Đọc nhanh lý lịch trích ngang của 12 thí sinh vào nhà chung The Face

(2Sao) - Mỗi cô gái trong nhà chung là một màu sắc riêng, kinh nghiệm dạn dày khác nhau song đều là những "gà chiến" rất tiềm năng.

Sau khi tập 2 lên sóng ngày 26/6 với thử thách catwalk, cuộc thi The Face - Gương mặt thương hiệu đã chọn ra được 12 gương mặt thí sinh xuất sắc nhất để bước vào nhà chung, chuẩn bị cho những vòng đấu cam go sắp tới. Như vậy, mỗi vị huấn luyện viên chỉ còn 4 thí sinh tiềm năng trong đội để thực hiện quá trình đào tạo người mẫu quảng cáo chuyên sâu. 

Dưới đây là lý lịch trích ngang của 12 cô gái xinh đẹp bước vào nhà chung của The Face:

Team Hồ Ngọc Hà 


Lily Nguyễn sinh ngày 1/6/1993, sở hữu chiều cao 1m72 và gương mặt khả ái. Cô sinh ra và lớn lên tại Canada, còn quê gốc ở Cần Thơ. 17 tuổi, Lily đã tự mình sang Thái Lan ký hợp đồng làm người mẫu quảng cáo, sau đó tấn công sang thị trường Hong Kong. Năm 2014, cô trở về hoạt động tại Việt Nam, đầu quân cho công ty của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Năm 2015, Lily đóng vai trò là thí sinh của chương trình Điệp vụ tuyệt mật. 

Sau 7 năm hoạt động trong nghề, Lily vốn là là một gương mặt thương hiệu sáng giá và có trong tay rất nhiều hợp đồng quảng cáo với những nhãn hàng lớn. Tại The Face năm nay, Lily được đánh giá là thí sinh giàu kinh nghiệm nhất. Tính cách vui vẻ, "tăng động" của cô cũng làm nên nhiều thú vị cho chương trình. 


Thí sinh Lê Hà trong đội Hồ Ngọc Hà cũng là một "mẫu cưng" do ông bầu Vũ Khắc Tiệp đào tạo. Lê Hà sinh ngày 25/12/1993, sở hữu chiều cao 1m72. Gương mặt đẹp không góc chết của cô cũng được không ít người hết lời khen ngợi. 

Trước khi thi The Face, Lê Hà từng đoạt giải Siêu mẫu Châu Á triển vọng, top 20 Hoa hậu Việt Nam 2014. Ngoài ra, cô cũng chính là người bạn gái đầu tiên mà cầu thủ Mạc Hồng Quân công khai trước công chúng. 


Thí sinh Phí Phương Anh sở hữu gương mặt cá tính nhất team Hồ Ngọc Hà. Cô sinh ngày 16/9/1997, đến từ Hà Nội. Dù mới 19 tuổi nhưng Phương Anh đã có khá nhiều kinh nghiệm làm người mẫu quảng cáo. Trước khi thi The Face, cô từng là người mẫu quảng cáo cho một số nhãn hàng lớn và những trang báo điện tử. 


Chúng Huyền Thanh là thí sinh rất tiềm năng trong đội Hà Hồ. Cô sinh ngày 4/12/1997 và hiện đang sinh sống tại Hải Phòng. Huyền Thanh sở hữu gương mặt đẹp, chiều cao nổi bật 1m76 và ba vòng 83-63-96. 

Huyền Thanh từng đoạt giải Triển vọng của cuộc thi Fidol 2013 và là một trong những thí sinh của vòng chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. 

Team Phạm Hương


Từng lọt vào top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và không hổ danh là "hoa hậu ảnh" của cuộc thi, nhan sắc thánh thiện của Đỗ Trần Khánh Ngân đủ sức "hạ gục" khán giả ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khánh Ngân sinh năm 1994, đến từ Đồng Nai. Cô cao 1m71, số đo ba vòng rất gợi cảm 85-62-92.


An Nguy, tên thật là Ngụy Thiên An là thí sinh có sức hấp dẫn truyền thông nhất trong đội Phạm Hương. Cô là thí sinh lớn tuổi nhất cuộc thi, sinh ngày 31/8/1987. Không sở hữu một body cao dáo, quyến rũ nhưng An Nguy lại có được gương mặt không tuổi và cá tính. 

An Nguy vốn là một V-logger nổi tiếng, tạo được sức hút với giới trẻ Việt. Cô từng có một cuộc tình đẹp với Toàn Shinoda. Cả hai đều là du học sinh học tập tại Mỹ. Trước đó, An Nguy từng đỗ thủ khoa trường Đại học Sư phạm Hà Nội.


Trái ngược với gương mặt "trẻ con" của Khánh Ngân và An Nguy, Diệp Linh Châu là thí sinh sở hữu ngoại hình cá tính, khác biệt nhất trong team Phạm Hương. Cô sinh năm 1994 và đến từ Gia Lai. Năm 2014, Diệp Linh Châu vượt qua 2000 thí sinh để đăng quang cuộc thi Fashionista Việt Nam. Khi đó, cô đang là sinh viên ngành Thiết kế nội thất của trường Đại học Tôn Đức Thắng. 

Sau khi đăng quang Fashionista Vietnam, Diệp Linh Châu theo nghiệp stylist, đồng thời cũng là một mẫu ảnh ấn tượng. Chắc chắn cô gái này sẽ là "gà chiến" đắc lực của Hoa hậu Phạm Hương. 


Trần Thị Ngọc Loan là thí sinh tiềm năng trong đội Phạm hương, sở hữu gương mặt đẹp như hoa hậu. Ngọc Loan 23 tuổi và đến từ Kon Tum. Trước khi đến với The Face, cô đã có một số hoạt động nghệ thuật nhưng chưa tạo được nhiều dấu ấn. Năm 2014, Ngọc Loan là diễn viên chính trong một MV của nam ca sĩ Khắc Việt. 

Team Lan Khuê


Trần Thị Kim Chi đến từ Hải Phòng sinh năm 1992, cao 1m73 và số đo ba vòng 84-65-94. Trước đó, cô cũng từng lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. 

So với mặt bằng chung, Kim Chi là thí sinh có nhiều kinh nghiệm bởi từng hoạt hoạt động người mẫu. Nét cá tính, thông minh của cô gái này hứa hẹn sẽ được HLV Lan Khuê khai thác triệt để. 


Ngô Thị Quỳnh Mai là cô nàng rất cá tính trong đội Lan Khuê, từng tuyên bố "không đội trời chung" với Phạm Hương. Cô sinh năm 1995, tại Tp. Hồ Chí Minh, cao 1m72 với các số đo 99-64-101. Xuất phát điểm của Mai Ngô là một vũ công nên những chuyển động của cô rất linh hoạt và cuốn hút. 

Cũng giống như Phạm Hương, Mai Ngô đã trải qua rất nhiều các cuộc thi khác nhau để tìm kiếm một danh hiệu. Một số thành tích của Mai Ngô như Quán quân F-Idol 2012, Top 30 So you think you can dance, Top 18 Next Top Model 2013, Top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và là một thí sinh bị chê "bitches" tại nhà chung Asia's Next Top Model 2016.  


Lê Bảo Ngọc là thí sinh sở hữu chiều cao 1m78 ấn tượng nhất nhà chung. Cô sinh năm 1992, đến từ Kiên Giang. Ứng viên tiềm năng này từng là một học trò của cựu siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Ngoài ra, Bảo Ngọc cũng có khá nhiều kinh nghiệm trình diễn vì là gương mặt khá quen thuộc của các sàn catwalk trong nước. 


Thành viên cuối cùng của đội Lan Khuê là Thu Hiền. Cô sinh năm 1995, cao 1m70 và là gương mặt mới hoàn toàn, chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn. 

Tít
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất