Hoa hậu Diệu Hoa: 'Scandal khiến vương miện bị hoen mờ'

"Những ồn ào của giới showbiz, điều tiếng của nhiều người đẹp đã ảnh hưởng không tốt đến danh hiệu hoa hậu", người đẹp 47 tuổi cho biết.

Diệu Hoa cho rằng, thời điểm cô đi thi hoa hậu và đăng quang diễn ra rất tự nhiên và vô tư. Các cuộc thi hoa hậu ngày nay hoành tráng hơn, áp lực nhiều và cạm bẫy cũng không ít quanh một cô gái đẹp. Dù vậy, ở thời đại nào, phụ nữ cũng nên tự đặt ra những chuẩn mực đạo đức để giữ gìn danh hiệu và vun đắp hạnh phúc gia đình.

Hoa hau Dieu Hoa: 'Scandal khien vuong mien bi hoen mo' hinh anh 1
Hoa hậu Việt Nam 1990 - Diệu Hoa - là biểu tượng sắc đẹp được nhiều phụ nữ
ngưỡng mộ. Ảnh: Tiên Nguyễn

Tự đặt ra chuẩn mực để giữ hạnh phúc gia đình


-    Là một trong những hoa hậu ít điều tiếng, không vướng scandal, sau hơn 26 năm đăng quang, chị giữ gìn hình ảnh của mình bằng cách nào?

- Tôi nghĩ rằng mình nên sống theo chuẩn mực. Cuộc sống vốn dĩ có nhiều yếu tố bất ngờ, nhiều cạm bấy khiến con người dễ vấp váp. Tôi xuất thân từ một gia đình vốn tôn trọng lễ nghĩa. Cha mẹ tôi luôn dạy bảo con cái sống tử tế theo đúng truyền thống gia đình. Mình luôn hướng đến điều tốt đẹp thì cuộc sống sẽ ở trạng thái tích cực.

Mình phải có kế hoạch và phân bố thời gian hợp lý. Sau khi kết hôn, có con, dù bận rộn, tôi vẫn cố gắng thu xếp thời gian để học thạc sĩ. Tất nhiên, tôi phải có đủ quyết tâm để vượt qua những lúc mệt mỏi, lo toan công việc, cuộc sống. Tôi may mắn được ông xả ủng hộ, gia đình giúp đỡ. Mặc khác, các bé nhà tôi ngoan ngoãn và tự giác.

- Hoa hậu Việt Nam 1990 là một trong số ít hoa hậu có cuộc sống gia đình viên mãn, không có điều tiếng về đời tư. Để trở thành biểu tượng sắc đẹp, chị đã nỗ lực và đặt ra những quy tắc sống cho mình như thế nào?

- Cuộc sống của mỗi người phụ thuộc vào chính bản thân họ. Bạn có giữ được hạnh phúc hay không do chính bạn quyết định. Tất nhiên cộng thêm cả sự may mắn. Chồng tôi luôn ủng hộ vợ trong tất cả mọi việc, từ học hành, cho đến nuôi dạy con cái hay công việc.

Với phụ nữ, gia đình là quan trọng nhất. Dù trong công việc thành công đến đâu, mối quan hệ rộng thế nào thì hạnh phúc gia đình vẫn là mối quan tâm hàng đầu. Khi đã kết hôn, phụ nữ cần có trách nhiệm với chồng con, chăm lo cuộc sống cho những người yêu thương. Vì thế, phụ nữ mới là người “thắp lửa” cho cả gia đình.

Một số phụ nữ vì có quá nhiều tham vọng cho cá nhân nên không giữ được hôn nhân. Hoặc có người cứ đứng núi này trông núi kia nên để vụt mất hạnh phúc đang có. Vì thế, để có được hôn nhân trọn vẹn, cần có những chuẩn mực, sự đứng đắn. Khi đã kết hôn, vợ chồng phải đồng lòng vun đắp cuộc sống.

Hoa hau Dieu Hoa: 'Scandal khien vuong mien bi hoen mo' hinh anh 2
Diệu Hoa hết lời khen ngợi ông xã người Ấn Độ. Ảnh: Tiên Nguyễn

- Chị có thể chỉ ra những điểm tốt và chưa tốt của các Hoa hậu Việt Nam đăng quang trong những năm gần đây?

- Các bạn hoa hậu hiện nay lên ngôi khi còn rất trẻ. Tôi thông cảm với các bạn, chỉ vừa trò mười tám, đôi mươi mà phải đảm nhận trọng trách lớn. Chỉ cần một sơ hở nhỏ, các bạn sẽ trở thành tâm điểm, đề tài để mọi người "ném đá".

Thậm chí, nhiều hoa hậu chỉ ở tuổi ăn tuổi ngủ, còn rất vô tư nơi công cộng. Dáng ngồi trên máy bay cũng chỉ là hành động xuất phát từ tính hồn nhiên, vô tư. Không nên vì một cử chỉ, một hành động nhất thời mà phê phán, nặng lời. Vì các em còn trẻ, ngây thơ, nên gia đình lúc này sẽ là chỗ dựa tinh thần, có thể khuyên bảo, giúp các em đi đúng hướng.

Tôi mong và tin dư luận luôn bao dung đối với các em, đừng vì một vài lỗi nhỏ mà quy chụp. Hãy luôn động viên, khuyến khích các em.

Scandal ảnh hưởng đến danh hiệu Hoa hậu Việt Nam

- Scandal và những ồn ào về đời tư của các hoa hậu trẻ khiến danh hiệu Hoa hậu Việt Nam không còn cao quý và giá trị như thời Diệu Hoa. Chị nghĩ sao về đánh giá này?


- Ở thời điểm của tôi, hoa hậu là khái niệm mới mẻ. Lúc đó, người đi thi và người đăng quang đều vô tư, hồn nhiên. Các cuộc thi hoa hậu đâu có được quan tâm và tổ chức hoành tráng như ngày nay. Bây giờ, các hoa hậu trẻ đều có điều kiện thuận lợi hơn chúng tôi khi đi thi, cũng như phát huy thành công của mình. Các phương tiện truyền thông đã nói nhiều về những việc làm tốt đẹp của các em.

Bên cạnh đó còn có những mặt tiêu cực, những câu chuyện không hay khiến dư luận phản ứng. Tôi không buồn hay thất vọng về điều này. Có những chuyện không may xảy đến với các người đẹp, chứ bản chất sự việc chưa hẳn nghiêm trọng đến như vậy. Tôi vẫn lạc quan và luôn tin tưởng ở các em.

Hoa hau Dieu Hoa: 'Scandal khien vuong mien bi hoen mo' hinh anh 3
Diệu Hoa dành sự thông cảm cho các hoa hậu trẻ bởi ngày này có quá nhiều cạm
 bẫy khiến họ đôi khi bị chao đảo. Ảnh: Tiên Nguyễn


- Nhiều hoa hậu, á hậu hiện nay thường xuyên xuất hiện cùng những món hàng hiệu đắt đỏ, hay dính liền với ồn ào cặp đại gia. Suy nghĩ của chị trước thực trạng này?

- Hoa hậu luôn là danh hiệu mà các cô gái mơ ước. Nhưng khi đã đoạt danh hiệu, bạn có thể vướng scandal, không đảm nhận tốt trọng trách, làm ảnh hưởng đến danh hiệu. Đó là diễn biến tự nhiên không ai mong muốn. Riêng tôi lúc nào cũng mong muốn danh hiệu Hoa hậu Việt Nam luôn trong sáng, tạo được thiện cảm và mến mộ trong mắt mọi người. Tuy nhiên không thể phủ nhận một thực tế là những tiêu cực như đã nói ở trên đã ít nhiều ảnh hưởng không tốt đến danh hiệu hoa hậu.

Chuyện chân dài - đại gia không chỉ có ở Việt Nam. Việc đại gia và các cô gái trẻ đẹp tìm đến nhau là chuyện bình thường. Quan trọng là động cơ, mục đích hai bên tìm gặp nhau, là tình cảm trong sáng hay chỉ để lợi dụng. Việc người đẹp có chọn đại gia hay không là tùy ở các bạn. Mỗi người có quan điểm sống riêng. Bạn quyết định như thế nào thì cuộc sống của bạn sẽ đi theo hướng đó. Bạn phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của chính mình

Tôi phát biểu như trên hoàn toàn là chủ quan, nhưng vẫn ý thức được rằng cuộc sống ngày nay đã khác xa thời tôi còn thanh niên, lúc đó, mọi thứ đều đơn giản, hồn nhiên. Mỗi thời một khác, suy nghĩ, hành vi của con người cũng khác, điều quan trọng là thời nào cũng cần gìn giữ phẩm chất, giá trị truyền thống.

- Theo chị, người đăng quang ngôi vị hoa hậu cần làm những gì để vương miện ngày một lấp lánh?

- Hoa hậu chưa phải là người đẹp nhất. Bên ngoài còn rất nhiều cô gái xinh đẹp, tài năng. Nhưng trong cuộc thi đó, bạn là cô gái đẹp nhất. Khi mang danh hoa hậu, bạn trở thành người nổi tiếng. Mọi người sẽ theo dõi, đánh giá bạn. Nếu bạn cư xử không đúng mực, thậm chí phạm sai lầm, vương miện sẽ mờ dần, từ từ mất ánh hào quang.

Đối với phụ nữ, đẹp đã là may mắn. Được ông trời ban cho nhan sắc cũng là lợi thế. Trong cuộc sống, ai cũng có những chuẩn mực riêng nhưng quan trọng nhất vẫn là phẩm chất, đạo đức và kiến thức. Theo thời gian, người đăng quang cần nỗ lực học hỏi, để ngày càng tốt hơn.

Vẻ đẹp tri thức và tâm hồn phải đi với nhau. Ai cũng hiểu điều đó, nhưng để đi theo đến cùng không dễ bởi có quá nhiều cạm bẫy quanh một cô gái đẹp.


Đôi vé về Diệu Hoa


Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu toàn quốc do Báo Tiền Phong tổ chức năm 1990. Khi đó, cô đang là sinh viên năm thứ 4, khoa Tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Hoa hậu Diệu Hoa đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Học viện công nghệ châu Á, Thái Lan. Diệu Hoa thông thạo nhiều ngoại ngữ: Nga, Anh, Pháp, Thái Lan, Hindi. Năm 2008, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs World) và lọt vào top 5.

Diệu Hoa kết hôn cùng doanh nhân Maneesh gốc Ấn Độ vào năm 1993. Hiện, cô đã có 3 con và làm việc tại TP HCM.



Theo Tri thức

Tin tức mới nhất