HH Thùy Dung bỏ show : Ai đúng ai sai?!

- Ban tổ chức đã lên tiếng về sự việc và phía HH Thùy Dung cũng có những lí lẽ của riêng mình

Tối qua (13/09), thông tin về sự việc HH Thùy Dung bỏ show không tham gia chương trình “Kết nối ước mơ” cùng “trai đẹp trục xuất” Omar vì ban tổ chức thiếu sự tôn trọng đã khiến mọi người bức xúc hơn về nhân vật “trục xuất” và cách thức tổ chức. Ngay từ khi có thông tin HH Thùy Dung và Thu Hoài sẽ đồng hành suốt chương trình, nhiều ý kiến đã nói rằng Thùy Dung không nên đứng cạnh Omar bởi bản thân Omar chẳng phải là nghệ sĩ lớn thế nhưng vì hoạt động từ thiện, muốn góp sức mình nên HH Thùy Dung đã nhận lời tham gia.

Và tối qua khi đến với chương trình này, Thùy Dung đã không được ban tổ chức đón tiếp nhiệt tình, phân biệt đối xử khi để cô ngồi ở một phòng chờ không có quạt, điều hòa, phải ngồi ở dưới mưa bị ướt, trong khi “trai đẹp trục xuất” được ở trong một phòng có điều kiện tốt hơn hẳn. Vì quá bức xúc với cách đối xử thiếu tôn trọng, HH Thùy Dung cùng người quản lý của mình đã ra về.


HH Thùy Dung chuẩn bị rất kĩ cho sự kiện này nhưng lại không được tôn trọng

Sáng nay, ban tổ chức chương trình đã có văn bản nói rõ hơn về sự việc lùm xùm này. Về phía ban tổ chức, họ đưa ra những lí do cho rằng HH Thùy Dung làm việc không chuyên nghiệp khi cô đồng ý tham gia chương trình nhưng không đồng ý mặc các trong phục của các nhà thiết kế tham gia chương trình mà phải là trang phục của cô mang đến và cô hoàn toàn không đến tham gia tổng dượt và chạy chương trình. Không hề có chuyện phân biệt đối xử giữa nghệ sĩ Việt và nghệ sĩ quốc tế, lí do họ đưa ra là máy lạnh trong phòng của HH Thùy Dung đột ngột bị hỏng, là có thể do cả ngày hôm ấy hoạt động quá tải nên bị trục trặc và ngưng.

Việc này có hơn 50 người mẫu, 30 chuyên viên trang điểm, làm tóc và toàn bộ ekip làm chứng. Vì trước đó khoảng 3 giờ mọi người vẫn còn tập trung trong phòng này trang điểm, thử đồ…Việc cấm tiếp cận với Omar là hoàn toàn sai bởi vào buổi sáng HH Thùy Dung đã cùng Omar chụp hình cho tạp chí thì không có bất cứ lí do gì BTC cấm Thùy Dung tiếp xúc với Omar mà chỉ vì khi HH Thùy Dung đề nghị được vào phòng cùng Omar với toàn bộ ekip của mình cùng vài nhiếp ảnh riêng của cô ấy.

Việc này BTC không giải quyết được, vì nếu cho tất cả nhiếp ảnh của Thùy Dung vào phòng cùng Omar thì chính BTC đã không là đúng cam kết với phía Omar. Ban tổ chức nói rằng họ có bằng chứng về việc Thùy Dung cho rằng mình không được tôn trọng khi phải ngồi dưới mưa. Họ cử người cầm dù cho Thùy Dung suốt chặng đường từ lúc bước ra sân khấu đến lúc người vào nghế danh dự thì người của BTC vẫn cầm dù che cho cô. Mặc dù BTC đã năn nỉ Thủy Dung ở lại tham gia trình diễn tiết mục nhưng cô vẫn không ở lại và bỏ về.


Ban tổ chức cũng đã đưa ra văn bản để nói rõ hơn về sự việc
HH Thùy Dung bỏ show

Bên phía quản lý của HH Thùy Dung cũng đưa ra những lí lẽ để phản biện lại sự việc này. Tham gia sự kiện với mục đích làm từ thiện nên Thùy Dung không hề nhận cát-xê và càng làm việc thì cảm thấy chương trình tổ chức khá lộn xộn, mọi thứ đều không được gửi lịch trình trước mà bị động theo sự sắp xếp khá gấp rút của ban tổ chức.

Việc HH Thùy Dung không đến tham dự tổng duyệt chương trình là do phía ban tổ chức thông báo quá gấp rút, 2h chiều tổng duyệt chương trình mà 12h30 mới gọi để chuẩn bị. Về việc Thùy Dung không chịu mặc đồ của nhà thiết kế trong chương trình, quản lý của Thùy Dung cho biết cô không phải là người mẫu trình diễn thời trang mà chỉ là người xuất hiện cùng Omar ở cuối màn thời trang. Phom dáng của Thùy Dung khá cao lớn, anh biết trước sẽ không có trang phục vừa với cô nên chủ động mượn áo dài và trang phục dạ hội của nhà thiết kế Hoàng Hải. Anh đã hỏi đại diện ban tổ chức điều này và được sự đồng ý.

Trang Đào

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao