Cựu Hoa hậu Hồng Kông hỏng mắt vì đeo kính áp tròng

(2Sao) - Cựu Hoa hậu Hồng Kông - Dương Tư Kỳ đang phải băng bó một bên mắt vì đeo kính áp tròng quá lâu.

Xuất hiện tại sự kiện của một hội chợ sách, cựu Hoa hậu Hồng Kông - Dương Tư Kỳ khiến nhiều người chú ý vì một bên mắt băng bó và đeo kính màu. Tại đây, Dương Tư Kỳ cho hay, cô gặp vấn đề về mắt do đeo kính áp tròng trong một thời gian dài.

Người đẹp giãi bày: "Tôi đeo kính áp tròng trong một thời gian dài, hơn 20 tiếng một ngày. Điều này khiến giác mạc bị khô và ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước đây, tôi từng bị vài lần như vậy, nhưng đây là lần nặng nhất. Nó khiến tôi có cảm giác đau đớn như dao cứa".

"Tôi không có thời gian tháo bỏ lớp kính áp tròng khi làm việc mà chỉ có thể làm việc này khi về nhà. Tôi phải mất 15 phút mới có thể tháo nó ra. Tôi không ngủ được, bị đau và cảm thấy không ổn, sau đó tôi đã tới bệnh viện kiểm tra",
cựu Hoa hậu chia sẻ thêm.






Dương Tư Kỳ bị tổn thương mắt do đeo kính áp tròng quá lâu.

Con gái cô cũng rất lo lắng khi mẹ không mở được hai mắt. Dương Tư Kỳ cho biết: "Con bé hỏi, mẹ ơi tại sao mẹ chỉ có một mắt. Mỗi lần con gái dụi mắt, tôi đành phải tận dụng cơ hội nói với con rằng, mắt mẹ bị tổn thương là do dụi mắt".

Hiện Dương Tư Kỳ đang xem xét việc sẽ phẫu thuật trong thời gian tới. Dương Tư Kỳ đăng quang Hoa hậu Hồng Kông năm 2001 và kí hợp đồng làm việc cho TVB. Cô đã sinh một con gái vào năm 2012 và luôn từ chối nói về bố đứa bé.

Năm 2013, Dương Tư Kỳ rời TVB ra hoạt động riêng. Cô thường làm MC, ca hát, tham gia chương trình truyền hình... Thậm chí cô còn biểu diễn trong quán bar, vừa hát vừa cầm bia để tiếp thị sản phẩm.


Dương Tư Kỳ đăng quang Hoa hậu Hồng Kông năm 2001.


ki-4032-1420683550.jpg
Cô từng bị bắt gặp hát ở quán bar và vừa hát vừa cầm bia tiếp thị sản phẩm.

P.V
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất