trai riêng.

cac-sao-nam-hoa-ngu-bac-beo-voi-con-roi-10

Gia đình mới hạnh phúc của Chân Tử Đan.


Theo Ngoisao

Tin tức mới nhất