Lilly Nguyễn mới là cô gái thay đổi rõ rệt nhất của The Face

(2Sao) - Từ hình ảnh một thí sinh 'tăng động' Lilly đang được các HLV công nhận là đối thủ đáng gờm và ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân.

The Face Vietnam đã đi được gần một nửa chặng đường, những thí sinh 'đinh' của các team đã dần lộ diện, nếu như khán giả quá trông đợi và theo dõi nhất cử nhất động của An Nguy hay Mai Ngô trong chương trình thì đã quên mất rằng còn một nhân tố khác cũng 'lợi hại' không kém, đó chính là Lilly Nguyễn - một thành viên trong team Hồ Ngọc Hà.

Cũng là một gương mặt người mẫu có nhiều kinh nghiệm nhưng Lilly Nguyễn đến với cuộc thi này âm thầm hơn những người bạn nổi tiếng còn lại. Với độ tuổi còn khá trẻ (sinh năm 1993), tuy nhiên cô nàng đã có nhiều năm lăn lộn tại thị trường nước ngoài trước khi về Việt Nam. Sinh ra tại Cần Thơ, lớn lên ở Canada và phát triển sự nghiệp tại Hongkong và Thái Lan, Lilly Nguyễn mới bắt đầu trở về Việt Nam trong một vài năm trở lại đây.




Với lợi thế là những nét lai Tây quyến rũ, Lilly Nguyễn đã trở thành 'gương mặt thương hiệu' từ nhiều năm trước. Cô xuất hiện trong hàng loạt quảng cáo tại Thái Lan chính vì vậy ngay từ tập 1 khán giả đã có đôi chút ngờ ngợ khi gặp lại 'người quen' này.

Có lẽ khoảng thời gian quyết định về nước lập nghiệp của cô chưa phải là thời điểm tốt nhất, tham gia Điệp vụ tuyệt mật nhưng chương trình chỉ kịp lên sóng vài số đã bị tạm dừng, sự nghiệp người mẫu cũng chưa được nở rộ. Và chỉ cho đến khi tham gia The Face, Lilly Nguyễn mới được khán giả chú ý và yêu thích.



Lilly Nguyễn tham gia Điệp vụ tuyệt mật

Chinh phục các Huấn luyện viên bằng sự tươi mới, trẻ trung, Lilly Nguyễn biết cách chiếm được thiện cảm của người đối diện bằng sự chủ động và tự nhiên của mình. Và chính sự 'tưng tửng' đó của Lilly đã giúp cô có một tấm vé đến với team Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên sang đến tập 2, cái 'tăng động' của Lilly đã khiến cho khách mời Xuân Lan cảm thấy khó chịu:

“Chị thấy lúc nào em cũng vui, cũng cười, giống như được thì được, không thì thôi. Làm sao phải để mình là người nổi bật nhất, là người luôn luôn được chọn lựa đầu tiên. Còn chị thấy em đến đây giống như là một cuộc chơi, vui thì chơi không thì em sẵn sàng ra về bất cứ lúc nào”.





Tính cách của Lilly khiến Xuân Lan cảm thấy khó chịu

Theo như Lilly chia sẻ, cô là người rất dễ bị stress chính vì vậy việc trở nên 'nhí nhảnh' hơn mức cần thiết để tránh tạo cho mình áp lực trước mỗi thử thách, tuy vậy đối với những khán giả khó tính thì lại cho rằng cô ỷ lại vào việc mình đã có kinh nghiệm mà không tập trung và có thái độ đùa cợt thiếu nghiêm túc.

Hơn nữa, Lilly có một vài nhược điểm đó là khung xương to, vai ngang, hông và đùi còn khá thô mặc dù đã giảm cân. Theo 'quan điểm đẹp' của nhiều khán giả xem truyền hình đánh giá là trông khá đàn ông, hình ảnh của Lilly trong tập 2 chỉ dừng lại là một thí sinh nhắng nhít và chưa thực sự nổi bật.


Nhưng chỉ đến thử thách catwalk với trang phục ứng dụng, Lilly đã khiến Lan Khuê vô cùng ngạc nhiên và phải thốt lên rằng: "Lilly có một khuôn mặt lai Tây thanh thú, Lilly như là một cô gái Paris bước ra…”. Ngoài việc lựa chọn trang phục phù hợp với vóc dáng, Lilly có đủ tự tin để biến những khuyết điểm thành ưu điểm.

Tiếp tục là gương mặt lọt vào top 3 của thử thách Ai mặc đẹp nhất, cá tính và gout thời trang của Lilly thể hiện rõ qua kỹ năng mix&match tuy nhiên việc phải đối đầu với một stylist như Diệp Linh Châu cũng là một khó khăn lớn khiến cô không thể giành chiến thắng trong thử thách cá nhân này.





Cho tới tập 4, thử thách chụp hình cùng mắt kính, cá tính và hình ảnh của Lilly đã rõ nét hơn và được nhận định là một trong những thí sinh nặng kí nhất của The Face 2016. Trong khi các thí sinh còn lại khá loay hoay không biết phải tạo dáng thế nào, Lilly Nguyễn đã có những shoot hình ấn tượng khiến cho HLV Hồ Ngọc Hà rất hài lòng.

Với sự thay đổi đáng kinh ngạc đó, Lilly Nguyễn hoàn toàn xứng đáng với vị trí  thủ lĩnh của team Hồ Ngọc Hà, HLV Phạm Hương cũng không tiếc lời khen ngợi: "Lilly đang dần trở thành một trong những đối thử đáng gờm của team Phạm Hương và team Lan Khuê'.


Khi đã khẳng định được màu sắc của bản thân, khán giả lại vô cùng khó hiểu với quyết định đưa Lilly vào vòng nguy hiểm của HLV Hồ Ngọc Hà. Trong thử thách đi catwalk trên bàn tiệc, Lilly đã được giao cho một bộ trang phục tương đối rườm rà hơn nữa các khách mời liên tục đưa ra nhiều thử thách khiến cho việc đi lại càng trở nên khó khăn. Vì thế, Lilly không được đánh giá cao trong thử thách này. Tuy nhiên HLV Hồ Ngọc Hà lại có suy nghĩ khác về phần trình diễn của học trò: "Nếu không phải Lilly mà là một người khác thì sẽ không vượt qua được những cản trở ở trên bàn."

Việc đưa Lilly phải đối mặt với HLV Phạm Hương trong vòng nguy hiểm cũng là một chiêu bài của nữ hoàng giải trí. Hồ Ngọc Hà muốn Phạm Hương phải đắn đo và suy nghĩ nên loại thành viên này để bớt tính uy hiếp cho đội của mình hay giữ cô ấy lại để tăng tính màu sắc cho việc tìm ra người xuất sắc nhất chương trình.


Không chỉ khiến đội bạn e dè trong mỗi thử thách, Lilly Nguyễn còn là 'cột năng lượng' cho cả team, khi HLV Hồ Ngọc Hà đưa ra quyết định của mình, Lilly không phải là người khóc nhiều nhất mà là những thành viên còn lại. Sự đoàn kết và gắn bó của 4 cô gái đã khiến người xem truyền hình cảm động.

Lilly Nguyễn đã từng bước từng bước thay đổi bản thân và đang được các HLV công nhận, cô sẽ là cái tên sáng giá cho vị trí Quán quân của Gương mặt thương hiệu 2016.

Nghiêm
Ảnh: ST
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất