Hoài Linh và những ngày đầu khó khăn trên đất Mỹ

Trong tập 2 – Được ăn cả, ngã về không của talkshow Lần đầu tôi kể danh hài Hoài Linh mang đến những chia sẻ ít người biết về khoảng thời gian đầu đến Mỹ, sau đó vụt sáng thành sao chỉ đúng một năm xuất ngoại.

Trò chuyện cùng anh Bờ vai, danh hài cho biết, khi mới qua Mỹ 3 ngày, anh đã được một chủ nhà hàng mời hát đám cưới, với khoản thù lao 50 USD một đêm. Trong thời gian này, anh còn làm thêm ở hãng thịt, hãng điện tử...và chấp nhận hi sinh việc học lên cao, để bươn chải kiếm tiền giúp ba mẹ, lo cho các em đến nơi đến chốn.



Với năng khiếu nghệ thuật sẵn có, Hoài Linh nhận được nhiều động viên từ người trong nghề, cùng lời khuyên nên sang California - nơi có đông người Việt sinh sống để phát triển sự nghiệp. Lúc đó, danh hài còn lưỡng lự và không nghĩ sẽ đi ngay, nhưng cơ may có bà con từ Cali sang chơi, nên anh quyết định xin mẹ cho bằng được, dù chỉ được đồng ý cho ở đó 3 tháng để thử thách.

Đề cập đến mục đích thật sự của chuyến đi này, Hoài Linh không ngại tiết lộ, lúc ấy, anh sang Cali chỉ vì tò mò muốn biết về các trung tâm băng nhạc lớn và mong được gặp những nghệ sĩ thần tượng, chứ hoàn toàn chưa có ý niệm gì về nghề. Chính vì thế, khoảng thời gian đầu, anh chỉ “nằm coi phim và nhớ Việt Nam da diết”, thậm chí khi muốn đi thăm bà con, anh cũng chẳng dám đi xe buýt vì sợ lạc.







Sau đó không lâu, danh hài may mắn được tham dự buổi tiệc sinh nhật của “vợ cũ Bằng Kiều”, và lần đầu có cơ hội biểu diễn trước rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hải ngoại. Với quyết định “được ăn cả ngã về không”, Hoài Linh nhanh chóng trổ hết tài nghệ mình sở hữu chỉ trong một tiết mục. 



Kết quả của màn biểu diễn ấy, ngoài sự tán thưởng nồng nhiệt của quan khách, còn có lời ngỏ ý “cần gì thì điện anh” của nghệ sĩ Vân Sơn. Nói về điều này, danh hài thẳng thắn cho biết, mình đã không gọi cho Vân Sơn vì cảm thấy tự ái, và cũng không đợi được gọi vì tin chuyện “tùy duyên”. Nhưng cuối cùng, Hoài Linh cũng nhận được điện thoại từ đàn anh, từ đó hai người bắt đầu hợp tác cho đến khi nghệ sĩ Hồng Đào sang, và danh hài trở về với con đường solo.





Trò chuyện cùng chương trình, Hoài Linh cho biết, lúc đó rất buồn vì nghĩ mình “không có thời”. Anh bắt đầu cố gắng “tự bươn” và cũng “chuẩn bị rút” vì thời điểm 3 tháng đã đến gần. Danh hài quyết định thuê một căn phòng chỉ 12 m2  ở khu trung tâm để tiện chạy show.

Một tuần trước ngày phải về với gia đình, Hoài Linh may mắn được giới thiệu đến thu nhạc hài tại một trung tâm danh tiếng, và nhận được khoản thù lao đến 3000 USD. Thấy được tài năng thực thụ của nghệ sĩ trẻ, người quản lý trung tâm đã tạo điều kiện để Hoài Linh ra mắt sản phẩm đầu tay, nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả, giúp anh thu về khoản tiền gần 7000 USD.





Sau đó, anh tái hợp Vân Sơn ra mắt DVD. Với liên tiếp những sản phẩm được đầu tư chất lượng, Hoài Linh tiếp tục khẳng định tên tuổi, được rất nhiều khán giả ủng hộ, giúp anh nhanh chóng vụt sáng trở thành nghệ sĩ nổi tiếng sau đúng 1 năm đặt chân đến Mỹ.

Những bật mí tiếp theo về cơ duyên hội ngộ cùng danh hài Chí Tài và giai đoạn trở về lập nghiệp tại Việt Nam sẽ được danh hài Hoài Linh chia sẻ vào số tiếp theo của chương trình phát sóng lúc 19g Chủ Nhật – 25/01/2015.

Khánh Hoàng
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao