Khánh Thi: Đã đến lúc được hưởng trái ngọt cuộc sống

(2Sao) - Khánh Thi vừa làm mẹ cách đây ít ngày nhưng con đường hạnh phúc của cô không hề đơn thuần trải trên cánh hoa hồng mà mang đầy nỗi buồn trong con đường tình.

11 năm yêu, tri kỷ để rồi dang dở với Chí Anh

Chí Anh và Khánh Thi quen nhau năm 1999. Năm 2000, hai người bắt đầu cùng nhau tập luyện khiêu vũ và quyết tâm đi theo con đường chuyên nghiệp khi mà Việt Nam còn chưa nhiều người biết đến môn thể thao cao cấp này.


Chí Anh: Hơn 10 năm day dứt

Năm 2002, họ quyết định bỏ tiền túi "tầm sư học đạo" ở Pháp và từ đó đến nay cả hai đều tham gia các khóa học cũng như thi đấu ở nhiều nơi trên thế giới.

Họ đã gắn bó với nhau hơn 10 năm trời với biết bao kỷ niệm vui buồn khi đi du học rồi về nước lăn lộn giữa cơm áo gạo tiền. Cuộc tình đẹp như mơ ấy cuối cùng cũng không có được kết thúc viên mãn khi cả hai chia tay. Cuộc tình dang dở để lại sự day dứt trong lòng nữ kiện tướng Dancesport.

Trong khi Chí Anh đã vui duyên mới thì thời gian sau đó, Khánh Thi khi trả lời phỏng vấn vẫn bày tỏ "chưa ai có thể thay thế được Chí Anh" trong lòng cô. Thậm chí khi nhắc về tình cũ, Khánh Thi vẫn cho hay Chí Anh là người đàn ông tuyệt vời và khóc khi nhớ về anh. Có người nói Chí Anh vì vui duyên mới nên cố tình đổ vỡ trong chuyện tình với Khánh Thi.

Chỉ có điều chưa có một lần nào cả hai lên tiếng về tin đồn này.

Quang Dũng: Chuyện tình mới chớm đã vội tan vỡ

Năm 2013, sau vài năm đơn độc, Khánh Thi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình và đạo diễn Quang Dũng: "Thật ra chúng tôi đã thích nhau ba năm rồi, ngay từ khi làm Bước nhảy hoàn vũ mùa đầu tiên cơ, lần đầu gặp đã có cảm tình với nhau.


Lúc đó anh ấy có bạn gái khác, nhưng cái phiêu của hai đứa với nhau là có. Lúc đó tôi có những vấn đề về nghề nên hay gọi điện hỏi han, rồi bẵng đi vài tháng tôi cũng chẳng hỏi nữa. Đến một ngày, tôi cảm thấy ngạc nhiên, sốc nhất là khi đến nhà bạn tôi chơi, anh ấy mở piano ra, tự chơi một bản nhạc và hát. Hình ảnh đó làm tôi… choáng, không nghĩ một gã xù xì như thế lại có thể làm được những điều đấy. Tôi bị đánh gục hoàn toàn từ giây phút đó”.

Lúc đó dư luận đã bắt đầu chúc phúc cho người đẹp. Cô đã có bến đỗ tình yêu sau thời gian dài chờ đợi. Quang Dũng cũng thường xuất hiện bên Khánh Thi trong nhiều sự kiện.

Nhưng như một định mệnh, chỉ thời gian ngắn sau đó, Quang Dũng lên tiếng phủ nhận toàn bộ. Đạo diễn tài danh nói: “Có bao giờ tôi tự nhận mình và Khánh Thi yêu nhau đâu mà giờ có chuyện chia tay. Lúc người ta nói tôi yêu cũng không nói gì mà giờ người ta đồn im lặng thì tôi cũng vậy thôi”. Quang Dũng hoàn toàn im lặng, và không đồng ý chia sẻ bất cứ điều gì về Khánh Thi cũng như nói thêm rằng: "Chưa có nhu cầu lấy vợ, vì tôi mới có 34 tuổi thôi". Chia sẻ này, khiến nhiều người hâm mộ tin rằng cả hai đã đường ai nấy đi.


Thời điểm đó, Khánh Thi giữ im lặng. Nhưng trên trang cá nhân, cô không giấu được nỗi buồn, thường chia sẻ về sự bế tắc trong cuộc sống.

Cô cay đắng chia sẻ: "Khi bạn cho đi quá nhiều và hy sinh quá nhiều, đôi khi nhận lại chẳng gì hơn một lời cảm ơn ngắn ngủi. Đôi khi bạn yêu quá sâu sắc mà không kịp nhận ra rằng họ chẳng yêu bạn như bạn mong muốn. Đôi khi bạn mong thành công và hạnh phúc cho mọi người mà quên hỏi họ rằng họ có cần hay không? Đôi khi bạn mong tình yêu thật đơn giản thì nó chẳng giản đơn. Đôi khi bạn muốn dối trá giống họ để trả thù họ thì bạn lại càng vụng về khoe sự thật thà của mình. Tôi đã yêu và cứ thế chân thành, để rồi chợt nhận ra rằng mình ngậm trái đắng nhiều hơn kẻ độc ác kia. Lại khóc để được tự kỷ một mình..."

Chuyện tình với Phan Hiển, liệu đã là bến đỗ cho Khánh Thi?

Phan Hiển kém Khánh Thi 12 tuổi, họ đã bên nhau khoảng 6 năm trong vai trò bạn nhảy. Khánh Thi chính là người giúp đỡ Phan Hiển tiến vào showbiz. Cô liên tục đưa học trò của mình tham gia nhiều cuộc thi trong và ngoài nước, đặc biệt là các game show truyền hình thực tế nổi tiếng để lăng xê tên tuổi.


Những năm trở lại đây, Khánh Thi và Phan Hiển thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện. Cả hai thường dành cho nhau những cử chỉ thân mật nhưng chẳng ai nghĩ về việc giữa họ nảy sinh tình cảm nam nữ.

Rồi đột nhiên có tin Khánh Thi mang bầu, thông tin về việc Phan Hiển là cha em bé trong bụng được khai thác triệt để. Cả hai đều gặp áp lực từ dư luận.


Khi Khánh Thi nhập viện vì áp lực trước "bão dư luận", Phan Hiển ngay lập tức có mặt để chăm sóc cho mẹ con cô. Anh chia sẻ những dòng suy nghĩ đầy tâm trạng: “Em đã sống cho riêng mình? Hay là sống cho những ai xung quanh mình? Đến bao giờ em mới sống cho riêng mình?”.

Họ chưa công khai nói lời yêu nhưng đã nhận là “bố, mẹ” của em bé.

Tính tới thời điểm này, Khánh Thi - Phan Hiển đã bên nhau được 6 năm. Trong những mối tình của Khánh Thi thì Phan Hiển được đánh giá là cậu ấm ngoan hiền xứng đáng với Khánh Thi.


Ai cũng hy vọng Phan Hiển sẽ là người đàn ông sát cánh đến cùng với Khánh Thi. Nhưng chuyện tình cảm, nói đến cùng vẫn còn chờ duyên phận và thời gian trả lời.

Gạt tình yêu, trở thành mẹ, Khánh Thi đã có người đàn ông chắc chắn không bao giờ rời bỏ mình

Khánh Thi sát giờ sinh



kthi2.jpg

Con trai Khánh Thi chào đời vào 13h ngày 17/7. Trước đó vào khoảng 5h, nữ giám khảo "Bước nhảy Hoàn vũ" chuyển dạ và vỡ ối. Cô được Phan Hiển và người thân đưa vào viện.

Có lẽ giờ là lúc Khánh Thi đang hưởng những quả ngọt trong cuộc sống. Cô có Phan Hiển ở bên và cả con trai. Không hề quá lời khi nói rằng, ở tuổi 34, Khánh Thi lần đầu tiên có người đàn ông mãi mãi không bao giờ rời xa mình - đó là con trai.


Rain Rain
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất