Đằng sau nụ cười cay đắng của Hoa Hậu Phương Nga bị giày vò bởi tiền và đại gia

(2Sao) - Ồn ào lừa đảo 16,5 tỷ đồng của một đại gia đã khiến cho hoa hậu Trương Hồ Phương Nga trở thành cái tên làm nóng dư luận những ngày qua.

Trương Hồ Phương Nga sinh năm 1987, trong một gia đình nề nếp ở Hà Nội. Khi mới 11 tuổi, cô đã sang Nga sinh sống. Với nhan sắc nổi bật, Trương Hồ Phương Nga đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007.

Đây là một cuộc thi quy mô nhỏ, nằm trong khuôn khổ các cuôc thi tìm kiếm người đẹp nước ngoài gốc Việt trở về nước tham dự cuộc thi "mẹ" là Hoa hậu Thế giới Người Việt 2007 - nơi chứng kiến sự đăng quang của Ngô Phương Lan. 

Hoa hậu Người Việt tại Nga 2007 - Trương Hồ Phương Nga. 

Thắng giải Hoa hậu Người Việt tại Nga 2007, Trương Hồ Phương Nga tiếp tục tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt khu vực SNG năm 2007, nhưng chỉ lọt top 10 và đoạt giải phụ Hoa hậu Áo dài. 

Phương Nga được ví như bản sao Chương Tử Di. 

Khi đã gây được sự chú ý nhờ những cuộc thi sắc đẹp, Trương Hồ Phương Nga được nhiều người ví là bản sao hoàn hảo của Chương Tử Di. Không chỉ vậy, thành tích học tập của cô cũng được xếp vào hàng "khủng": Tốt nghiệp bằng đỏ chuyên ngành Định giá và quản lý tài sản của Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia (Nga), thành thạo 3 ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp.

Khi về nước, Trương Hồ Phương Nga là một người đẹp đa tài.

Sau 10 năm sinh sống tại nước ngoài, Trương Hồ Phương Nga trở về nước. Ban đầu, cô làm việc cho một công ty dầu khí, nhưng sau đó xin nghỉ để tham gia các hoạt động showbiz.

Có thể nói Phương Nga là một hoa hậu đa tài: Làm mẫu ảnh, MC của nhiều sự kiện, diễn viên của bộ phim "Người lính", đóng MV cho nhiều ca sĩ đình đám, và thậm chí là viết lời bài hát cho nhạc sĩ Đức Trí, Vân Quỳnh, Hoàng Bách... Ấn tượng nhất có lẽ là bản hit Có lẽ muộn màng của Hồ Ngọc Hà - ca khúc do Đức Trí và Phương Nga chung tay viết lên.

Phương Nga được đánh giá là hoa hậu thông minh, sống giản dị, hiền lành.


Về tính cách, Trương Hồ Phương Nga được đánh giá là một hoa hậu thông minh, dịu dàng, dễ mến và có cách sống khá giản dị, kín tiếng. Ít ai biết rằng cô tiêu xài rất chừng mực, tự lập từ sớm vì bố mẹ ly dị cũng đã lâu.

Thế nhưng vào tối 19/3/2015, Trương Hồ Phương Nga đột ngột bị công an TP. Hồ Chí Minh bắt vì cáo buộc lừa đảo mua nhà giá rẻ để chiếm đoạt của đại gia C.T.M với số tiền lên tới 16,5 tỉ đồng. Bỗng nhiên rơi vào vòng lao lý, nhiều khán giả và bạn bè của cô hết sức bất ngờ, thậm chí còn mong đây chỉ là một sự nhầm lẫn nào đó.

Trương Hồ Phương Nga bị bắt vì tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.


Theo nội dung vụ án, Trương Hồ Phương Nga có quan hệ thân thiết với đại gia C.T.M (quận 7) trong nhiều năm. Cô đã rủ đại gia M tham gia vụ mua nhà giá rẻ hơn giá thị trường. Sau khi tính toán, ông M chuyển cho cô 6 tỉ đồng để mua một căn nhà ở quận 5, nhưng cô vẫn tạm giữ số tiền đó, chưa giao nhà.

Ngay sau đó, Trương Hồ Phương Nga tiếp tục thương lượng, và ông M lại chuyển thêm cho cô 10,5 tỷ đồng để mua một căn nhà khác có giá 16,5 tỷ ở quận 2. Tuy nhiên sau đó, cô nói rằng căn nhà ở quận 2 có vấn đề, nên nếu đồng ý thì mua căn nhà ở quận 1 với giá tương đương.

Lại lần nữa gật đầu với người đẹp, ông M đồng ý mua căn nhà quận 1 sau khi cân nhắc thiệt hơn. Nhưng vì quá lâu không có nhà, ông M đã nhiều lần liên lạc với Nga nhưng cô lẩn tránh. Cảm thấy bị lừa đảo, ông M đã tố cáo với công an. Nhằm đối phó, Trương Hồ Phương Nga cùng bạn thân là Nguyễn Đức Thùy Dung làm giả nhiều giấy tờ để chối bỏ hành vi lừa đảo 16,5 tỉ đồng.

Trương Hồ Phương Nga tại Tóa án TP. HCM ngày 21/9 vừa qua.

Cô vẫn nở nụ cười thân thiện với mọi người.


Ngày 21.9, Tòa án TP. Hồ Chí Minh xét xử hai bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi, bạn Nga) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, Phương Nga kêu oan và tiết lộ một thông tin mới về vụ án khiến dư luận thêm xôn xao.

Theo đó, cô và ông M có mối quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2012, nhưng đến 2015 thì chia tay. Phương Nga thừa nhận đã viết biên nhận về việc nhận 16,5 tỉ đồng để mua nhà. Nhưng thực tế, tiền này là thỏa thuận "làm vợ hai" với ông M trong 7 năm mà không cần hôn thú. Từ đó, không thể xem 16,5 tỷ là số tiền chiếm đoạt. Với lời khai mới, Phương Nga đang bắt đầu có thêm được lợi thế trong vụ tố tụng này.

Hiện vụ án vẫn còn rắc rối vì Tòa án yêu cầu trả lại hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung. Câu chuyện đang tạo dư luận đa chiều và chưa thể đi vào hồi kết.

Tít
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất