IU lên tiếng xin lỗi sau scandal đạo nhạc và lạm dụng tình dục trẻ em

(2Sao) - Trước áp lực dư luận, IU đã viết những dòng chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

Mới đây, "em gái quốc dân" IU đã trở lại với mini album mới của mình "Chat-shire", ngoài vai trò ca sĩ, IU còn đồng thời là nhà sản xuất cho album này của chính mình. Tuy nhiên, chưa lên kệ được bao lâu, album của IU đã gặp không ít scandal khiến sự nghiệp cũng như hình ảnh của IU đang trên đà tuột dốc. Ca khúc "23" được IU thể hiện trong bộ phim "Producers" được thêm vào trong album như một món quà kỉ niệm tặng fan.

Nhưng, hiện tại ca khúc đang bị nghi ngờ dùng lại nhạc của Britney Spears mà chưa được cho phép. Dù chỉ giữ vai trò viết lời và không tham gia sản xuất, nhưng IU vẫn chịu không ít gạch đá bởi việc đạo nhạc này. Công ty chủ quản của IU cũng đã liên hệ với phía Britney Spears và đang chờ phản hồi chính thức về việc này.

Bản so sánh ca khúc 23 của IU và ca khúc Gimme More của Britney

Lượt view cao khó hiểu của IU trên Melon

Sau những gạch đá về việc đạo nhạc, IU tiếp tục bị nghi ngờ gian lận trên bảng xếp hạng MV của Melon. Cụ thể, dù mới ra trước đó không lâu nhưng lượt xem MV của IU gần 2 triệu lượt, trong khi đó, cả Big Bang, EXO và Taeyeon dù đã ra MV trước từ lâu vẫn có số lượng xem lẹt đẹt hơn. Điều này khiến cư dân mạng nghi ngờ việc Melon đã thao túng lượt xem MV 23 của IU. 

Hình bìa album gây tranh cãi của IU

Mới đây nhất, IU tiếp tục dính vào cáo buộc sử dụng lời nhạc mang hàm í "hứng thú với tình dục trẻ em". Ca khúc mới trong album của IU mang tên "Zeze" đây đồng thời cũng nhân vật chính trong câu chuyện "My Sweer Orange", cô chia sẻ rằng lời bài hát "Zeze" chính là lấy cảm hứng từ cậu bé 5 tuổi Zeze, cô cảm nhận thấy cậu bé đó có 2 mặt tính cách, vừa ngang bướng vừa quyến rũ. Tuy nhiên, cư dân mạng lập tức phản pháo cho rằng trong câu chuyện đó, Zeze chỉ là một cậu bé 5 tuổi bị bạo hành và lạm dụng, ngôn từ trong bài hát của IU đã khiến nhiều người hiểu nhầm về câu chuyện.

Chưa dừng lại ở đó, bìa album của IU có in hình một cậu bé nằm tạo dáng với trang phục tất lưới, đây là một hình ảnh mang nhiều ý nghĩa cũng như rất dễ khiến người khác liên tưởng tới những hình ảnh không trong sáng về trẻ em.

Những quyển sách ám chỉ trực tiếp tới việc lạm dụng tình dục trẻ em

Trong một bức ảnh mới nhất, những quyển sách phía sau IU cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý khi nó ám chỉ trực tiếp tới việc lạm dụng tình dục ở trẻ nhỏ. Leon là một bộ phim nổi tiếng về lolicon (hứng thú tình dục đối với trẻ em), trong khi đó Delicate và Discipline là những từ thường xuyên được sử dụng cũng như ám chỉ trong lolicon.


Trước áo lực nặng nề từ dư luận yêu cầu IU phải giải thích rõ ràng cũng như thu hồi album, hôm nay IU đã chính thức gửi lời xin lỗi trên trang cá nhân của chính mình:

"Tôi chân thành xin lỗi những người đã bị tổn thương bởi lời bài hát của tôi. Album Chat - shire là một album được bao gồm bởi những bài hát được viết bởi những góc nhìn khác nhau của các nhân vật trong tiểu tuyết, Zeze cũng là một trong số đó.

Sau khi nghe lời bài hát của tôi, tôi nhận ra lời bài hát này đã làm tổn thương đến nhiều người, tât cả những điều trên đều xuất phát bởi sự non dại và thiếu sót của tôi trong vai trò một nhạc sĩ. Tôi sẽ sửa sai và tiếp tục cố gắng làm việc chăm chỉ hơn trong tương lai. Tôi thành thật xin lỗi tất cả mọi người."

G
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất