Fan quá khích khiến sao vạ lây

- Vì sự an toàn cho cả sao lẫn người hâm mộ mà nhà sản xuất phải đưa ra những quyết định gây thất vọng cho cả hai bên.

Thời gian gần đây, hai cái tên Lee Jong Suk và Kim Woo Bin được tìm kiếm trên mạng nhiều nhất và cũng là hai ngôi sao nam được yêu thích nhất trên màn ảnh Hàn. Hơn nữa, hai anh chàng này còn dính nhau như sam khiến các fan của bộ đôi càng mê mẩn cặp đôi trẻ tuổi tài năng này.

Mới đây, hai thần tượng Lee Jong Suk và Kim Woo Bin được mời tham gia sự kiện cho thương hiệu bia Cass của OB. Hai người đáp chuyến bay đến Busan vào ngày 2/8 để tham dự buổi ký tặng fan được tài trợ bởi hãng OB. Nhưng điều không may đã xảy ra khiến cho sự kiện bắt buộc phải trì hoãn, với lý do là các fan đã đến quá đông khi biết được thông tin hai anh chàng diễn viên điển trai sắp có mặt tại đây.


 
Lee Jong Suk viết rằng: “Bị hủy rồi sao? Mọi người đã phải chờ rất lâu, chúng tôi thật sự xin lỗi khi phải rời đi mà không được gặp mọi người. Tôi mong là các bạn thông cảm bởi tất cả chỉ vì sự an toàn cho mọi người. Lần sau tôi sẽ cùng Woo Bin đến đây trong một ngày đẹp trời. Có thể tôi sẽ gặp Woo Bin trong một thời gian dài. Chúng tôi có nên lập thành một nhóm không nhỉ?”.

Kèm theo đó là bức ảnh Kim Woo Bin và Lee Jong Suk đứng cạnh nhau nở nụ cười tỏa nắng dành tặng cho fan hâm mộ. Kim Woo Bin còn giơ tay ra dấu hiệu chữ V trông thật đáng yêu. Thực sự hai anh chàng đã làm tan chảy trái tim của hàng trăm fan hâm mộ.


 
Ngoài ra, một thông tin gây chấn động cộng đồng fan hâm mộ nhóm nhạc EXO đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên cộng đồng mạng vừa qua. Từ giờ trở đi, các fan hâm mộ nhóm nhạc EXO sẽ bị cấm cửa vĩnh viễn khỏi chương trình âm nhạc Inkigayo của đài SBS. Để đi đến quyết định này, nhà đài đã phải cân nhắc rất nhiều lần và cuối cùng mệnh lệnh đã được ban hành. Công bằng mà nói thì lỗi không phải do tất cả các fan của EXO, nhưng vì những phần tử quá khích đã khiến cho cả một tập thể phải hứng chịu hậu quả.


 
Từ khi trở lại với ca khúc Wolf, EXO ngày càng trở nên nổi tiếng và thu hút sự chú ý trên toàn thế giới. Tuy vậy, sự chú ý đên EXO còn có sự ảnh hưởng từ các fandom. Vì quá yêu mến thần tượng mà nhiều fan hâm mộ đã không kiềm chế được bản thân, đôi khi còn có những hành vi vượt rào, không nghe theo sự chỉ đạo của nhân viên nhà đài. Đôi khi họ còn chạy theo thần tượng ngay trên đường phố, dùng các vật dụng cổ vũ gây nguy hiểm cho người khác. Thậm chí, cảnh sát cũng đã nhận được nhiều phàn nàn về fan hâm mộ của EXO.



“Một con sâu làm rầu nồi canh”, thực sự chỉ vì một vài fan cuồng mà làm ảnh hưởng đến không chỉ tập thể fan chân chính mà còn làm tổn hại đến danh tiếng mà EXO đang cất công xây dựng bấy lâu nay, mặc dù là nhóm nhạc mới ra mắt và họ còn một chặng đường dài để đi. Đó là một điều đáng xấu hổ và có thể sẽ là vết nhơ trong lý lịch của người nổi tiếng khó lòng quên được.

Các fan hâm mộ giờ đã quá vô tư thể hiện tình cảm mà quên đi sự tôn trọng với người khác, đã có quá nhiều những scandal do fan gây ra và giờ đây, nhiều chương trình, sự kiện phải cân nhắc lại việc nên mời nhóm nhạc nào tham gia để có thể đảm bảo sự an toàn cho cả ngôi sao lẫn người tham dự.

Inkigayo là chương trình đầu tiên đưa ra lệnh cấm hoàn toàn cho fan hâm mộ, và nếu fan EXO còn tiếp tục những hành vi quá khích thì có lẽ sẽ có nhiều show khác phải thực hiện lệnh cấm tương tự.

Thu Hiền (TH)

Tin tức mới nhất