Lâm Chí Dĩnh bị tố công khai buôn hàng rởm

- Thực phẩm chức năng của công ty đang bị tố là sản phẩm kém giá thành cao.

Mới đây một khách hàng đã lên tiếng tố cáo công ty thực phẩm chức năng Ái Bích Lệ ( Tên tiếng Anh là I believe) do Lâm Chí Dĩnh đứng tên bán hàng kém chất lượng. Người này đã mang sản phẩm tới phòng xét nghiệm và được kết quả đây là hàng kém chất lượng.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Clip tố cáo công ty Lâm Chí Dĩnh bán hàng kém chất lượng






Một loạt các hình ảnh quảng bá sản phẩm của công ty được đăng tải
trên trang cá nhân của Lâm Chí Dĩnh.


Theo điều tra báo chí, thực tế Ái Bích Lệ không có xưởng sản xuất mà phải nhờ một công ty khác có tên Thượng Hải Bồ Đào Vương sản xuất hộ. Công ty Ái Bích Lệ bán các chai thuốc thực phẩm với chức năng làm đẹp da, chống lão hóa với giá cao ngất ngưởng 1080 Tệ/chai nhưng trên thực tế giá trị thật chỉ có 4 Tệ/chai.






Lâm Chí Dĩnh trong các buổi quảng bá hình ảnh công ty.

Ngoài ra, Ái Bích Lệ chưa có giấy phép kinh doanh ở Trung quốc Đại Lục nhưng đã bán hàng công khai trên mạng. Trước thông tin này phía công ty của Lâm Chí Dĩnh đã công bố những thông tin thực tế liên quan tới sản phẩm nhưng làn sóng dư luận đang ngày một lan rộng và ảnh hưởng đến hình ảnh của tài tử họ Lâm. Hiện tại Lâm Chí Dĩnh đang tham dự game show thực tế của đài Hồ Nam "Bố ơi mình đi đâu đấy" và chưa có câu trả lời.

Việt Hà

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao