Kylie Jenner bị thẩm vấn về tài chính của bạn trai gốc Việt

Sau khi rapper Tyga bị lệnh bắt khẩn cấp, đến lượt nàng “hotgirl số một Hollywood” bị yêu cầu giải trình vì liên quan đến chuyện tiền bạc của bạn trai.

Theo E!News, đội ngũ pháp luật của nhà kinh doanh trang sức Jason Arasheben sẽ chất vấn Kylie Jenner xoay quanh vụ nợ nần 200.000 USD giữa Jason Beverly Hills và bạn trai Tyga.

Tài liệu từ phía luật sư yêu cầu Jenner và rapper Rack City phải trình diện để tiến hành thẩm tra trước ngày 6/10. TMZ cho hay nam ca sĩ bị kiện vì “xù” tiền bộ trang phục 6 món từ năm 2013, trong đó có cả một chiếc đồng hồ và dây chuyền.

“Cuộc thẩm vấn sẽ được tiến hành riêng rẽ, bạn gái của Tyga là Kylie Jenner cũng sẽ bị điều tra về nguồn gốc của những món đồ được bạn trai tặng”, một luật sư nói với E!News.

Theo đó, trong quãng thời gian hẹn hò, Kyie Jenner từng nhận nhiều chiếc xe xa xỉ do bạn trai mua, bên cạnh chiếc nhẫn đính ước 240.000 USD. Trong Tuần lễ thời trang New York, rapper gốc Việt cũng hào phóng mua tặng bạn gái chiếc túi xách đắt đỏ của Gucci.

Kylie Jenner bi tham van ve tai chinh cua ban trai goc Viet hinh anh 1
Kylie Jenner sẽ bị triệu tập để thẩm vấn về tình trạng tài chính của bạn trai. Ảnh: E!News.


Nếu cặp đôi tiếp tục không tham dự buổi thẩm vấn, luật sư cho biết đội ngũ của ông sẽ yêu cầu thẩm phán đưa ra trát bắt giữ khẩn cấp. Đầu tháng 8, anh cũng từng nhận phải lệnh bắt tương tự nhưng vẫn không nghiêm túc chấp hành.

Vụ việc trước đó bắt nguồn từ khi chủ nhà nơi Tyga thuê ở đâm đơn kiện vì bị quỵt 186.000 USD. Theo thoả thuận từ trước, anh phải trả 16.000 USD mỗi tháng cho căn hộ xa xỉ, nhưng chỉ 3 tháng sau khi chuyển đến ở, anh không đưa thêm bất cứ khoản tiền nào.

Tài liệu từ toà án cho biết rapper đã trốn tránh khoản tiền nhà bằng cách dọn đi từ ngày 31/10/2012. Ngay sau khi anh ra đi, chủ nhà đến kiểm tra tình trạng căn hộ thì thấy nó đã bị phá hoại nặng nề, với cánh cổng bị kéo rời và hàng loạt ống nước trong phòng tắm bị vỡ.

Theo tính toán của chủ nhà, tổng thiệt hại do Tyga gây ra lên đến 480.285 USD, nhưng anh này lại từ chối bồi thường.

Theo Zing


Tin tức mới nhất