Gia đình Minh Thuận dùng toàn bộ tiền phúng viếng để từ thiện

(2Sao) - Vào ngày cuối tuần vừa qua, gia đình cố ca sĩ, diễn viên Minh Thuận đã đến chùa và trung tâm dưỡng lão để làm từ thiện. Đây toàn bộ là số tiền phúng viếng trong đám tang vừa qua.

Sau khi sắp xếp hậu sự cho ca sỹ Minh Thuận xong, gia đình anh đã trao lại toàn bộ số tiền từ nhận được phúng viếng trong những ngày tang gia và số tiền mà Tình Nghệ Sỹ trao tặng. Mọi việc được sắp xếp theo di nguyện của ca sỹ Minh Thuận, khi anh muốn dùng toàn bộ số tiền giúp đỡ, chia sẻ cho những hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện của gia đình có anh trai ruột của ca sỹ Minh Thuận là anh Nguyễn Minh Phúc và em rể cùng em nuôi cũng là trợ lý của Minh Thuận hơn 20 năm qua - anh Minh Cường.

MC Anh Khoa đã đưa gia đình đi đến 4 nơi để thăm gặp và trao tiền trong đó có: Chùa Nghệ Sỹ (tại Gò Vấp), Chùa Kỳ Quang, Viện Thiên Thần chăm sóc và nuôi dạy các trẻ em mồ côi và Viện Dưỡng Lão Nghệ Sỹ.


Tại Chùa Nghệ Sỹ, MC Anh Khoa đã giới thiệu với gia đình qua về nơi mà các nghệ sỹ hay lui tới thắp hương cho các bậc tiền bối để tỏ lòng nhớ ơn nguồn cội, uống nước nhớ nguồn.

Anh thay mặt ca sỹ Minh Thuận thắp nén nhang cuối cùng lên bàn thờ Tổ Nghiệp đã cho anh được sống trọn kiếp tằm nhả tơ. Tiếp theo, họ cùng ra thăm mộ của cố soạn giả Loan Thảo mà trước đây khi thực hiện vở cải lương ca nhạc Lan & Điệp vào năm 2008, ca sỹ Minh Thuận cũng từng đến thắp hương và cầu nguyện. Cũng như sau đó, anh đã thành công cùng nhiều giải thưởng với vai diễn Điệp đi vào lòng người. Và họ cũng ra thắp hương mộ của NSND Phùng Há.


Gia đình đến thăm tặng 100 kg gạo và tiền mặt đến hơn 200 trẻ em đang sống và được chăm sóc dạy dỗ tại Chùa Kỳ Quang. Gia đình được Sư Thầy Chụ Trì đích thân đưa đến thăm gặp từng hoàn cảnh khó khăn của các bé tại 16 phòng khác nhau.

Rời Chùa Kỳ Quang, gia đình tiếp tục đến thăm Viện Thiên Thần,đây là nơi đã gom nhặt và nhận về nuôi hơn 50 cháu. Các cháu dù khi nhặt về đều ốm yếu và hay bệnh nhưng bằng tình thương nên được chăm sóc rất kỹ lưỡng và sạch sẽ cùng với tình sự chu đáo của các cô bảo mẫu của Viện.






Nơi cuối cùng gia đình ghé thăm là Viện Dưỡng Lão Nghệ Sỹ tại TpHCM. Tại đây gia đình cũng đã gửi bao thư đến chúc sức khoẻ và thăm hỏi từng trường hợp của các nghệ sỹ lão thành có hoàn cảnh neo đơn,không nơi nương tựa.

Đặc biệt,MC Anh Khoa cũng có thăm hỏi đến NSUT Diệu Hiền và NSUT Ngọc Hương, cả hai đã đều là những nghệ sỹ gạo cội của cải lương và giờ dù đã ở tuổi 73,74 nhưng luôn vui vẻ và rất lạc quan. Hai nghệ sỹ bị bệnh về tim và thấp khớp nên đi lại có khó khăn hơn.




Sau cùng, MC Anh Khoa đã thay mặt các anh chị em văn nghệ sỹ, đồng nghiệp mang hoa đến viếng hài cốt của ca sỹ Minh Thuận, vừa được đưa về Nhà Thờ An Lạc vào chiều thứ 6, 23/09.

Giờ thăm viếng dành cho các gia đình, bạn bè có người thân đặt tại đây là 17-18g mỗi ngày. Và cũng theo ý nguyện của anh,hài cốt anh được đưa về nằm cùng mẹ anh tại nơi này.




Vào ngày Chủ Nhật, gia đình ca sỹ Minh Thuận cũng sẽ lên đường về lại Mỹ ,và họ xin phép được mang theo hình ảnh của ca sỹ Minh Thuật được in làm backdrop sân khấu của đêm văn nghệ cuối cùng dành cho anh, tạo hình của anh và poster của anh về Mỹ làm kỷ niệm.

 TH
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất