Khi hoa hậu Việt Nam "nặng nợ" với scandal

(2Sao) - Có nhan sắc, nổi tiếng nhưng vì nhiều lí do các người đẹp lại vướng vào những ồn ào mất điểm trong mắt công chúng.

Đều là những cô gái có nhan sắc được bao người công nhận và đăng quang trong cuộc thi sắc đẹp lớn nhất Việt Nam, thế nhưng dường như câu nói "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" là rất đúng với Hoa hậu Việt Nam. Ngoài sự nổi tiếng, thành công thì vì những nguyên nhân khác nhau mỗi người đẹp Việt lại vướng vào ồn ào thị phi và thành tâm điểm chỉ trích của dư luận.


Cùng nhìn lại nhưng ồn ào của các Hoa hậu Việt Nam qua các năm:

Hoa hậu Việt Nam 2014 - Nguyễn Cao Kỳ Duyên

Có lẽ Kỳ Duyên là Hoa hậu vướng vào nhiều thị phi nhất hiện nay. Hút thuốc, uống rượu, hỗn láo với bố mẹ, khiếm nhã với người ngoài, "làm màu' khi đi từ thiện, kém duyên ở đời thường, vô ý ở tư thế ngủ, đến dự sự kiện muộn hay lỗi trang phục.....tất cả đều là những ồn ào mà Kỳ Duyên đã trải qua trong thời gian vừa rồi.


Mặc dù ở mỗi sự việc, Kỳ Duyên đều có những lời thanh minh giải thích và xin lỗi thành khẩn gửi tới công chúng ngay sau khi xảy ra. Thế nhưng, với vô số scandal từ trang phục đến hành động trong thời gian đang đương nhiệm nên đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Kỳ Duyên nói riêng và uy tín của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nói chung.


Hy vọng, sau những ồn ào này, Kỳ Duyên sẽ thay đổi bản thân để hình ảnh ngày một đẹp hơn trong mắt công chúng đúng như lời hứa hẹn của cô gái 20 tuổi khi xảy ra scandal hút thuốc vừa qua: “Duyên xin lỗi vì đã làm mọi người buồn khi phải nghe, đọc những tin tức không hay về Duyên trong thời gian qua. Duyên hy vọng, những sai lầm thời tuổi trẻ, sẽ giúp bản thân trưởng thành hơn trong tương lai. Duyên đã nhận được một bài học lớn và lấy đó làm kinh nghiệm sống quý báu, để sống đẹp, sống tốt hơn như kỳ vọng, tin yêu của mọi người dành cho mình."

Hoa hậu Việt Nam 2012 - Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo là Hoa hậu nhận được công chúng yêu mến dành cho nhiều lời khen nhất cho tới thời điểm hiện tại. Thế nhưng, ngoài hình ảnh nhân cách sạch và được công nhận về nhan sắc với ưu ái nhận xét là "Hoa hậu của các hoa hậu" thì Người đẹp gốc Bạc Liêu lại vướng ồn ào vì nghi án khai gian trình độ học vấn khi vừa mới đăng quang.


Scandal trình độ học vấn của Hoa hậu Thu Thảo đã nhanh chóng được khép lại sau khi đại diện trường Đại học Tây Đô và trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lên tiếng minh oan cho người đẹp.


Trong khi, đại diện trường Đại học Tây Đô cho rằng cô đã tốt nghiệp hệ Trung cấp và trúng tuyển vào hệ cao đẳng tháng 6/2012 thì trưởng BTC cuộc thi cũng lên tiếng bênh vực cho Hoa hậu. Ông cho rằng: “Các thẩm tra do người của Ban tổ chức tiến hành cũng cho thấy cô đã tốt nghiệp hệ trung cấp và đã trúng tuyển vào hệ cao đẳng của ĐH Tây Đô. Quan điểm của BTC là thí sinh nào đã trúng tuyển trường nào thì công bố là sinh viên trường đó”.

Hoa hậu Việt Nam 2010 - Đặng Ngọc Hân

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2010, Ngọc Hân không bị chê bai về học vấn như Đặng Thu Thảo nhưng cô lại gặp rắc rối thật nghịch lí khi bị chê "kém xinh" bởi chính nhan sắc đã được công nhận trong cuộc thi người đẹp uy tín nhất Việt Nam.

Trước hàng loạt lời chê bai về nhan sắc và không được chọn tham dự Miss World (Hoa hậu thế giới năm 2010) khi đó, Ngọc Hân lên tiếng đáp rằng: “Những cuộc thi sắc đẹp không phải là mục đích trong cuộc sống của tôi. Ngọc Hân chỉ cần được thể hiện mình là một phụ nữ Hà thành với áo dài lụa, kiềng bạc trong nét thanh tân, cổ kính, và phong cách của phụ nữ Hà Nội ngày nay”.


Và cơ hội đúng là “nghìn năm có một” đã đến, Hoa hậu Việt Nam 2010 được mời tham dự Đại lễ Nghìn năm Thăng Long như biểu tượng đẹp của thiếu nữ Hà Nội. Thế nhưng "cơ hội vàng" đó đã bị bỏ qua khi Ngọc Hân bất ngờ vắng mặt trong ngày trọng đại với lí do tắc đường đến muộn, điện thoại thì mất sóng. Sau vụ việc này, Ngọc Hân đã thành từ khóa hot nhất được tra cứu trên Google ở thời điểm đó.

Chưa dừng lại ở đây, trong một chương trình từ thiện ủng hộ đồng bào miền Trung, Ngọc Hân đã bị mang tiếng là lừa đảo nhân danh từ thiện khi người mua đấu giá thành công bộ tứ linh được gần 48 tỉ đồng biến mất sau đêm phát sóng rộng rãi trên truyền hình cả nước.


Với mỗi scandal Ngọc Hân đều có những lời giải thích thấu tình đạt lí, tuy nhiên nó vẫn là một vết đen trong hình ảnh của người đẹp. Trải qua nhiều sóng gió, Ngọc Hân của hiện tại ngày càng chín chắn hoàn thiện bản thân để thành công, đẹp lên trong mắt công chúng.

Hoa hậu Việt Nam 2008 - Thùy Dung

Thùy Dung cũng là Hoa hậu góp mặt vào danh sách người đẹp lắm thị phi. Ngay khi vừa đăng quang, chưa kịp hưởng trọn niềm vui, Hoa hậu Việt Nam 2008 vướng vào sự cố chưa tốt nghiệp THPT, vi phạm quy chế của ban tổ chức cuộc thi và nghi án học bạ giả.


Mặc dù bị sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thanh tra tại trường PTTH Quang Trung, nơi Thùy Dung theo học và xác nhận, người đẹp đã thôi học từ giữa học kỳ 1 năm lớp 12. Nhưng Thùy Dung vẫn giữ được chiếc vương miện Hoa hậu trên đầu sau khi ban tổ chức HHVN 2008 thông báo người đẹp không vi phạm quy chế bởi thể lệ đã có sự thay đổi. Cuộc thi chỉ yêu cầu thí sinh “có trình độ học vấn PTTH" trở lên thay vì “tốt nghiệp PTTH”. 


Ngoài ồn ào về học vấn, Hoa hậu Việt Nam 2008 còn bị mất điểm trong mắt công chúng bởi gu thời trang thiếu tinh tế và đôi khi còn phản cảm khi tới dự sự kiện. Hơn thế, đời tư của Thùy Dung với nghi án giật bồ của HH Mai Phương Thúy và tin đồn cặp kè cùng chồng cũ Ngọc Thúy - đại gia Nguyễn Đức An cũng là vấn đề khiến dư luận bàn tán trong một thời gian dài.

Sóng gió qua đi, hiện tại người đẹp đã có những thành công nhât định trong sự nghiệp và vui vẻ trong cuộc sống của mình.



Hạ Trắng
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất