Khám phá 5 sự thật thú vị về So Ji Sub

- "Tôi chưa từng muốn trở thành người nổi tiếng. Cuộc sống của tôi là bơi lội và nhạc hip hop", So Ji Sub chia sẻ.

Mặc dù bộ phim mới “The Master’s Sun”của So Ji Sub đang dẫn đầu về lượng người xem, tuy nhiên ngôi sao của “Phantom” và “What Happened in Bali” lại chưa bao giờ muốn trở thành một ngôi sao. Từng là một thiếu niên rụt rè và trầm tính, So Ji Sub muốn trở thành một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp. Anh bắt đầu sự nghiệp người mẫu chỉ đơn giản vì muốn chụp ảnh cùng cùng nghệ sĩ hip-hop Kim Sung Jae.

"Tôi chưa từng muốn trở thành người nổi tiếng. Cuộc sống của tôi là bơi lội và nhạc hip hop", So Ji Sub chia sẻ.



Những sự thật thú vị về ngôi sao điển trai, cá tính So Ji Sub sau đây sẽ làm bạn phải ngạc nhiên:

1. Chưa từng muốn trở thành ngôi sao nhưng hiện tại anh đã trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

So Ji Sub chia sẻ: “Khi một người trở nên chuyên nghiệp thì chứng tỏ người đó đã nỗ lực hết mình trong bất cứ việc gì.”.

Để thành công và gây được dấu ấn mạnh mẽ trong các vai diễn, quan điểm của So Ji Sub rất đúng đắn, anh không cho rằng diễn xuất đơn thuần chỉ là diễn, anh nói: “Khi một diễn viên diễn xuất, họ thể hiện ra những gì mình nghe được, nhìn thấy và trải nghiệm. Đó có thể là những gì đã từng làm hoặc chưa bao giờ làm. Tôi tin rằng diễn xuất sử dụng 1% sự thật để che đi 99% dàn dựng. Diễn viên phải nỗ lực tìm tòi 1% sự thật đó trong con người mình để có được diễn xuất chân thật nhất mang tới cho khán giả”.



2. Khi So Ji Sub dành thời gian cho Song Seung Hoon, là một người bạn, một đồng nghiệp thì họ hiếm khi bàn luận về diễn xuất.

Bởi vì các bộ phim chúng tôi đóng khác nhau nên hiếm khi chúng tôi nói về công việc khi gặp nhau. Chúng tôi chỉ nói về cuộc sống bình thường như bao người khác”.

3. So Ji Sub là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên có một con đường mang tên anh.

Anh ấy từng xuất bản một bộ sưu tập ảnh phóng sự với tên gọi “Hành trình của So Ji Sub”, bao gồm những bức ảnh chụp của anh trong chuyến đi đến Korea DMZ và tỉnh Gangwon. Cuốn sách bán rất chạy và anh được gọi là đại sứ thiện chí của Gangwon. Sau đó, họ đã đặt một con đường mang tên So Ji Sub.

4. Anh ấy rất giỏi kinh doanh.

So Ji Sub tự xuất bản tạp chí và có một cửa hàng đồ uống. Tạp chí SONICe của anh giới thiệu những địa điểm thú vị, các món ăn ngon cũng như những cuốn sách hay. Tại cửa hàng cafe của mình, anh đã giới thiệu cafe vani và trà gừng, là một trong những đồ uống bán chạy nhất.



5. Anh ấy không định kiến về các thần tượng trở thành các diễn viên

Khi thần tượng đến trường quay, họ diễn giống như họ là một diễn viên chứ không phải là một thần tượng. Thật vui khi nhìn họ làm việc chăm chỉ để không phải nghe lời chê bai và về cơ bản thì họ diễn đều ổn”, So Ji Sub chia sẻ.

Không có ai làm tốt khi mới bắt đầu. Tôi cũng còn phải học nhiều thứ và khi mới bắt đầu tôi cũng diễn rất tệ

Phạm Việt - Theo (K)

Tin tức mới nhất