Chân dung kẻ kinh doanh tình dục trong làng giải trí

Sự lên ngôi của công nghệ mại dâm trong giới giải trí không thể không kể tới những "tú ông, tú bà" quyền lực.

Lợi nhuận kếch xù từ nghề môi giới chân dài

Vấn nạn mại dâm vẫn luôn là nỗi đau đầu không chỉ riêng làng giải trí, nên dù cái giá phải trả lớn đến thế nào vẫn có rất nhiều người đẹp sa chân vào con đường tội lỗi.

Tất nhiên, nguyên nhân chính cho sự sa ngã của chính các người đẹp là do họ nhưng để cho sự sa ngã đó trở nên thuận lợi, người ta có các "tú ông", "má mì".

Điều này cũng tương tự như câu nói "một bàn tay không thể tạo nên tiếng vỗ". Nhờ có những má mì, những kẻ môi giới thì sự nghiệp "buôn phấn bán son" của các chân dài mới thuận lợi và sôi động như vậy.

Người môi giới thường là những gương mặt đình đám trong làng giải trí. Họ có thể là người quản lý, nhà sản xuất, thậm chí chính là những người mẫu kỳ cựu, quen biết nhiều đại gia máu mặt.

Sở dĩ như vậy là do khách hàng của những "gái gọi hạng sang" này thường là những kẻ lắm tiền nhiều của. Và những kẻ môi giới buộc phải có những địa vị nhất định mới có thể có các mối quan hệ với những nhân vật đình đám này.

Trên thực tế, ngành môi giới mại dâm chân dài vô cùng lợi nhuận. Những kẻ môi giới có thể ăn được số tiền bằng 30 – 50% chi phí các đại gia phải bỏ ra để qua đêm với người mẫu.

Chẳng hạn như khi người mẫu bỏ túi 100 ngàn đô (khoảng hơn 2 tỉ đồng) cho một lần đi khách thì các tú ông, tú bà trá hình có thể kiếm được khoảng 20 – 50 ngàn đô la (khoảng 400 – hơn 1 tỉ đồng).

Kristin Davis, một "má mì" quyền lực tại Manhanttan đã chia sẻ về những kinh nghiệm sau nhiều năm làm nghề môi giới kinh doanh tình dục.

Kristin Davis

Những chia sẻ về lợi nhuận của nghề này được Kristin Davis tiết lộ khiến nhiều người phải giật mình".

"Với một cô người mẫu danh tiếng, tôi sẽ lấy giá 3.000 USD/ giờ, và khách hàng phải chịu trả ít nhất là 4 giờ.

Khách hàng của tôi là những ông lớn trong các công ty, các vận động viên, các ngôi sao thể thao. Các cô gái của tôi cũng thích những đối tượng khách hàng này.

Không ít các cô gái của tôi là những cô người mẫu nổi tiếng của các công ty Victoria’s Secret hay Ford Models. Bạn đừng nghĩ là họ thực sự giàu có với nghiệp người mẫu.

Ví dụ như sau khi đóng xong một mẫu quảng cáo, trừ đi các khoản thuế, quản lý của công ty, thu nhập của họ chỉ bằng 50% so với mức cát-xê ghi trong hợp đồng.

Trang sức đắt tiền, quần áo lấp lánh và đặc biệt là ma túy, với số tiền đó, họ duy trì được bao lâu?",Kristin Davis tâm sự.

"Kỹ nghệ" môi giới bán dâm


Lợi nhuận nhiều là vậy nhưng nghề môi giới bán dâm mà đặc biệt là chân dài không phải là nghề dễ dàng. Mỗi một "tú bà" phải có một kỹ nghệ riêng để dụ dỗ chân dài và tìm các mối khách "sộp".

Và để hoạt động bán dâm của gái gọi hạng sang diễn ra một cách thuận lợi thì bắt buộc "tú bà" phải vô cùng năng động.

Elie Nahas - Tú ông ở thế giới Ả Rập.

Elie Nahas, bề ngoài là một doanh nhân thành đạt và nổi tiếng. Nhưng thực tế, Elie chính là một ông trùm trong lĩnh vực kinh doanh tình dục ở làng giải trí.

Elie chuyên cung cấp những người đẹp nóng bỏng là người của giới showbiz, hoặc xuất thân từ những cuộc thi sắc đẹp.

Các hoạt động môi giới mại dâm của Elie thường được tổ chức trá hình dưới hình thức các bữa tiệc hoành tráng.

Năm 2004, Nahas là "đạo diễn" của bữa tiệc sinh nhật cho thiếu gia nhà Gaddafi, nhà cựu lãnh đạo giàu có, nổi tiếng của Lybia. Tuần báo Pháp Le Nouvel Observateur cho biết riêng Nahas đã được trả 1,5 triệu USD tiền công tổ chức khi mời được "20 siêu mẫu quốc tế" đến hầu hạ thiếu gia.

Tuy nhiên, đó không phải là một bữa tiệc thông thường mà nó đúng nghĩa là cuộc thác loạn của giới thượng lưu. Rất nhiều người mẫu đã được Nahas điều động tới bữa tiệc.

Carmen Electra

Một số người đã có "mối" từ trước còn một số khác ít tên tuổi hơn thì được đưa đến bữa tiệc để mồi chài khách.

Theo một nguồn tin thân cận thì Carmen Electra là gái gọi cao cấp nhưng không hoạt động thường xuyên.

Carmen có nguyên tắc "nghề" của mình và thường chỉ phục vụ những ông lớn với chi phí cao khủng khiếp. Cô cũng có quyền từ chối tiếp khách nếu không thích.

Không chỉ kinh doanh trá hình dưới hình thức các bữa tiệc, Nahas còn là ông trùm tại các sự kiện giải trí lớn nhỏ.

Năm 2005, Nahas lại tiếp tục "chiều" gã thiếu gia giàu có bằng cách mang tới người đẹp Tifanay Taylor nổi tiếng và đút túi giá 33.000 USD.

Tifanay Taylor

Trước khi bị bắt, Nahas từng là người phụ trách đường dây gái gọi tại LHP Cannes. Gã từng tiết lộ rằng hoạt động mua dâm tại Cannes bắt đầu sau 10 giờ đêm. Giá của một người mẫu hạng xoàng tại Cannes là khoảng 30 – 40 nghìn USD/ đêm và hào phóng nhất chính là những khách hàng tới từ Ả Rập.

Nahas cũng cho biết, sau 10h, các người mẫu sẽ chuẩn bị cho mình một diện mạo vô cùng xinh đẹp hoành tráng và đợi tín hiệu từ người môi giới và lên đường.


Heidi Fleiss, một tú bà nổi tiếng tại Hollywood từng tuyên bố thường các người mẫu, chân dài sẽ tìm đến bà nếu có nhu cầu bán thân. Bà cho biết, những cô gái xinh đẹp thường tìm cách tiếp cận bà tại các hộp đêm nơi bà thường xuyên lui tới để giải trí.

Với một thương vụ, thì các cô gái sẽ được hưởng 40% lợi nhuận và được đút túi khoản tiền boa của khách còn 60% còn lại thuộc về Heidi.

Sau khi mãn hạn tù, Heidi Fleiss quyết định vẫn quay lại nghề môi giới vì những lợi nhuận kếch xù.

Hiện tại, tú bà khét tiếng một thời trong ngành mại dâm ở kinh đô điện ảnh đang làm chủ một tiệm giặt là và nuôi mơ ước xây một nhà thổ của riêng mình.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất