Nam diễn viên phát hiện bệnh ung thư da từ một vết lạ trên mũi

Vì không thể tự chữa lành như Wolverine nên nam tài tử Hugh Jackman đã phải trải qua 5 cuộc tiểu phẫu để loại bỏ tế bào ung thư da.

Wolverine duy nhất của màn ảnh rộng

Hugh Michael Jackman sinh ngày 12.10.1968, anh hiện đang là viên ngọc đến từ nước Úc của Hollywood. 21 giải thưởng và 72 đề cử là thành tích đáng nể của anh trong lĩnh vực điện ảnh và sân khấu.


Là diễn viên tài năng với khả năng diễn xuất đa dạng nhưng Hugh Jackman vẫn được người ta nhớ nhất qua vai diễn Wolverine, dị nhân của series phim X-Men.

Bắt đầu vào vai từ năm 1999 và đến nay đã 17 năm nhưng vẫn chưa có một diễn viên nào có thể thay thế nam tài tử vào vai Wolverine. Sở hữu thân hình cường tráng và gương mặt biểu cảm, Hugh Jackman là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho nhân vật này.

Hugh Jackman trong vai Wolverine.

Năm 2017 sẽ là lúc phần phim tiếp theo của Wolverine ra mắt, đáng tiếc đây cũng là lần cuối cùng Hugh Jackman vào vai dị nhân này. Chắc chắn khán giả sẽ khó mà quên được dấu ấn của nam tài tử trong 17 năm qua.

Lầm tưởng suýt tai hại

Đã 17 năm vào vai Wolverine nhưng nam diễn viên người Úc chia sẻ rằng đôi lúc anh rất vụng về với đôi móng vuốt này.

Tháng 11.2013, Hugh phát hiện thấy một đốm nhỏ trên mũi mình. Anh đã tưởng rằng đó chỉ là vết xước gây ra bởi bộ móng.

"Tôi đang trong thời gian quay X-Men: Days of Future Past...và chuyên viên trang điểm của tôi nói rắng 'Anh có vết máu trên mũi này'"

"Tin tôi đi, tôi đã đóng vai Wolverine trong 17 năm và có nhiều xây xát hơn thế. Tôi rất là vụng về với bộ móng này."
- Có lẽ kích thước nhỏ xíu của nó đã không hề làm nam diễn viên bận tậm.

Việc thường xuyên sử dụng bộ móng khiến Hugh ít để ý tới vết thương nhỏ.

Một tuần sau đó, người trang điểm cho Hugh đã tỏ ra lo ngại và khuyên anh nên kiểm tra. Cô vợ Deborrra cũng không ngừng giục chồng đi khám.

Nghe lời mọi người, Hugh Jackman đi kiểm tra. Anh được bác sĩ thông báo rằng mình bị ung thư biểu mô tế bào đáy, một trong ba dạng của ung thư da.

Cuộc chiến dai dẳng với tế bào ung thư

Mặc dù tình trạng bệnh của Hugh Jackman không đe dọa tới tính mạng nhưng từ khi phát hiện bệnh đến nay, anh đã trải qua 5 cuộc tiểu phẫu loại bỏ tế bào ung thư.

"Thực sự là tôi thấy sốc khi nghe thấy từ 'ung thư'"
- Nam diễn viên chia sẻ rằng anh không ngờ tới căn bệnh này vì lớn lên ở Úc, gần như không bao giờ Hugh bôi kem chống nắng.

Hugh Jackman sau cuộc tiểu phẫu đầu tiên.

Tuy nhiên không vì thế mà nam diễn viên cảm thấy bi quan về bản thân. Anh đi kiểm tra thường kì 3 tháng/lần nhằm loại bỏ những tế bào xấu sớm nhất có thể. Bác sĩ cũng thông báo rằng những nốt trên mũi có thể tái phát nhưng quan trọng nhất là loại bỏ kịp thời.

Chính vì thế từ năm 2013, Hugh Jackman đã trải qua 5 lần tiểu phẫu. Lần gần đây nhất là vào đầu năm 2016. Mặc dù điều này có thể khiến người ta nản lòng nhưng Hugh vẫn luôn giữ thái độ lạc quan và lấy bản thân làm gương trong việc phòng chống căn bệnh này.

Thái độ tích cực vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

"Tôi có suy nghĩ thực tế về tương lai rằng tôi sẽ có ít nhất một cuộc tiểu phẫu hoặc thậm chí nhiều hơn thế." - Nam tài tử người Úc đã chứng minh rằng anh hoàn toàn có thể làm Wolverine ngoài đời thực.

"Kiểm tra định kì. Và SỬ DỤNG kem chống nắng!!!"

Từ khi bắt đầu hành trình của bản thân, Hugh Jackman luôn luôn kêu gọi mọi người phải đi kiểm tra định kì và đặc biệt là luôn phải bôi kem chống nắng.

Trên các trang mạng xã hội, sau mỗi cuộc tiểu phẫu, nam diễn viên đều cập nhật tình hình của bản thân nhưng cũng không quên đưa ra lời cảnh báo tới người hâm mộ của mình.

Đáp lại, những người yêu mến Hugh cũng luôn dành cho anh những lời chúc tốt đẹp nhất. Có lẽ chính điều này đã tiếp thêm sức mạnh cho Hugh để vượt lên chông gai.

Hugh Jackman hạnh phúc bên người vợ của mình.

Tuy nhiên nếu chỉ nâng cao nhận thức bằng lời nói thôi sẽ không đủ. Hugh Jackman thật sự muốn mọi người chú ý hơn trong việc phòng chống ung thư da bằng việc bôi kem chống nắng hàng ngày. Nam tài tử đã tung ra dòng sản phẩm cho trẻ em mang tên Pure Sun Defense.

"Tôi là một người cha và tôi muốn các con mình - cũng như tất cả trẻ em thực sự được bảo vệ khỏi nguy cơ mắc phải ung thư da, đây là điều đơn giản mà ai cũng có thể làm."

Ung thư tế bào đáy là hình thức phổ biến nhất của ung thư da nonmelanoma. Đây là dạng bệnh có khả năng điều trị khỏi dễ dàng nhất.

Mặc dù ung thư tế bào đáy hiếm khi gây tử vong nhưng cũng có thể gây thiệt hại rộng lớn đến các mô xung quanh và xương nếu không loại bỏ.

Ung thư tế bào đáy cũng có tỷ lệ tái phát cao, nếu đã có ung thư biểu mô tế bào đáy, cơ hội phát triển lên dạng ung thư da khác có thể diễn ra trong vòng năm năm kể từ khi phát hiện bệnh.

Hầu hết các ung thư biểu mô tế bào đáy là do tiếp xúc lâu dài với tia cực tím (UV) bức xạ từ ánh sáng mặt trời. Tránh ánh nắng mặt trời nhiều nhất có thể để được bảo vệ tốt nhất. Sử dụng kem chống nắng là biện pháp hữu hiệu để phòng tránh căn bệnh này.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất