Hạ Vi: "Tôi tin Cường Đôla có mắt nhìn người"

Đồng thời Hạ Vi cũng chia sẻ cô hạnh phúc vì luôn có sự ủng hộ lớn từ bạn trai Cường Đôla.

Sau buổi ra mắt hoành tráng tại TP HCM, đoàn phim Tấm Cám: Chuyện chưa kể vừa tổ chức họp báo tại Hà Nội với sự góp mặt của các diễn viên chính. “Nàng Tấm” Hạ Vi đã có dịp gặp gỡ người hâm mộ thủ đô để chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống và công việc sau vai diễn gây được nhiều chú ý trong bộ phim đầu tay.

H2
Hạ Vi - nàng Tấm hiền lành


Là vai diễn đầu tay nên chắc hẳn chị có nhiều kỷ niệm khi đảm nhiệm vai Tấm trong "Tấm cám: Chuyện chưa kể"?

- Khi mới tham gia đoàn phim, tôi khó nói chuyện với mọi người vì bản tính rụt rè, ít chủ động bắt chuyện với người lạ. Nhưng từ từ tôi cũng quen và thân với mọi người trong đoàn nên mọi việc cũng vào guồng. Có lần tôi phải cưỡi ngựa, bị trẹo chân và ngã tím hết người. Mọi người nói tôi là con gái mà rất liều, cưỡi ngựa phi nước đại như thế rất nguy hiểm. Dù hao tổn khá nhiều sức lực nhưng khi bộ phim được ra rạp, tôi thấy những gì mình bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Nỗ lực của chị chắc hẳn được bù đắp với mức cát-sê xứng đáng?


- Tấm Cám: chuyện chưa kể mang lại nhiều thứ cho tôi hơn là tiền. Bộ phim ra rạp và nhận được sự chào đón của mọi người là phần thưởng lớn nhất với tôi.

H1

Xuất hiện trong buổi họp báo tại Hà Nội, Hạ Vi gấy ấn tượng với người hâm mộ bằng đẹp mong manh trong chiếc váy màu nude.

Chủ quan đánh giá, chị nghĩ sao về vai diễn đầu tay của mình?

-  Tôi cảm thấy khá hài lòng. Nhân vật cũng cho tôi niềm tin về việc phải tự tin, đấu tranh cho điều mình muốn và trút bỏ sự nhút nhát như nhân vật Tấm.

Sau khi "Tấm Cám: chuyện chưa kể" được ra mắt tại TP. HCM, chị có theo dõi phản hồi của khán giả?


- Có chứ. Có rất nhiều ý kiến trên facebook, tôi đọc để biết nhưng không để nó ảnh hưởng đến mình. Về lâu về dài, tôi hy vọng có thể chinh phục được khán giả bằng năng lực của mình.

Bạn trai chị nhận định thế nào về vai diễn đầu tay này?


- Anh Cường rất tự hào với những gì tôi đã làm được. Nhận xét đó thực sự là động lực lớn đối với tôi.

Nhiều người đang nói chị đang dựa hơi Cường Đôla để tiến thân vào showbiz?


- Tôi nghĩ Cường là người có mắt nhìn người. Chúng tôi công khai chuyện tình cảm vì tin tưởng nhau và mọi chuyện chỉ dừng ở đó.

H6Trong lần quảng bá cho bộ phim này Hạ Vi không có sự hộ tống của bạn trai
 Cường Đôla vì anh bận công việc.


H7
Khi tiếp xúc với báo chí và người hâm mộ, Ha Vi khá thân thiện và cởi mở khi chia
 sẻ về bộ phim cũng như công việc và cuộc sống hiện tại của mình.


Trong phim, Tấm gặp tình yêu sét đánh với hoàng tử. Với chị thì sao?

- Tôi không biết tình yêu sét đánh là gì vì tôi rất thận trọng khi yêu ai đó. Gặp nhau phải nói chuyện, cảm thấy hợp thì mới từ từ tìm hiểu rồi tính tới chuyện lâu dài. Mẫu đàn ông lý tưởng của tôi là người ra dáng đàn ông, đàng hoàng, lịch sự, đặc biệt là từng trải.

Cảm giác của Hạ Vi thế nào khi thường xuyên được đem ra so sánh với người cũ của Cường?

-   Đó chỉ là chuyện của thiên hạ, tôi chẳng bao giờ để ý. Khi hiểu chưa rõ ràng đã so sánh thì tôi cho rằng đó là người thiếu hiểu biết.

Sau "Tấm Cám: Chuyện chưa kể", chị có dự định gì?

- Tôi sẽ tiếp tục đón nhận các ý kiến phản hồi của khán giả để tự rút ra kinh nghiệm cho mình và cố gắng hơn cho các sản phẩm sắp tới. Sau đó, tôi muốn thử sức trong những vai diễn nhiều màu sắc hơn.

 Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất