Hoài Linh: 'Một lúc nào đó, tôi sẽ biến mất khỏi showbiz'
Hoài Linh không giấu lý do lao vào kiếm tiền là để hoàn thành tâm nguyện xây đền thờ Tổ. Danh hài dự định sẽ rút khỏi showbiz một thời gian nữa.
Năm 2015, Hoài Linh khởi công xây dựng nhà thờ Tổ tại khu đất rộng tại quận 9, TP HCM. “Sáu Bảnh” chưa từng lên tiếng xác nhận kinh phí của công trình, nhưng theo dự đoán của nhiều người con số này rất lớn.
Tuy nhiên, danh hài từ chối mọi đóng góp của đồng nghiệp và dốc sức hoàn thành tâm nguyện bằng chính sức lao động của mình. Đây cũng là lý do mà trong suốt những năm qua, NSƯT lao vào những chương trình truyền hình thực tế và đóng nhiều phim điện ảnh khiến sức khỏe của anh bị ảnh hưởng.
Sau khi công trình hoàn thiện, nghệ sĩ hài cho biết sẽ rút lui khỏi showbiz một thời gian. Hiện nay, Hoài Linh hoàn thành xong bộ phim kinh dị Mặt nạ máu. Điểm thú vị ở phim này là anh đóng một lúc 3 vai đồng thời phá lệ khi tiếp tục giả gái trên màn ảnh.
NSƯT Hoài Linh tự thực hiện các cảnh quay mạo hiểm trên phim trường Mặt nạ máu,
không cần đến diễn viên đóng thế. Ảnh: ĐPCC
- Anh từng tuyên bố sẽ không nhận những vai giả gái, điều gì đã khiến anh phá bỏ quy tắc của chính mình khi tham gia “Mặt nạ máu”?
- Tôi từng nói sẽ không giả gái nữa vì bản thân đã có tuổi, gương mặt quá già nên sẽ kệch cỡm nếu cứ cố gồng mình để làm nữ. Như vậy không những không đẹp mà còn dễ gây phản cảm cho khán giả. Tôi nghĩ cũng đến lúc cho xem “thực đơn” phong phú với nhiều lựa chọn.
Ban đầu tôi cũng nói trước với nhà sản xuất Mặt nạ máu rằng sẽ không giả gái. Nhưng tôi khá đắn đo và cân nhắc sau khi đọc kịch bản. Tôi bị thuyết phục bởi tính cách của nhân vật ông Vọng, người đàn ông yêu cuồng si và sẵn sàng làm mọi thứ để theo đuổi lý tưởng.
Tôi ngưỡng mộ và cảm thấy đang trẻ lại nhờ nhân vật này. Nhưng để khắc họa rõ nét tính cách của ông Vọng, tôi buộc phải đóng luôn vai bà Thu, một phụ nữ góa chồng bí ẩn mà xem phim khán giả sẽ phải rùng mình và một “cô chàng” make-up.
Tôi cũng không phải tuýp người cứng nhắc bảo thủ, nên nếu cần thiết tôi vẫn giả gái. Tất nhiên, ở đây là cần thiết chứ không phải trong mọi trường hợp. Nhưng mà vai này tôi giả… đàn bà (cười to).
- Anh có những trải nghiệm nào khi đóng thể loại kinh dị?
- Nếu nói ra sẽ lộ kịch bản nên tôi không tiết lộ được nhiều. Trải nghiệm thú vị nhất của tôi là phải làm sao cho 3 nhân vật mình thủ vai vừa phải khác biệt nhưng vẫn có nét tương đồng.
Nghe có vẻ hơi khó hiểu nhưng khán giả xem phim sẽ biết được cái hay của bộ phim. Ngoài ra tôi còn được làm trai trẻ, có người yêu xinh đẹp nên cũng thú vị.
- Hoài Linh vốn quen thuộc với khán giả trong những bộ phim hài. Vì sao lần này anh lại chọn đóng phim kinh dị?
- Nếu tiếp tục đóng vai hài, báo chí sẽ hỏi tại sao cứ an toàn. Tôi được mời đóng nhiều vai khác nhau thì nên mừng, tại sao mọi người lại lo lắng? Tôi biết mọi người sẽ phản ứng nên mới chọn phim có hẳn ba vai, một kinh dị, một khó đoán, một hài hước cho mọi người tha hồ thưởng thức.
Nói đùa thôi, thật ra tôi thích kịch bản này và tôi cũng muốn cho khán giả thấy Hoài Linh khác với thường ngày.
- Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng Hoài Linh đang nỗ lực làm mới mình sau nhiều bộ phim bị chê là hài nhảm. Anh nghĩ thế nào về điều này?
- Tôi chưa từng nghĩ mình đóng phim nhảm, nếu nhảm có lẽ khán giả đã không đến xem, doanh thu phim sẽ không cao. Và đương nhiên doanh thu không cao thì nhà sản xuất sẽ không dại gì mời tôi đóng phim tiếp.
Những phim qua tôi tham gia như Già gân, mỹ nhân và găng tơ hay Tía tui là cao thủ đều có thông điệp về tình yêu thương gia đình và những mảng miếng cười vui nhân dịp lễ, Tết.
Còn thể loại khác đã có những nhà sản xuất khác làm rồi, mình chỉ đơn giản làm cái gì mà khán giả quen thuộc thôi, như nhắc đến phim Tết của Hoài Linh mọi người biết ngay phim hài.
Dù đôi khi thành phẩm cuối cùng không xuất sắc như dự kiến nhưng đây đã là chuyện thường ở điện ảnh. Bản thân tôi cũng tiếp nhận những ý kiến trái chiều, cụ thể là những lời chê về phim.
Nhà thờ Tổ của Hoài Linh đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để kịp chuẩn bị cho lễ giỗ Tổ ngành sân khấu. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc
- Theo anh nguyên nhân nào khiến kịch bản ban đầu và thành phẩm cuối cùng lại khác biệt như vậy?
- Có 2 yếu tố là dựng phim và kiểm duyệt. Thực chất việc dựng phim đóng vai trò rất quan trọng, thậm chí chiếm đến 70% sự thành bại của phim. Nếu kịch bản, diễn viên, cảnh quay… được xem là nguyên liệu thì dựng phim là người đầu bếp.
Nỗi khổ của diễn viên là đọc một kịch bản hay nhưng bản dựng lại không liên quan. Nếu nguyên liệu dở mà người đầu bếp biết cách chế biến nó vẫn trở thành một món ngon và ngược lại.
Sau khi thành phẩm ra còn phải chờ kiểm duyệt, phải cắt cái này, bỏ cái kia rồi chèn thêm cảnh này nọ để vừa khít với độ dài của phim. Thành ra rất hiếm bộ phim nào từ mọi khâu như kịch bản, dựng phim, kiểm duyệt đều trơn tru.
- Từ Tết đến nay, Hoài Linh đã tham gia khoảng 4 phim điện ảnh. Người ta tò mò rằng thời gian đâu để anh nghỉ ngơi?
- Tôi nghĩ cũng đến lúc tôi nên dừng lại một chút để nghỉ ngơi. 4 phim điện ảnh trong một năm là kỷ lục của tôi rồi. Việc cần làm tôi cũng đã đủ kinh phí nên có thể tôi sẽ biến mất một thời gian.
Tuy nhiên, danh hài từ chối mọi đóng góp của đồng nghiệp và dốc sức hoàn thành tâm nguyện bằng chính sức lao động của mình. Đây cũng là lý do mà trong suốt những năm qua, NSƯT lao vào những chương trình truyền hình thực tế và đóng nhiều phim điện ảnh khiến sức khỏe của anh bị ảnh hưởng.
Sau khi công trình hoàn thiện, nghệ sĩ hài cho biết sẽ rút lui khỏi showbiz một thời gian. Hiện nay, Hoài Linh hoàn thành xong bộ phim kinh dị Mặt nạ máu. Điểm thú vị ở phim này là anh đóng một lúc 3 vai đồng thời phá lệ khi tiếp tục giả gái trên màn ảnh.
NSƯT Hoài Linh tự thực hiện các cảnh quay mạo hiểm trên phim trường Mặt nạ máu,
không cần đến diễn viên đóng thế. Ảnh: ĐPCC
- Anh từng tuyên bố sẽ không nhận những vai giả gái, điều gì đã khiến anh phá bỏ quy tắc của chính mình khi tham gia “Mặt nạ máu”?
- Tôi từng nói sẽ không giả gái nữa vì bản thân đã có tuổi, gương mặt quá già nên sẽ kệch cỡm nếu cứ cố gồng mình để làm nữ. Như vậy không những không đẹp mà còn dễ gây phản cảm cho khán giả. Tôi nghĩ cũng đến lúc cho xem “thực đơn” phong phú với nhiều lựa chọn.
Ban đầu tôi cũng nói trước với nhà sản xuất Mặt nạ máu rằng sẽ không giả gái. Nhưng tôi khá đắn đo và cân nhắc sau khi đọc kịch bản. Tôi bị thuyết phục bởi tính cách của nhân vật ông Vọng, người đàn ông yêu cuồng si và sẵn sàng làm mọi thứ để theo đuổi lý tưởng.
Tôi ngưỡng mộ và cảm thấy đang trẻ lại nhờ nhân vật này. Nhưng để khắc họa rõ nét tính cách của ông Vọng, tôi buộc phải đóng luôn vai bà Thu, một phụ nữ góa chồng bí ẩn mà xem phim khán giả sẽ phải rùng mình và một “cô chàng” make-up.
Tôi cũng không phải tuýp người cứng nhắc bảo thủ, nên nếu cần thiết tôi vẫn giả gái. Tất nhiên, ở đây là cần thiết chứ không phải trong mọi trường hợp. Nhưng mà vai này tôi giả… đàn bà (cười to).
- Anh có những trải nghiệm nào khi đóng thể loại kinh dị?
- Nếu nói ra sẽ lộ kịch bản nên tôi không tiết lộ được nhiều. Trải nghiệm thú vị nhất của tôi là phải làm sao cho 3 nhân vật mình thủ vai vừa phải khác biệt nhưng vẫn có nét tương đồng.
Nghe có vẻ hơi khó hiểu nhưng khán giả xem phim sẽ biết được cái hay của bộ phim. Ngoài ra tôi còn được làm trai trẻ, có người yêu xinh đẹp nên cũng thú vị.
Nam nghệ sĩ có cảm giác được trẻ lại khi yêu nhân vật của Tinna Tình trong phim. Ảnh: ĐPCC
- Hoài Linh vốn quen thuộc với khán giả trong những bộ phim hài. Vì sao lần này anh lại chọn đóng phim kinh dị?
- Nếu tiếp tục đóng vai hài, báo chí sẽ hỏi tại sao cứ an toàn. Tôi được mời đóng nhiều vai khác nhau thì nên mừng, tại sao mọi người lại lo lắng? Tôi biết mọi người sẽ phản ứng nên mới chọn phim có hẳn ba vai, một kinh dị, một khó đoán, một hài hước cho mọi người tha hồ thưởng thức.
Nói đùa thôi, thật ra tôi thích kịch bản này và tôi cũng muốn cho khán giả thấy Hoài Linh khác với thường ngày.
- Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng Hoài Linh đang nỗ lực làm mới mình sau nhiều bộ phim bị chê là hài nhảm. Anh nghĩ thế nào về điều này?
- Tôi chưa từng nghĩ mình đóng phim nhảm, nếu nhảm có lẽ khán giả đã không đến xem, doanh thu phim sẽ không cao. Và đương nhiên doanh thu không cao thì nhà sản xuất sẽ không dại gì mời tôi đóng phim tiếp.
Những phim qua tôi tham gia như Già gân, mỹ nhân và găng tơ hay Tía tui là cao thủ đều có thông điệp về tình yêu thương gia đình và những mảng miếng cười vui nhân dịp lễ, Tết.
Còn thể loại khác đã có những nhà sản xuất khác làm rồi, mình chỉ đơn giản làm cái gì mà khán giả quen thuộc thôi, như nhắc đến phim Tết của Hoài Linh mọi người biết ngay phim hài.
Dù đôi khi thành phẩm cuối cùng không xuất sắc như dự kiến nhưng đây đã là chuyện thường ở điện ảnh. Bản thân tôi cũng tiếp nhận những ý kiến trái chiều, cụ thể là những lời chê về phim.
Nhà thờ Tổ của Hoài Linh đang hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để kịp chuẩn bị cho lễ giỗ Tổ ngành sân khấu. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc
- Theo anh nguyên nhân nào khiến kịch bản ban đầu và thành phẩm cuối cùng lại khác biệt như vậy?
- Có 2 yếu tố là dựng phim và kiểm duyệt. Thực chất việc dựng phim đóng vai trò rất quan trọng, thậm chí chiếm đến 70% sự thành bại của phim. Nếu kịch bản, diễn viên, cảnh quay… được xem là nguyên liệu thì dựng phim là người đầu bếp.
Nỗi khổ của diễn viên là đọc một kịch bản hay nhưng bản dựng lại không liên quan. Nếu nguyên liệu dở mà người đầu bếp biết cách chế biến nó vẫn trở thành một món ngon và ngược lại.
Sau khi thành phẩm ra còn phải chờ kiểm duyệt, phải cắt cái này, bỏ cái kia rồi chèn thêm cảnh này nọ để vừa khít với độ dài của phim. Thành ra rất hiếm bộ phim nào từ mọi khâu như kịch bản, dựng phim, kiểm duyệt đều trơn tru.
- Từ Tết đến nay, Hoài Linh đã tham gia khoảng 4 phim điện ảnh. Người ta tò mò rằng thời gian đâu để anh nghỉ ngơi?
- Tôi nghĩ cũng đến lúc tôi nên dừng lại một chút để nghỉ ngơi. 4 phim điện ảnh trong một năm là kỷ lục của tôi rồi. Việc cần làm tôi cũng đã đủ kinh phí nên có thể tôi sẽ biến mất một thời gian.
Theo Zing
-
3 giờ trước“Tôi đã trải qua nỗi đau mất cha từ nhỏ nên khi thấy thấy các em nhắc về nỗi đau mất cha mẹ là cảm xúc trong tôi ùa về", Kiều Minh Tuấn chia sẻ.
-
5 giờ trướcVượt qua nhiều biến cố, NSƯT Kim Phương có cuộc sống viên mãn bên con cháu. Bà thoải mái làm nghề và sống lạc quan, tận hưởng tuổi xế chiều.
-
10 giờ trướcTối 24/4, trên trang cá nhân, ca sĩ Võ Hạ Trâm và chồng Ấn Độ thông báo tin có thêm thành viên mới khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.
-
10 giờ trướcHoa hậu Ý Nhi hiện vẫn ở Úc, nàng hậu cập nhật cuộc sống giữa tin đồn đã kết hôn.
-
19 giờ trướcVào những năm 1980, Tina Chow được đánh giá là mỹ nhân xinh đẹp hơn cả Lâm Thanh Hà - hình tượng chuẩn mực của showbiz Hong Kong giai đoạn đó. Tuy nhiên, khác với nàng Đông Phương Bất Bại có cuộc sống về già viên mãn, Tina Chow lại ra đi khi tuổi đời còn trẻ.
-
19 giờ trướcHoa hậu Thế giới Nam Phi 2005, Dhiveja Sundrum khiến người hâm mộ tiếc thương khi qua đời ở tuổi 42 sau thời gian dài chống chọi với ung thư.
-
19 giờ trướcHà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.
-
21 giờ trướcTrải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.
-
1 ngày trướcVừa qua, mạng xã hội một phen xôn xao với loạt ảnh thời da đen nhẻm của Trương Tịnh Nghi khi còn ở ghế nhà trường.
-
1 ngày trướcPhương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng Làn sóng xanh thập niên 90 - 2000 với "Xe Đạp Ơi" và "Ba Ngọn Nến Lung Linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?
-
1 ngày trướcSau khi bị Taylor Swift nhắc tên, chỉ trích trong ca khúc mới, Kim Kardashian thấy khó hiểu khi giọng ca sinh năm 1989 vẫn còn cay cú chuyện xảy ra cách đây gần 10 năm.
-
1 ngày trướcĐược mệnh danh là "cặp đôi vàng của Hollywood", John Krasinski và Emily Blunt đã gây dựng cho mỗi người một sự nghiệp danh tiếng trong khi duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc vững bền sau 16 năm.
Tin tức mới nhất
-
8 phút trước
-
31 phút trước
-
31 phút trước
-
42 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước