Giành điểm tuyệt đối, Angela Phương Trinh không thể thắng nổi Lan Ngọc

(2Sao) - Cặp đôi của Ninh Dương Lan Ngọc đăng quang quán quân Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015 một cách thuyết phục.

Vượt qua các đối thủ nặng kí, bốn cô gái Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Chi Pu và Angela Phương Trinh đều sở hữu những thế mạnh riêng của mình và giành vé chung cuộc vào đêm chung kết của Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015. Đêm thi hứa hẹn sẽ là những màn trình diễn đầy kịch tính, 4 cô gái cùng bạn nhảy của mình đã dồn hết sức lực để tỏa sáng và thăng hoa trong những phần thi cuối cùng của mình.


Trong Liveshow cuối này, mỗi thí sinh sẽ phải thể hiện hai bài thi để khẳng định tài năng của mình trước Ban giám khảo và đông đảo khán giả. Mở màn cho đêm chung kết là màn trình diễn của nam ca sĩ khách mời Nathan Lee cùng những vũ điệu sôi động khuấy động chương trình.


'Thúy Kiều' Angela Phương Trinh và 'Từ Hải' Kristian đã chiếm trọn tình yêu của khán giả và giành cho mình giải Thí sinh được yêu thích nhất trong liveshow 10 vừa qua. Đây cũng là một sự khích lệ động viên dành cho Angela và bạn diễn trước khi bước vào đêm thi đấu quyết định.


Diệp Lâm Anh và Zhivko là hai thí sinh đầu tiên thể hiện phần thi của mình trong đêm chung kết. Hóa thân thành cô đào lẳng lơ đầy quyến rũ, cô nàng giở đủ ngón nghề để dụ hoặc hai vị khách điển trai là Zhivko và Quang Đăng.



Kết hợp cả 4 điệu nhảy quickstep, samba, broadway và hiphop cùng với nhạc nền Big Spender sôi động, cả 3 nghệ sĩ đã cho khán giả thưởng thức những động tác mạnh mẽ đầy lôi cuốn. Với những bước nhảy vô cùng tự tin, Diệp Lâm Anh chứng tỏ mình là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015.



Tái hiện lại một phân đoạn trong bộ phim Mộ Gió, người vợ đau đớn nhìn người chồng hi sinh của mình trở về với đong đầy cảm xúc, những giọt nước mắt đã chảy dài trên gương mặt đẹp của Angela. Cặp đôi thăng hoa trong những bước nhảy bay bổng cùng với sự hỗ trợ của NSUT Phi Điểu và vũ công nhí Linh Hoa.


Tình yêu tay ba giữa Ninh Dương Lan Ngọc, George và Daniel đã được thể hiện qua những vũ điệu slow foxtrot, pasodoble và múa đương đại. Cô gái mù, chàng Lưu và Kim Bộ Đầu đã trình diễn một màn rượt đuổi đẹp mắt trong bộ phim Thập diện mai phục.


Không những đầu tư về đạo cụ, phục trang, Ninh Dương Lan Ngọc còn tận dụng rất tốt hiệu ứng âm thanh và ánh sáng để tiết mục của mình càng trở nên hoàn hảo. Màn múa trống bằng những dải lụa một lần nữa đã thể hiện khả năng diễn xuất điêu luyện của mình từ ánh mắt nồng nàn trong tình yêu đến sợ hãi và đau khổ khi nhận ra chính mình là ngọn nguồn của sự thù hận.


Sử dụng những điệu nhảy rumba và múa được đại Chi Pu thể hiện hình ảnh một người con gái với nội tâm phức tạp hoang mang vô định. Trong màn trình diễn này còn có sự trợ giúp của Phan Hiển trong phân khúc sau của bài diễn.


Với 25 chiếc quạt máy và một dải lụa mỏng, Chi Pu đã khắc họa hình ảnh một cô gái chơi vơi trên con đường kiếm tìm chàng trai của mình. Những động tác bưng bê, tung hứng đầy mạo hiểm được thể hiện trên sàn diễn vô cùng đẹp mắt. Kết thúc bằng một màn xoay vòng trên không đầy táo bạo, Chi Pu và bạn diễn đã chiếm trọn tình cảm của khán giả bằng màn trình diễn đầu tiên của mình.

Kết thúc màn trình diễn đầu tiên: Diệp Lâm Anh đạt 38 điểm. Angela Phương Trinh đạt 4 điểm 10 tròn trịa tổng 40 khiến không ít người kinh ngạc. Ninh Dương Lan Ngọc lại một lần nữa tạo bất ngờ khi cũng giành được 40 điểm. Chi Pu về nhì với 38,5 điểm.


Trên nền nhạc Lắng nghe nước mắt, Angela Phương Trinh và bạn diễn đã kể về sự hi sinh, niềm tiếc nuối trong tình yêu và tình bạn đẹp giữa ba người bạn thân và sẵn sàng nhận thiệt thòi về mình để mang 'ánh sáng' đến cho người còn lại. Càng về cuối phần trình diễn ba nhân vật càng đẩy cao trào của tình bạn lên cao khi diễn tả sự dằn vặt, hi sinh nhưng vẫn luôn ở bên cạnh nhau thân thiết không rời.


Không dừng lại ở những động tác Sloval, Rumba và múa đương đại đơn giản, Angela Phương Trinh đã cống hiến cho khán giả những màn bay lượn trên không trung một cách đẹp mắt và công phu. Khán giả không ngừng hò hét, cổ vũ cho màn trình diễn đặc sắc của Angela.



Diệp Lâm Anh vào vai một cô gái yếu đuối trước sự uy hiếp của thế lực đen tối đã được 'chàng trai trong mộng' giải cứu. Diệp Lâm Anh và bạn diễn đã cho khán giả thấy được hình ảnh cô gái yếu ớt luôn được chàng trai che chở bằng sức mạnh và tình yêu mãnh liệt của mình trước muôn vàn sóng gió. Những động tác xoay vòng trên không, tung, bế góp phần tạo nên kịch tính cho màn trình diễn. Biểu cảm trạng thái của Diệp Lâm Anh ở phần sau của bài diễn cũng được đánh giá tương đối cao.



Hi sinh vẻ đẹp của mình để hóa thân vào cô nàng Thị nở với tạo hình 'không thể xấu hơn', Chi Pu và bạn diễn tái hiện lại khung cảnh của Làng Vũ Đại ngày ấy trên sân khấu Lan Anh. Bạn diễn người ngoại quốc đã rất thành công khi diễn tả dáng vẻ 'điên khùng' của anh Trí khi say rượu.


Sau một màn khiêu vũ mê say, hai nhân vật chính đã phải lòng nhau và trở thành cặp đôi hoàn hảo cả về hình thức lẫn nội tâm. Hành động đắp áo sưởi ấm cho nhau và bát cháo hành cũng được hai nghệ sĩ mang vào bài diễn của mình để tạo nên một kết thúc trọn vẹn đầy ý nghĩa.


Tình yêu say đắm, ngọt ngào của cô nàng Lolita được Ninh Dương Lan Ngọc khéo léo mang đến gửi tặng cho khán giả trong tiết mục thứ 2 của mình. Sóng gió nổi lên với những ghen tuông hờn giận khi chàng trai trông thấy người yêu của mình bên người đàn ông khác. Cả ba nhân vật trên sân khấu giằng co với những động tác lôi kéo, đẩy và xoay người trên không trung công phu và đẹp mắt.


Ruồng rẫy và tra tấn cặp 'gian tình' bằng những động tác mạnh bạo nhất thể hiện nỗi đau đớn cùng cực trong tâm hồn. Các nghệ sĩ đã kết hợp nhuần nhuyễn điệu múa đương đại - waltz và pasodoble Bi kịch khi cô gái tự tử, với màn xoay vòng trên không vô cùng mạo hiểm, Ninh Dương Lan Ngọc thể hiện cao trào của bi kịch một cách đẹp mắt và đầy ám ảnh.

Kết thúc lượt diễn thứ 2 Diệp Lâm Anh giành 39,5 điểm. Nhưng bất ngờ hết thảy là cả 3 màn trình diễn của Angela Phương Trinh, Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Pu đều đạt 40 điểm.



Trước khi đến với kết quả chung cuộc, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng cống hiến cho khán giả một màn trình diễn vô cùng đặc sắc với bản tango của bản mashup loạt ca khúc hit Nếu, quay về đi...

Những giải phụ:

Vương Khang và bạn diễn

Hương Giang Idol và bạn diễn

Hương Giang Idol và bạn diễn đã giành giải cặp đôi có vũ điệu Salsa đẹp nhất. Vương Khang và Anna giành giải cặp đôi trình diễn ấn tượng nhất.


Giải tư Diệp Lâm Anh


Giải đồng Chi Pu

Angela Phương Trinh về nhì

Quán quân Ninh Dương Lan Ngọc

Giải tư đồng thời giải cặp đôi trình diễn vũ điệu latin đẹp nhất đã thuộc về Diệp Lâm Anh và bạn diễn. Giải đồng của Bước nhảy hoàn vũ 2015 thuộc về Chi Pu và George. Angela Phương Trinh chấp nhận về nhì.

Với tỉ lệ bình chọn vô cùng sít sao cặp đôi của Ninh Dương Lan Ngọc đã vươn lên giành quán quân Bước nhảy hoàn vũ 2015 trước cặp đôi về nhì Angela Phương Trinh.

Du Lợi
Ảnh: Hòa Phạm
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao