Không cần đóng phim, nhờ đâu những sao Hoa ngữ này vẫn kiếm bộn tiền

(2Sao) - Không ít sao Hoa ngữ sở hữu "nghề tay trái" đem lại doanh thu choáng ngợp.

Châu Kiệt Luân


Châu Kiệt Luân không chỉ được biết đến như ca sĩ, nhạc sĩ huyền thoại mà còn là một doanh nhân khá "mát tay" trong kinh doanh. Năm 2006, Jay Chou đầu tư 1,25 triệu nhân dân tệ để mở một nhà hàng Ý, sau đó anh cùng bạn sáng lập ra hãng thời trang nam Phantaci đồng thời thành lập công ty ca nhạc JVR Music Limited. Vào đầu năm 2012, Jay Chou cũng đầu tư một khoản tiền khổng lồ để mở một chuỗi karaoke tại Đại lục, và  năm 2013, anh cùng bạn bè thành lập một công ty quản lý thương hiệu cho riêng mình với số lãi thu được hơn 10 triệu NDT chỉ trong nửa năm đầu tiên.

Huỳnh Hiểu Minh - Angela Baby


Việc đóng phim hay nhận CF quảng cáo chắc chắn không đáng là bao so với số tiền đôi vợ chồng Huỳnh Hiểu Minh và Angela Baby thu về được nhờ đầu tư vào bất động sản, các ngành dịch vụ, chứng khoán…Về bất động sản, Huỳnh Hiểu Minh có khoảng 8 biệt thự, căn hộ cao cấp trong cả nước, anh chàng còn nắm trong tay 1,8 triệu cổ phiếu của tập đoàn giải trí Hoa Nghị huynh đệ, và kinh doanh thương hiệu rượu vang Pháp nổi tiếng.

Về Angela Baby, năm 2015 cô nàng lọt top 2 những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Hong Kong, không chỉ chăm chỉ trên phim trường, Angela Baby còn sở hữu 3 quán cafe “Babycafe” cũng như trung tâm thẩm mỹ “M:Home”.

Phạm Băng Băng


Phạm Băng Băng chính là hiện thân của người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Năm 2013, Phạm Băng Băng xếp vị trí đầu bảng Forbes ở hạng mục Ngôi sao giải trí quyền lực nhất Trung Quốc với tài sản xấp xỉ 382 tý đồng, đến năm 2014, khối tài sản của người đẹp đã tăng lên 448 tỷ đồng.

Về kinh doanh, Phạm Băng Băng sở hữu một công ty giải trí riêng mang tên mình, đồng thời là một trong mười cổ đông lớn nhất Hãng phim Đường Đức. Về lĩnh vực bất động sản, Phạm Băng Băng xây dựng nhiều ngôi nhà ở Canada để cho thuê, cô cũng sở hữu gần chục ngôi nhà rải rác từ Bắc Kinh, Thượng Hải và Thanh Đảo. Sau "Võ Mỵ Nương truyền kỳ", Phạm Băng Băng cũng nắm giữ 129 triệu cổ phiếu, và được coi là nữ nghệ sĩ có tài sản lớn nhất trên sàn giao dịch chứng khoán.

Trần Quán Hy


Sau scandal sex ầm ĩ, Trần Quán Hy đã hoàn toàn rút lui khỏi nghành giải trí và tập trung vào kinh doanh cá nhân. Năm 2004, Trần Quán Hy thành lập công ty thời trang mang tên CLOT giá trị lên tới hơn 20 triệu NDT, đồng thời anh cũng là ông chủ của chuỗi cửa hàng thời trang Juice có chi nhánh ở khắp Hong Kong, Đài Loan, Mỹ và Trung Quốc. Dù không còn đóng phim, xong công việc kinh doanh của Trần Quán Hy vẫn vô cùng thuận lời, mỗi năm số tiền thu về của anh chàng lên tới hơn 10 triệu USD.

Triệu Vy



Triệu Vy là một nữ diễn viên hoạt động năng nổ trên mọi mặt trận, từ diễn viên, đạo diễn cho đến một doanh nhân thành đạt. Năm 2015, tài sản của Triệu Vy và chồng – doanh nhân Huỳnh Hữu Long đã vượt mốc 1 tỷ USD, cả hai chính thức lọt top tỷ phú giàu có của Forbes. Tháng 12 năm 2015, Triệu Vy đã chi ra 400 triệu USD (tương đương 8.000 tỷ đồng) để mua lại 9,18% cổ phần hãng phim Alibaba Pictures của tỷ phú Jack Ma đem lại lợi nhuận lên tới 672 triệu USD.

Về bất động sản, Triệu Vy sở hữu 3 căn hộ gồm một biệt thự, một căn hộ kép và một căn penthouse với tổng trị giá 150 triệu đô la Hong Kong gần trường của con gái Tiểu Tứ Nguyệt, một trang trại nho tại Saint Emilion (Pháp) với diện tích 7ha, cùng nhiều biệt thự, căn hộ cao cấp tại Bắc Kinh, Thượng Hải. Người đẹp cũng đầu tư một hãng bán lẻ trang sức tại Singapore.

Lâm Tâm Như


Lâm Tâm Như là một trong những "Triệu phú Đài Loan" với tổng giá trị tài sản  lên đến 40 triệu USD, người đẹp không chỉ là diễn viên, ca sĩ mà còn là một nhà sản xuất phim truyền hình, giám đốc nghệ thuật. Năm 2009, Lâm Tâm Như thành lập Ruby Studio và quản lý hàng loạt diễn viên tên tuổi tại Đài Loan. Cô cũng sở hữu 1 căn hộ cao cấp tại Đài Bắc cho cha mẹ, đồng thời đứng tên nhiều biệt thự tại Đài Bắc, Thượng Hải,..

Nhậm Tuyền



So với bạn bè cùng trang lứa, Nhậm Tuyền đã bắt tay vào kinh doanh từ khá sớm, năm 1998, chàng thư sinh "Công Tôn Sách" đã mở một quán ăn nhỏ tại Thượng Hải để tập tành kinh doanh. Đến năm 2006,Nhậm Tuyền trở thành ông chủ của 6 nhà hàng lớn chuyên kinh doanh các món ăn Tứ Xuyên ở mang tên "Thục Địa truyền thuyết" có mặt tại khắp nơi trên cả nước. Cho đến hiện tại, Nhậm Tuyền đã đầu tư vào khá nhiều dịch vụ như nhà hàng, làm đẹp, công ty điện ảnh, anh chàng đã chính thức giải nghệ khỏi showbiz để tập trung cho kinh doanh.

Xa Thi Mạn


Sự nghiệp diễn xuất chính là bước đệm giúp Xa Thi Mạn có vốn đầu tư cho kinh doanh bất động sản và sở hữu khối tài sản khổng lồ như ngày hôm nay. Trong 10 năm, Xa Thi Mạn sở hữu gần chục căn nhà lớn nhỏ khắp Hong Kong với giá thị trường vào khoảng 100 triệu HKD. Tất cả những căn nhà Xa Thi Mạn sở hữu đều là những căn biệt thự cao cấp bao gồm sân vườn, bể bơi tọa lạc tại những vị trí đẹp và đắc địa.

Lâm Chí Dĩnh


Ai cũng biết Lâm Chí Dĩnh đam mê siêu xe, nhưng không mấy ai biết rằng thú vui xa xỉ này của nam tài tử đã mang về cho anh nguồn lợi nhuận khổng lồ. Lâm Chí Dĩnh có một công ty kinh doanh xe đua, kinh doanh buôn bán trực tuyến. Anh chàng là 1 trong 10 thành viên của câu lạc bộ siêu xe (HAC), nơi các thành viên đều sở hữu khối tài sản lên tới 160 triệu USD (hơn 3.300 tỷ đồng) và có trong tay loạt siêu xe phiên bản giới hạn.

Trước đó, nam diễn viên cũng cùng bạn thân thành lập một công ty nhiếp ảnh phát triển với quy mô hơn 7 chi nhánh. Sau đó Lâm Chí Dĩnh cũng đầu tư vào các mảng khoa học kỹ thuật, và các hệ thống giám sát.

Gen
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất