Đỗ Hải Yến, Đinh Ngọc Diệp đẹp giản dị mừng Thùy Chi

- Cả 2 gương mặt đẹp của làng điện ảnh Việt đã tới tham dự buổi giới thiệu về chương trình múa Ta đã ở đó của 2 tài năng múa Việt Nam - Tạ Thùy Chi và Nguyễn Ngọc Anh.



Linh Nga và Tạ Thùy Chi là hai người bạn rất thân thiết trong làng múa Việt Nam.
Cùng đi học múa tại Trung Quốc và trải qua nhiều vất vả, khó khăn, cô đơn, nhưng
cả 2 đều lấy động lực và niềm tin từ bố mẹ, thầy cô để vươn lên và đạt được
những thành công nhất định khi quay về Việt Nam.


Cuối tháng 8 vừa qua, Linh Nga đã cùng với các em nhỏ của Nhà hát Bông Sen
đã có đêm diễn Sắc sen đáng nhớ, còn Tạ Thùy Chi cũng sẽ chuẩn bị
có đêm diễn riêng cùng Biên đạo múa/ diễn viên Nguyễn Ngọc Anh
vào ngày 25-26/10 sắp tới tại TP Hồ Chí Minh.



Diễn viên Đỗ Hải Yến cũng từng xuất thân là diễn viên múa tới chúc mừng Thùy
Chị và đêm diễn riêng của tài năng múa. Mặc dù không còn tham gia những hoạt
động múa và ít xuất hiện trong các sự kiện, nhưng Hải Yến vẫn theo dõi đều
đặn các hoạt động giải trí và dành sự quan tâm đến các chương trình
nghệ thuật có giá trị nhân văn và ý nghĩa lớn.



Hải Yến giản dị đến buổi giới thiệu. Trong lúc nghe những lời tâm sự của Thùy Chi,
Ngọc Anh, Hải Yến rất chăm chú lắng nghe vì cùng xuất thân từ diễn viên múa
chị hiểu và đồng cảm với những vất vả của người nghệ sĩ múa và những
 công sứcdành cho các tiết mục biểu diễn dù thời gian để đứng
 trên sân khấu của họ không nhiều.


Nhạc sỹ Quốc Trung, nhân vật tâm điểm của những phát ngôn đang gây tranh cãi
trên công luận là người phụ trách phần âm nhạc trong đêm diễn Ta đã ở đó. Anh
nhận lời tham gia chương trình vì đánh giá cao 2 nghệ sĩ cũng như tâm huyết
của cả 2 dành cho đêm diễn chỉ kéo dài 90 phút.


Trong chương trình, Quốc Trung phụ trách phần âm nhạc của 4 tiết mục,
gồm Không giới hạn, Chúng ta đã ở đó, Múa là như thế và Cố hương.


Qua Ta Đã Ở Đó, Ngọc Anh – Thuỳ Chi muốn thể hiện phong cách nghệ thuật
mang dấu ấn cá nhân rõ nét sau nhiều năm tích luỹ kiến thức, kinh nghiệm sống
 ở những nền văn hoá khác nhau. Chương trình chất liệu múa đương đại nhưng
vẫn thể hiện được chất văn hóa Việt Nam thật đậm nét qua âm nhạc, thiết kế
sân khấu, trang phục biểu diễn.


Bên cạnh đó, việc một người mang phong cách phương Tây kết hợp cùng một người
mang phong cách phương Đông sẽ tạo nên những góc nhìn mới, thú vị, hứa hẹn mang
 đến sự khác biệt hoàn toàn với những gì khán giả đã biết đến trước đây
 về nghệ thuật Múa đương đại. 



Đạo diễn Phan Đăng Di, diễn viên Đỗ Hải Yến, NS Quốc Trung.


Đinh Ngọc Diệp và nguyên Phó GĐ Sở VHTT&DL TP.HCM -
 bà Nguyễn Thế Thanh.

M.D
(Ảnh: Poly)

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao