Khán giả đang quá đà, dồn ép Phạm Hương vào chân tường?

(2Sao) - Khán giả đang gay gắt với Phạm Hương quá chăng, khi mà huấn luyện viên này đang chơi đúng luật và có chiến thuật cần được tôn trọng.

Chiến thắng và được loại người, có gì sai? 

Đến thời điểm hiện tại, team Phạm Hương đã chiến thắng 3 thử thách, xong đều gây ra tranh cãi. Ở tập 3, hoa hậu Mai Phương Thúy đã chọn team Phạm Hương chiến thắng trong thử thách chụp hình trên không. Trong hai thử thách catwalk trên bàn tiệc (tập 5) và catwalk với váy cưới (tập 6), team Phạm Hương tiếp tục chiến thắng với lượng vote cao nhất của khách mời. 

Chỉ vì thắng nhiều mà team Phạm Hương bị "ném đá". 

Tuy nhiên, trên mạng xã hội có nhiều lời nhận định đội Phạm Hương chiến thắng không xứng đáng, sau đó "dội bom" hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Nhưng điều này có đúng khi mà Phạm Hương không phải là người quyết định kết quả? Kết quả hoàn toàn do số đông khách mời quyết định, theo quan sát hiện trường trực tiếp của riêng họ. 

Vẫn không phục, nhiều ý kiến tiếp tục khẳng định chắc chắn Phạm Hương mua chuộc khách mời. Nhưng điều đó có thực công tâm khi mà lượng khách mời đến rất đông và không phải ai cũng quen biết, thân thiết gì với Phạm Hương? Thực tế, team Phạm Hương chỉ thắng trong gang tấc với tỷ lệ vote sít sao. Nếu lượng vote của Phạm Hương cao vượt trội so với đội bạn, thì nghi án "mua chuộc" mới thực sự cần nên xem xét. Mọi phán đoán trên mạng hiện tại chỉ mang tính một chiều. 

Với chiến thắng ở các thử thách, Phạm Hương có quyền loại thí sinh ở đội khác. Loại ai là quyết định ở Phạm Hương và khán giả nên tôn trọng điều đó. Chắc chắn đứng trước hai thí sinh trong phòng loại trừ, Phạm Hương cũng rất căng thẳng và phải tính toán kỹ càng. Dù loại ai thì Phạm Hương cũng phải đối mặt với nguy cơ mất lòng với huấn luyện viên của thí sinh đó. Bên cạnh đó, cảm giác có "lỗi" khi phải tước bỏ ước mơ của một cô gái cũng không hề dễ chịu. Áp lực đó đâu phải ai cũng hiểu cho Phạm Hương? 

Loại thí sinh là công việc không hề dễ dàng. 

Mỗi huấn luyện viên đều có một chiến thuật riêng để bảo toàn quân số trong đội. Loại thí sinh là công việc của huấn luyện viên thắng cuộc trong từng tuần. Khi Phạm Hương đang làm đúng luật thì không nên chỉ trích cô ấy.  

Chính khán giả mới đang mâu thuẫn?

Lại nói đến chuyện sự kỳ vọng của công chúng trong những chương trình truyền hình thực tế. Số đông công chúng luôn mong được xem những cảnh kịch tính, ly kì, nhưng khi kịch tính The Face xảy ra rồi thì lại phản đối kịch liệt, không ủng hộ. 

Khi The Face Việt Nam chưa lên sóng, khán giả lo sợ chương trình bị "nhạt" so với các phiên bản cực kỳ gay cấn trên quốc tế như U.S, Thái Lan... Bởi các huấn luyện viên quốc tế ấy đấu đá, thậm chí hạ bệ nhau kịch liệt bằng mọi cách, tạo nên sức hút kinh khủng. Khán giả cũng rất ủng hộ 3 huấn luyện viên của Việt Nam sẽ tạo ra được những màn đấu đá kịch tính như thế. 

Thế nhưng khi chương trình lên sóng, kịch tính chưa có nhiều và cũng chưa là gì so với phiên bản quốc tế mà nhiều khán giả đã vội quay lưng, chỉ trích thậm tệ Phạm Hương. Như vậy chẳng phải là dồn cô vào chân tường? 

Khán giả đang dồn Phạm Hương vào chân tường?

Muốn biết Phạm Hương đúng hay sai, thành công hay thất bại, hãy chờ xem đường dài tại The Face của cô ấy là như thế nào thay vì phản ứng dữ dội như bây giờ. 

Tít
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất