Hôn phu Lindsay Lohan lần đầu lên tiếng về scandal bạo lực

Trên kênh truyền hình Channel One, Lohan đã có lời chia sẻ đẫm nước mắt về mối tình với tỷ phú trẻ tuổi, đáp lại là phản ứng khá giận dữ của anh trên Daily Mail.

Trong chương trình truyền hình của Nga ngày 21/9, minh tinh một thời Lindsay Lohan cho biết cô đã quyết định huỷ đính hôn với tỷ phú Egor sau khi mối quan hệ này bị chuyển hướng bạo lực.

“Anh ấy đột ngột vào nhà khi tôi đang ngủ. Anh bắt đầu bóp cổ tôi. Tôi sợ Egor còn dám đổ acid vào mặt tôi nữa. Tôi nhảy ra ngoài ban công và cố hét to hết mức có thể: 'Anh ta đang cố giết tôi, làm ơn hãy gọi cảnh sát’”, cô kể lại.

“Tôi thật may mắn vì đã có thể đến Moscow để kể lại chuyện này”, cô nói thêm.

Egor Tarabasov, vị hôn phu kém Lohan 7 tuổi là doanh nhân nổi tiếng đến từ Nga. Anh sinh ra trong gia đình triệu phú, có cha là Dmitry Tarabasov - người đang sở hữu rất nhiều công ty lớn. Bản thân Tarabasov cũng được xem là doanh nhân có tài khi tự thành lập và vận hành doanh nghiệp riêng có tên Home House Estates.


Hình ảnh Tarabasov bạo hành Lohan trên bãi biển từng gây bão dư luận. Ảnh: DM.

Trước lời kết tội đẫm nước mắt của hôn thê, Tarabasov đã có lời giải thích trên trang Daily Mail: “Tôi để ý là vị hôn thê cũ của tôi -Lindsay Lohan - đang lên kế hoạch bôi xấu tôi trên các phương tiện truyền thông Nga và quốc tế”.

Anh cho biết thêm mối quan hệ giữa anh và Lohan kết thúc vào tháng 7. Vài tuần sau, cô đã nhiều lần rắp tâm hạ uy tín anh bằng việc tạo dựng nên hình ảnh xấu về mối quan hệ này, công bố nhiều sự thật bị bóp méo, và đưa ra nhiều lời buộc tội vô căn cứ.

Anh tiếp tục: “Lúc đó, tôi quyết định không quan tâm đến những lời nói sai trái gây hại này. Nhưng với tư cách là một doanh nhân quốc tế, tôi muốn mọi người không biết nhiều về chuyện riêng của tôi, và tập trung phát triển việc kinh doanh. Tôi cũng giữ im lặng như cách để thể hiện sự tôn trọng đối với Lindsay”.

Egor Tarabasov từng đính hôn với Lindsay Lohan vào tháng 8. Ảnh: Celebuzz.

Tuy nhiên, doanh nhân cho biết anh thay đổi quyết định trên sau khi chứng kiến toàn bộ cuộc phỏng vấn trên Channel One.

“Hôm nay, tôi muốn khẳng định mọi lời buộc tội do Lindsay đưa ra đều không chính xác. Tôi từ chối việc bị lôi kéo vào các cơn bão truyền thông sau khi chúng tôi chia tay”.

Anh cũng khẳng định đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng anh lên tiếng về vụ lùm xùm. Bên cạnh đó, anh cũng sẽ viện đến pháp luật để bảo vệ nhân phẩm bản thân.

Lindsay Lohan và Egor Tarabasov bắt đầu hẹn hò từ năm 2015. Cặp đôi được cho là dự định sẽ đính hôn vào tháng 8. Tuy vậy, vào tháng 7, Lohan đã chia sẻ hàng loạt bài viết trên mạng xã hội tố cáo người yêu ngoại tình.

Không lâu sau đó, loạt ảnh và video bạo hành giữa anh và Lindsay Lohan cũng liên tục bị rò rỉ, khiến cả 2 trở thành tâm điểm của giới truyền thông. Trước nhiều thông tin trái chiều bất lợi, Egor trước sau vẫn giữ im lặng cho đến khi tức nước vỡ bờ hôm 21/9.
Theo Zing

Tin tức mới nhất