Hàng loạt sao Hoa ngữ công khai giới tính thật

(2sao) – Làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều gương mặt nổi tiếng đã dũng cảm lên tiếng thừa nhận mình là người đồng tính bất chấp sự dèm pha của người đời.

Cát Mễ


Cát Mễ được coi là người nổi tiếng đầu tiên đã công khai thừa nhận giới tính của mình ở Trung Quốc. Là một nhà tạo mẫu nổi tiếng, anh đã làm việc với nhiều ngôi sao điện ảnh và ca sĩ cả trong cũng như ngoài nước như Lý Liên Kiệt, Củng Lợi, Chương Tử Di và Ricky Martin. Năm 2000, anh từng thành lập trường dạy nghề đầu tiên ở Trung Quốc. Sau đó thành lập một công ty mỹ phẩm và thương hiệu thời trang cao cấp cho phụ nữ.

Năm 2009, Cát Mễ tuyên bố với giới truyền thông anh là người đồng tính. Không những thế anh còn đăng một thông báo tìm bạn trai trên mạng xã hội của mình với một số yêu cầu như cao trên 1m85, tốt bụng, có trách nhiệm, tuổi từ 25 đến 35 và không giới hạn quốc tịch.

Hà Vận Thi


Hà Vận Thi sinh năm 1977 là một ca sĩ nhạc Pop người Hong Kong. Cô bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 1996 sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi New Talent Singing Awards lần thứ 15. Chiến thắng này không chỉ mang về cho cô một hợp đồng thu âm với Capital Artists Limited mà còn có cơ hội trở thành học trò duy nhất của nữ ca sĩ huyền thoại Mai Diễm Phương.

Ngày 11 tháng 11 năm 2012, Hà Vận Thi thừa nhận giới tính thật của mình khi tham gia vào một chương trình mang tên Dare to love. Trước sự có mặt của hơn 4000 người, cô đã tuyên bố mình là một người đồng tính.

Lâm Nhất Phong


Sinh năm 1976 tại Hong Kong, Lâm Nhất Phong là một nhạc sĩ kiêm ca sĩ nổi tiếng với những ca khúc nhạc giân dan. Kể từ khi lên 10, anh đã tham gia đóng phim truyền hình và ca hát. Sau khi tốt nghiệp Đại học Hong Kong chuyên ngành kinh doanh, anh bắt đầu viết nhạc và sáng tác hơn 200 ca khúc. Trong đó có nhiều ca khúc đã trở thành Hit và được thế hiện bởi các giọng ca nổi tiếng như Trần Dịch Tấn, Trịnh Tú Văn, Tôn Yến Tư và Tiêu Á Hiên.

Năm 2005, Lâm Nhất Phong công khai mình là người đồng tính trong một buổi phóng vấn với một tạp chí Hong Kong. Anh còn nổi tiếng với câu nói ''Không có Elton John ở Hong Kong mà chỉ có Lâm Nhất Phong'' trong một cuộc phóng vấn với tạp chí nước ngoài The Advocate.

Lâm Tịch


Lâm Tịch là bút danh của nhà thơ trữ tình nổi tiếng người Hong Kong Lương Vĩ Văn. Sinh năm 1961, anh đã tốt nghiệp khoa văn học Trung Quốc ở Đại học Hong Kong. Kể từ năm 1985, anh bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình với bút danh Lâm Tịch. Anh đã viết hơn 2500 lời bài hát và chủ yếu được thể hiện bởi Vương Phi, Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa, Châu Kiệt Luân và rất nhiều các ngôi sao khác của làng âm nhạc Hoa ngữ. Điều này đã khiến cho anh trở thành một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất tại Trung Quốc.

Mặc dù trước đó chưa bao giờ công khai xu hướng giới tính của mình, nhưng có một lần Lâm Tịch đã nói rằng: ''Tôi có thể trở thành phụ nữ''. Có nhiều tin đồn cho rằng anh từng hẹn hò với nam ca sĩ Huỳnh Diệu Minh trước khi thừa nhận là đồng tính vào năm 2012.

Quan Cúc Anh


Quan Cúc Anh là một trong những nữ diễn viên và ca sĩ gạo cội nổi tiếng của Hong Kong. Bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 14, rất nhanh chóng bà trở thành một ngôi sao hạng A trong khoảng thời gian từ 1970 đến 1980. Từ năm 1990 đến 2006, Quan Cúc Anh chuyển đến sống ở Canada và chỉ trở về Hong Kong khi hãng truyền hình TVB mời bà làm chủ trì một chương trình ca hát. Sau đó, bà bắt đầu quay lại với màn ảnh nhỏ khi đảm nhận một số vai diễn trong các bộ phim truyền hình của hãng.

Quan Cúc Anh từng kết hôn với một nhà soạn nhạc Hong Kong nhưng ly dị sau đó 2 năm. Năm 2007, bà công khai hẹn hò với người bạn gái thân của mình và thừa nhận là người đồng tính vào năm 2012.

Huỳnh Diệu Minh


Huỳnh Diệu Minh là một ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất nổi tiếng của Hong Kong. Anh tham gia vào làng giải trí với công việc đầu tiên là làm một DJ ở Đài phát thanh Hong Kong từ năm 1984. Năm 1995, Huỳnh Diệu Minh thành lập nhóm nhạc Đạt Minh Nhất Phái với nghệ sĩ guitar Lưu Dĩ Đạt. Trong 5 năm hoạt động, bộ đôi này đã phát hành 15 album và giành được vô số giải thưởng ở cả Hong Kong lẫn Trung Quốc. Sau khi nhóm tan ra vào năm 1990, Huỳnh Diệu Minh vẫn tiếp tục hoạt động như một ca sĩ solo và bắt tay vào sản xuất album cho nhiều ca sĩ khác như Vương Phi, Trương Quốc Vinh, Tạ Đình Phong và Dương Thiên Hoa.

Tháng 4 năm 2012, sau khi kết thúc buổi biểu diễn của mình, Huỳnh Diệu Minh đã công khai mình là người đồng tính. Trước mặt rất nhiều khán giả, anh đã nói: ''Mọi người không cần phải đoán tôi có phải là người đồng tính hay không nữa. Tôi sẽ nói cho mọi người biết. Tôi là một người đồng tính''. Kể từ đó, Huỳnh Diệu Minh đã tham gia vào nhiều hoạt động yệu cầu pháp luật bảo vệ những người đồng tính trước việc bị phân biệt đối xử.

Quan Cẩm Bằng


Quan Cẩm Bằng sinh năm 1957 ở Hong Kong và luôn được biết đến như là một trong những đạo diễn xuất sắc nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Bộ phim đầu tay của ông là "Woman" với sự tham gia của nam tài tử Châu Nhuận Phát đã trở thành bom tấn phòng vé ngay khi ra mắt vào năm 1985. Đến năm 1998, ông lại tiếp tục ghi dấu ấn khi bộ phim do mình làm đạo diễn là "Hold you tight" đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 48. Năm 2005, bộ phim Everlasting Regret của ông cũng được vinh danh tại Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 62.

Năm 1996, Quan Cẩm Bằng gần như thừa nhận mình là người đồng tính với bộ phim "Nam sanh nữ tương", nói về lịch sử phát triển của điện ảnh Trung Quốc thông qua lăng kính của giới tính và tình dục. Năm 2001, ông đã giành được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Kim Mã lần thứ 38 với bộ phim có chủ đề đồng tính là "Lan Vũ". Quan Cẩm Bằng còn nổi tiếng là một người khá chung tình khi đã duy trì mối quan hệ với người yêu của mình trong suốt 25 năm qua kể từ khi họ quen nhau vào năm 1989.

Thái Khang Vĩnh


Thái Khang Vĩnh được biết đến và hâm mộ với vai trò chủ trì tiết mục cùng Từ Hy Đệ trong chương trình "Khang Hy đến rồi" ở Đài Loan. Ngoài ra, anh còn nổi tiếng với tư cách là tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như Happy Diary, Wandering in LA, The boys taught me to do và Kevin Tsai’s way of speaking.

Trong một chương trình truyền hình được quay vào năm 2001, Thái Khang Vĩnh đã thừa nhận mình là người đồng tính và còn chia sẻ rằng cần phải đóng góp nhiều hơn cho các phong trào xã hội của LGBT Đài Loan. Anh và người yêu của mình cũng đã sống chung với nhau trong suốt 10 năm qua.

Trương Quốc Vinh


Cho đến bây giờ dù đã mất được 12 năm nhưng tên tuổi của Trương Quốc Vinh vẫn chưa bao giờ phai mờ trong lòng người hâm mộ khắp châu Á. Trong suốt thập niên 80 và 90, Trương Quốc Vinh đã nổi lên như là một trong những ngôi sao được công nhận tài năng ở cả lĩnh vực điện ảnh và ca hát. Năm 1994, anh từng giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim Bá vương biệt cơ của Hiệp hội phê bình phim Nhật Bản. Năm 1998, Trương Quốc Vinh có vinh dự trở thành diễn viên châu Á đầu tiên được mời làm thành viên của ban giám khảo liên hoan phim quốc tế Berlin. Năm 2010, anh xếp thứ 3 trong cuộc bình chọn Biểu tượng âm nhạc của mọi thời đại, chỉ đứng sau Michael Jackson và The Beatles. Kênh truyền hình nổi tiếng CNN cũng xếp anh vào danh sách 25 diễn viên châu Á vĩ đại nhất mọi thời đại.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Time của châu Á, Trương Quốc Vinh từng cho biết: ''Chính xác thì tôi là một người lưỡng tính. Tôi đã từng có bạn gái. Năm 22 tuổi tôi từng cầu hôn người bạn gái lúc đó là Mao Thuần Quân''. Năm 1997 trong một buổi hòa nhạc, Trương Quốc Vinh đã tiết lộ mối quan hệ của mình với người bạn trai Đường Hạc Đức. Mối tình này cho đến bây giờ vẫn lấy đi nhiều nước mắt của mọi người khi cả hai đã âm dương cách biệt sau cái chết của Trương Quốc Vinh vào năm 2003.

Trúc An
Theo Vietnamnet



Tin tức mới nhất