CĐKT 2016: Hương Giang – Criss liên tục cãi nhau, Lincoln – Tiến Đạt lần đầu bất hoà

(2Sao) - Việc không giải thích rõ ràng ngay từ đầu, và không hiểu ý nhau là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa đội Xanh lá trong thử thách làm diều.

Trong chặng 5, The Amazing Race Vietnam – Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 diễn ra tại Huế với thử thách tìm mật thư khó khăn, tốn rất nhiều thời gian rồi chuyển sang những thử thách thiên về văn hoá như làm diều, hát tuồng, chèo thuyền quăng lưới và kết thúc với hành trình về đích đầy gian nan trên đỉnh đèo Hải Vân.

Cuộc Đua Kỳ Thú 2016 – Chặng 5 – Huế.

Các đội đua “đỏ mắt” tìm mật thư ở Đại Nội

Đến Đại Nội, đội chơi phải tìm một cô gái trong trang phục áo dài, đội nón lá. Ban đầu, các tay đua nghĩ là chỉ có một vài cô gái mặc áo dài, đội nón lá nhưng sau khi đến Đại Nội thì họ mới hốt hoảng nhận ra có hàng trăm cô gái như vậy.


Đội Cam của Pha Lê – Hà Việt Dũng xuất phát đầu tiên, cách đội Tím của Song Ngư – Trúc Như 40 phút nhưng khi đội Tím đến vẫn thấy đội Cam đang đổ mồ hôi đi tìm. Không chỉ tìm ở phía trước Đại Nội, các đội còn di chuyển đến khu vực xung quanh Đại Nội để mòn mỏi tìm kiếm cô gái áo dài giữ mật thư.


Cuối cùng, do đọc kỹ lại yêu cầu tìm mật thư chứ không phải tìm dấu hiệu chương trình, đội Hồng đã bứt phá lên dẫn đầu tiên nhờ sự thông minh của Hương Giang – tìm đúng cô gái vừa mặc áo dài, đội nón lá và có đeo túi xách bên trong chứa mật thư. Đội Cam đến Đại Nội đầu tiên nhưng rời đi áp chót – chỉ trước đội Xám.


Lincoln – Tiến Đạt lần đầu bất hoà ở Cuộc Đua Kỳ Thú

Tiến đến Lựa chọn kép, đội chơi lựa chọn giữ Uyển chuyển và Bay lượn.

Với Uyển chuyển, đội chơi đến Cung Trường Sanh tại Đại Nội để làm nhiệm vụ hát tuồng. Đội chơi có 30 phút để hoá trang, học và diễn lại cho nghệ nhân xem. Nếu không được nghệ nhân đồng ý, họ sẽ bị phạt 15 phút. Đội Hồng, Xanh dương, Đỏ, Tím, Cam đã chọn thử thách này. Đội Xám sau một thời gian chọn Bay lượn cũng chuyển qua hát tuồng.


Điều thú vị của nhiệm vụ này là người nam phải đóng vai nữ và nữ đóng vai nam. Thế nên, đây lần đầu tiên các “nam nhân” của cuộc đua phải giả gái: Hà Việt Dũng, Criss Lai, Minh Long, Nhan Phúc Vinh, Richie.

Lộ trình này không quá khó với các tay đua, họ hoá trang, thoại và diễn khá thuyết phục và chỉ cần tối đa 2 lần diễn đã thành công. Riêng đội Cam của Pha Lê – Hà Việt Dũng thành công chỉ trong 1 lần, giúp đội Cam bứt phá từ vị trí thứ 9 lên vị trí thứ 2 chỉ sau đội Hồng.


Với Bay lượn, các đội đua đến công viên 3/2 làm diều. Đội Xanh lá và Nâu thực hiện lựa chọn này. Nếu lựa chọn Uyển chuyển giúp các đội đua bứt phá và tiết kiệm thời gian thì Bay lượn lại khiến Xanh lá và Nâu rơi xuống hai vị trí áp chót khi hoàn thành xong Lựa chọn kép.


Quá trình hoàn thành một con diều đòi hỏi nhiều công đoạn và sự tỉ mỉ của người thực hiện. Đây cũng là lần đầu tiên đội Xanh lá của Lincoln – Tiến Đạt bất đồng quan điểm và khó chịu với nhau.

Trong khi Tiến Đạt làm phần chính của con diều thì anh có nhờ Lincoln xem xét các chi tiết của con diều nhưng không tham gia vào việc thực hiện. Điều này khiến Lincoln không hài lòng, anh liên tục chủ động bắt tay vào làm diều nhưng nhiều lần bị Tiến Đạt gạt ra do Tiến Đạt đã có kinh nghiệm làm diều trước đó.


Việc không giải thích rõ ràng ngay từ đầu, và không hiểu ý nhau là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa đội Xanh lá. Tuy nhiên, khi con diều bay cao và đạt đúng yêu cầu của nhiệm vụ, cả hai đã bỏ qua bất hoà và tiếp tục đua.

Hương Giang – Criss tiếp tục cãi nhau khi đến với thử thách mới

Hết Lựa chọn kép, các đội di chuyển đến một nhà hàng ăn nhanh để làm 6 cái bánh hamburger theo yêu cầu. Đội Hồng đến trước tiên, Hương Giang và Criss tiếp tục cãi nhau vì việc ghi nhớ thứ tự nguyên liệu xếp vào bánh.

Kết thúc nhiệm vụ này, các đội đua di chuyển đến Phá Tam Giang – vùng đầm phá nước lợ lớn nhất Đông Nam Á, nằm cách trung tâm thành phố Huế 12km để thực hiện nhiệm vụ chèo thuyền quăng chài thu thập15 quả bóng. Trước đó, đội chơi sẽ được một ngư dân hướng dẫn cách quăng lưới.


Thực hiện nhiệm vụ trong lúc trời gió lớn, các đội chơi rất vất vả trong việc chèo thuyền lẫn quăng lưới. Thuyền của đội Cam và Xanh dương bị gió đẩy đi ra xa tít còn thuyền các đội khác liên tục xoay chóng mặt. Đội Xanh lá tuy đến sau nhưng lần này, Lincoln – Tiến Đạt lại phối hợp ăn ý để hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, giúp họ bắt kịp với các đội đua khác đang dẫn đầu.


Richie và Mimi chia tay chương trình

Với đích đến là đèo Hải Vân, các đội đua phải đạp xe đạp trên đèo dốc rồi tiếp tục đi bộ lên núi để gặp MC Huy Khánh. Đoạn đường dài 7km đạp xe và 1km leo núi khiến các đội đua thở dốc và “lê lết” về đích.


Đội Hương Giang – Criss giẫm thảm đầu tiên và bị phạt 30 phút do không đội mũ khi thực hiện nhiệm vụ tại cửa hàng ăn nhưng điều này không ảnh hưởng đến vị trí về đích của họ. Nối tiếp đội Hồng là đội Tím do sự bứt phá vươn lên ở nhiệm vụ tại phá Tam Giang và lúc đạp xe đạp. Đây là thứ hạng cao nhất từ trước đến nay của đội Tím.

Đạp hết tốc lực để vượt qua các đội khác trên đoạn đường đèo Hải Vân, Lincoln – Tiến Đạt “bò” đến thảm về đích ở vị trí thứ 3. Tiếp đó là đội Nâu, đội Đỏ, đội Cam, đội Xanh dương.

Đội Xám của Richie – Mimi về đích cuối cùng. Họ là đội đua tiếp theo phải nói lời chia tay Cuộc Đua Kỳ Thú sau đội Vàng và Xanh ngọc.


Đỗ An
Ảnh: Nhân Phạm
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất