Khám phá những uớc mơ tuổi thơ diệu kì của sao Hàn

- Vậy bạn có tò mò muốn biết xem các sao Hàn hồi bé ước muốn lớn lên được làm gì không?

Tae Yeon – Cô giáo thanh nhạc



Nàng trưởng nhóm này sở hữu giọng ca trên cả tuyệt vời. Cô nàng từng giành ngôi vị Quán quân trong cuộc bình chọn Những thần tượng hát tốt nhất. Tae Yeon đã hé lộ: “Nếu không làm ca sĩ, tôi sẽ trở thành giáo viên thanh nhạc”. Được biết, thuở nhỏ, Tae Yeon rất thích dạy học. Chị ấy thường dạy cho bọn nhóc hàng xóm đấy.

So Ji Sub



Từ nhỏ, So Ji Sub đã mơ ước trở thành vận động viên bơi lội nổi tiếng thế giới. Và anh chàng dã quyết tâm thi đậu vào đại học Thể dục thể thao. So Ji Sub cũng đạt được một số huy chương khi tham dự giải trẻ quốc gia. Thế nhưng sự nghiệp thể thao sớm kết thúc khi anh được mời đóng quảng cáo thời trang, từ đó, So Ji Sub dễ dàng bước sang phim trường. Để có vị trí như ngày hôm nay, So Ji Sub đã phải tạm thời gác lại ước mơ một thời của mình.

Yoona - Diễn viên tài năng




Trong chương trình WinWin của đài KBS2, Yoona chia sẻ: “Em và các unnie khong thể đi hát khi đã ngoài 30 tuổi. Khi SNSD không còn hoạt động em sẽ trở thành diễn viên. Đam mê thực sự của em là diễn suất chứ khong phải là âm nhạc”.  Khả năng diễn suất của Yoona đã được thể hiện qua các bộ phim 9 end 2 outs, You are my destiny, Love rain… đều có ratting cao ngất ngưởng, mang về cho Yoona nhiều giải thưởng danh giá.

Seo Hyun- Nhà ngoại giao




Điều này chẳng có gì lạ so với cô nàng có suy nghĩ và tư tưởng chín chắn như Seo Hyun. Nói về sự lớn trước tuổi của cô em út Seo Hyun, bà chị Soo Young lại than phiền: “Sao em lại có thể già dặn như thế khi em mới 20 tuổi chứ?”. Các thành viên khác cũng đều cho rằng chị Seo sống rất khoa học có lịch rõ ràng cụ thể.

Cô thường thức dậy lúc 7h sáng, sau đó đọc sách khoảng 30 phút rồi ăn sáng, đến 9h thì lại đọc sách phát triển bản thân. Seo Hyun từng được ghi vào kỉ lục của chương trình 1 & 100 là thần tượng K-Pop đầu tiên trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Cô nàng cũng bật mí ước mơ của mình: “30 năm nữa em sẽ trở thành một nhà ngoại giao.”

Kim Bum



Vào cấp 1, Kim Bum chơi thể thao rất giỏi, đặc biệt là bóng đá. Anh chơi ở vị trí tiền đạo, ghi được rất nhiều bàn thắng, và tham gia đội tuyển của trường. Điều này khiến bố của Kim Bum phản đối dữ dội, ông giao kèo: nếu anh thua trong bất kì trận đấu nào, cậu phải từ bỏ bóng đá. Vào cấp hai, đội bóng của Kim Bum thua tơi tả với tỉ số 10-0. Từ đó Kim Bum không bao giờ được chơi bóng đá nữa.

Chang Min (DBSK)




Trong khi các bạn nhỏ rất sợ khám bác sĩ thì cậu nhóc Chang Min tỏ ra rất bình tĩnh. Cậu còn tỏ ra thích thú chiếc áo blue trắng và ước ao được diện chiếc áo đó để ra oai với bạn bè. Đến khi trưởng thành Chang Min vẫn chọn bác sĩ làm nghề nghiệp. 14 tuổi Chang Min gia nhập SM, miệt mài luyện tập nhưng anh vẫn không từ bỏ ước mơ thuở bé. Hiện nay Chang Min đang là sinh  viên năm cuối của trường đại học danh tiếng KyungHee.

Khác với các ngôi sao thường học tại khoa nghệ thuật của các trường đại học, Chang Min theo học y khoa, bất chấp lịch làm việc kín mít. Trong kì thi giữa kì vừa qua, anh ấy chỉ mất có 30 phút để làm bài thi và đứng thứ 3 toàn khoa. Điều này khiến các fan của DBSK rớt nước mắt vì tự hào. Đến nay Chang Min vẫn là những sinh viên xuất sắc của trường.

Sunny - Con dâu quốc dân



Sunny rất được lòng những khán giả lớn tuổi bởi sự lễ phép hòa nhã và vui vẻ. Đã thế, cô còn nấu ăn thật ngon. Trái với nhiều thần tượng khác chỉ biết hát hò, Sunny còn rất giỏi các công việc nông như chăn bò, bắt rắn cho đến việc dọn phân bò… mà không bao giờ nhăn mặt than thở. Cô nàng còn tự nhận: “Có lẽ em hợp với vùng quê hơn thành thị đấy”. Các bậc cha mẹ ở Hàn ai cũng lấy Sunny làm hình mẫu người vợ lí tưởng cho con trai mình. Cô nàng cũng chia sẻ sau này mình sẽ không hoạt động nghệ thuật nữa mà lui về chăm sóc cho tổ ấm của mình.

Kim Hyun Joong



Khi còn bé, Kim Hyun Joong thường được bố mẹ dẫn đi xem ca nhạc và cậu bé dã trót mê ca nhạc từ đó. Có vài lần Hyun Joong đi lạc trong buổi diễn, cả nhà phát hoảng đi tìm cậu rồi phát hiện cậu chàng đang đứng nghe hát gần sân khấu. Dù học rất giỏi, nhưng Kim Hyun Joong lại có ý định trở thành nghệ sĩ và có ý định bỏ học. Quyết tâm theo duổi ước mơ, Kim Hyun Joong đã lập ra một ban nhạc, đi làm thêm tại một tiệm gà rán để kiếm thêm tiền và thường về nhà vào lúc 1h sáng. Những giọt mồ hôi và nước mắt đã biến ước mơ của anh thành hiện thực- trở thành người đứng đầu trào lưu ngôi sao Hallyu.

Phương Linh

Tin tức mới nhất