Charlie Sheen được mời viết hồi ký về việc nhiễm HIV

Tài tử Hollywood nhận được khá nhiều lời mời kể lại quãng thời gian chống chọi với HIV sau khi biết mình nhiễm virus.

Sau nhiều năm bị đồn, hôm 17/11, nam diễn viên Charlie Sheen thừa nhận nhiễm HIV và đã che giấu bệnh tình suốt 4 năm qua. Lời thú nhận của tài tử 50 tuổi không chỉ chấn động Hollywood mà còn đến tai các nhà xuất bản sách.

Tài tử Charlie Sheen nhiễm HIV vì lối sống phóng túng, nghiện sex.
Tài tử Charlie Sheen nhiễm HIV vì lối sống phóng túng, nghiện sex.


Tạp chí Us Weekly tiết lộ, quản lý của Charlie là Mark Burg bị ngập trong những lời đề nghị của các nhà xuất bản, mời tài tử ghi lại những ngày tháng đối mặt với HIV và nỗ lực giữ bí mật về tình trạng sức khỏe.

Cũng mới đây, tờ In Touch Weekly hé lộ bản hợp đồng yêu cầu giữ bí mật của tài tử. Hợp đồng được dành cho các bạn tình khi đến nhà Charlie, trong đó yêu cầu họ phải giữ kín các thông tin cá nhân và mối quan hệ với tài tử, không được tiết lộ cho bạn bè, gia đình, mạng xã hội, truyền thông, các nhà xuất bản... Nếu những người ký kết vi phạm một trong các quy tắc trên, họ sẽ phải bồi thường cho tài tử Two and a Half Men 100.000 USD.

Bản hợp đồng yêu cầu các bạn tình giữ bí mật thông tin của Charlie.
Bản hợp đồng yêu cầu các bạn tình giữ bí mật thông tin của Charlie.


Một nguồn tin tiết lộ, trong 2 năm, Charlie Sheen lên giường với ít nhất 200 người. Sau thông báo công khai bị nhiễm HIV, một vài người đã rục rịch khởi kiện Charlie Sheen vì đã giấu họ thông tin trước khi quan hệ.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất