Công ty quản lý tung bằng chứng khẳng định Park Yoochun vô tội

(2Sao) - Phía C-Jes đã giao nộp những bằng chứng khẳng định Park Yoochun vô tội cho cảnh sát.

Sau phiên thẩm vấn thứ nhất với 4 người phụ nữ đâm đơn kiện JYJ Park Yoochun, các trang tin tức tại Hàn đã tổng hợp những lời khai của cả 4 nạn nhân và nhận ra điểm chung, cả 4 nạn nhân đều làm việc tại các địa điểm giải trí của người lớn, khi sự việc xảy ra, cả 4 cô gái đều chống cực kịch liệt tuy nhiên không thành công. 

Đặc biệt, cả 4 người này đều đồng loạt khẳng định rằng Yoochun đã khống chế họ bằng cách đặt tay lên vai và đẩy họ quỳ xuống sàn nhà, đồng thời khóa chặt nắm tay cửa để các nạn nhân không thể chạy thoát.


Cho đến nay phía Park Yoochun đã kiện ngược lại người phụ nữ đầu tiên vì lý do cô gái này tống tiền C-JeS Entertainment 1 tỷ won tiền hoà giải (khoảng $864,000) trước khi nộp đơn kiện cho cảnh sát. Phía Yoochun cũng tiết lộ lý do cô gái này đòi tiền là bởi sau khi việc tấn công tình dục bị phanh phui, cô sẽ di cư sang Trung Quốc, và 1 tỉ won (tương đương với $863,000, 20 tỉ VNĐ) được coi là tiền dàn xếp vụ việc.


Tuy nhiên, mới đây phía SBS đã tung một đoạn ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện giữa đại diện cô Lee và đại diện công ty C-Jes, theo đó không hề có việc cô Lee tống tiền Park Yoochun mà là công ty C-Jes đã đưa ra yêu cầu bồi thường trước. Bạn trai cô Lee cũng khẳng định không hề nhận được tiền từ phía C-Jes.


Trong khi đó với nạn nhân thứ 2 và thứ 3, C-Jes khẳng định họ có bằng chứng ngoại phạm của Yoochun và đã giao nộp cho cảnh sát, C-Jes đã hoàn thành các thủ tục để khởi kiện cả 3 cô gái còn lại. Cụ thể người phụ nữ thứ 2 đã khai bị tấn công tình dục vào ngày 12/6/2014, trong khi đó người thứ 3 tố cáo vào tháng 2 năm 2015, đối chiếu theo lịch trình của Park Yoochun thì tại hai mốc thời gian này, anh đều đang tham dự hoạt động tại nước ngoài và không có mặt tại Hàn Quốc.

Gen
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao