Micheal Jackson chết rồi cũng không yên: phát hiện nhiều văn hóa phẩm đồi trụy tại nhà

(2Sao) - Hàng loạt bằng chứng mới tố cáo tội danh lạm dụng tình dục trẻ em của ông hoàng nhạc Pop Micheal Jackson.

Những nghi vấn liên quan đến vụ việc lạm dụng tình dục ở trẻ em của ông hoàng nhạc Pop Micheal Jackson hồi đầu năm 2003 đã làm tốn không ít giấy mực của báo chí thế giới. Tại thời điểm đó, mặc dù vụ việc đã được giải quyết bằng tiền nhưng sự nghiệp cùng danh tiếng của ông bị ảnh hưởng không hề nhỏ. Mặc dù đã qua đời cách đây vài năm (2009) nhưng ông vẫn không thoát khỏi tai tiếng của vụ việc này.


Micheal Jackson với tội danh lạm dụng tình dục của trẻ em mặc dù đã qua đời

Theo thông tin rò rỉ từ Radar Online, họ đã phát hiện ra hàng loạt những văn hóa phẩm đồi trụy mang tính khiêu dâm trẻ em cũng những hình ảnh bạo lực tra tấn man rợ như những hình ảnh cắt ghép mặt trẻ em lên cơ thể người lớn, những bức ảnh trẻ em với những vết thương chảy máu đầy đau đớn

Cảnh sát cho hay, chỉ riêng trong phòng ngủ và phòng tắm của ông hoàng nhạc pop có ít nhất 7 bộ sưu tập ảnh khiêu dâm, trong đó có ảnh của nhiều bé trai khỏa thân hoàn toàn hoặc một phần.

Thêm bằng chứng chống lại Micheal Jackson



Video về căn phòng bí mật của Micheal Jackson

Những báo cáo này thu được nhờ cuộc đột kích của cảnh sát vào căn nhà của Micheal Jackson.  Mặc dù có rất nhiều cáo buộc cùng hàng loạt bằng chứng chống lại Micheal Jackson nhưng ông vẫn được tuyên bố trắng an tại phiên tòa năm 2005.

Thủy Phạm
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất