Chuyện tình trắc trở của cặp đôi Uông Phong - Chương Tử Di

(2Sao) - Để đến được hạnh phúc như hiện tại, Uông Phong cùng Chương Tử Di đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trong tình cảm.

Uông Phong 2 lần kết hôn, 3 cuộc tình

 Người vợ đầu tiên của Uông Phong là một cô gái người Tứ Xuyên xuất thân trong vai trò dẫn chương trình - Tề Đan. Hai người đã quen biết và kết hôn với nhau kể từ khi Uông Phong còn chưa nổi tiếng. Tuy nhiên, sau bốn năm cặp đôi đã đường ai nấy đi. Năm đó, Tề Đan đã nghỉ việc để theo Uông Phong tới Bắc Kinh lập nghiệp, tuy vậy vẫn không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân.


Người tình nhỏ tuổi của Uông Phong

Người tình tiếp theo của Uông Phong là một cô gái 17 tuổi tên Cát Hội Tiệp, tuy không được danh chính ngôn thuận kết hôn như Tề Đan nhưng cặp đôi vẫn chung sống với nhau như vợ chồng. Năm đó dấy lên tin đồn, Uông Phong chia tay với Tề Đan là bởi ngoại tình với cô gái trẻ này. Năm 2004, sau 3 năm chung sống, Cát Hội Tiệp cũng sinh cho Uông Phong một cô con gái, tuy nhiên Uông Phong nói rằng Cát Hội Tiệp vô cùng bướng bỉnh, vì vậy cặp đôi cũng chia tay nhau không lâu sau đó. 

Cuộc tình hai người kết thúc không mấy êm đẹp, sau khi chia tay Cát Hội Tiệp đã lên mạng xã hội mắng chửi Uông Phong thậm tệ bởi anh đã đưa con gái đi xét nghiệm ADN. Ngay sau đó Uông Phong đã lên tiếng giải thích anh làm điều này để hợp pháp hóa con gái trên giấy tờ.

Con gái Uông Phong và Khang Tác Như

Người phụ nữ thứ 3 xuất hiện trong cuộc đời Uông Phong chính là Khang Tác Như, hai người kết hôn và có với nhau một cô con gái. Khi con gái còn chưa tròn 1 tuổi, Uông Phong và Khang Tác Như cũng ly hôn bởi một người phụ nữ khác chính là Chương Tử Di.

Ngoài những mối tình đã công khai, Uông Phong còn từng yêu đương mãnh liệt với nữ ca sĩ Quân Tử. Tuy nhiên, Uông Phong đã lừa dối cô để ngoại tình với Tề Đan - người vợ đầu tiên, chính cú shock này đã khiến Quân Tử bị trầm cảm, cô đã tự tử vào ngày 10 tháng 9 năm 2000, khi mới 23 tuổi.

Chương Tử Di và những người tình giàu có

Chương Tử Di và Thành Long

Năm 1998, Chương Tử Di bị đồn là người tình của đạo diễn Trương Nghệ Mưu khi quay bộ phim "Tôi và cha mẹ". Đến năm 2001, rất nhiều người đã bắt gặp Chương Tử Di ôm hôn thắm thiết Thành Long khi quay "Rush Hour 2". Sau đó, cô còn bị bắt gặp thân mật trên phố với một công tử giàu có ở Hong Kong tên Hoắc Khải Sơn.

Chương Tử Di và cậu ấm Hoắc Khải Sơn

Có thể nói Chương Tử Di cũng giống như bao cô gái trẻ khác, đều có khao khát được gả vào một gia đình giàu có quyền quý. Tuy nhiên, với một ngôi sao điện ảnh thì việc đó không dễ dàng gì, hơn nữa Hoắc Khải Sơn còn nhỏ hơn cô bốn tuổi, gia đình anh chàng ngăn cấm khá quyết liệt khiến cả hai đường ai nấy đi.


Chương Tử Di và Vivi thân mật trên bãi biển

Năm 2006, Chương Tử Di bị bắt gặp tay trong tay với một người đàn ông nước ngoài giàu có tên Vivi. Năm đó, cặp đôi bị đồn đã đính hôn với nhau ngay sau khi Vivi tặng cho Chương Tử Di một chiếc nhẫn kim cương có hình dạng "trứng chim bồ câu" trị giá 30 triệu nhân dân tệ. Sau cùng cặp đôi vẫn chia tay trong ồn ào, Chương Tử Di tuột dốc cả trong tình yêu lẫn sự nghiệp.

Sau khi chia tay với người đàn ông giàu có Vivi, Chương Tử Di có hẹn hò một thời gian ngắn với người đàn ông tên Táp Bội Ninh, tuy nhiên cuộc tình cũng vô cùng chóng vánh khi người đẹp quyết định hẹn hò với Uông Phong.

Cái kết cho cặp đôi đầy tai tiếng


Có thể nói Uông Phong là một người kinh nghiệm tình trường dày dặn. Anh không chỉ tỏ tình với Chương Tử Di ngay trong concert của mình trước hàng vạn khán giả, mà còn liên tục gặp gỡ gia đình Chương Tử Di để lấy lòng. Trong buổi tiệc sinh nhật người đẹp, Uông Phong cũng đã đặt một chiếc nhẫn trên máy bay điều khiển để cầu hôn khiến Chương Tử Di vỡ òa trong hạnh phúc. 

Hình ảnh bàn tay con gái Chương Tử Di

Được biết, cặp đôi đã đăng kí kết hôn tại Hong Kong vào 29/3 cũng như chuẩn bị 420 tỷ đồng để mua nhà. Một bé gái vừa chào đời sáng nay 28/12 cũng chính là niềm hạnh phúc ngọt ngày nhất cho chuyện tình Uông Phong - Chương Tử Di.

G 
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất