Ngắm Lý Nhã Kỳ để thấy rằng phụ nữ Việt không bị quê khi ra với thế giới

(2Sao) - Bước chân trần trêm thảm đỏ, bước chân của Lý Nhã Kỳ từng bị cắt cứa bởi nhiều chiếc gai của hoa hồng, và giờ đây cô là niềm tự hào cho phụ nữ Việt bởi nhan sắc rực rỡ, lối sống văn minh và đầy tài năng.

Lý Nhã Kỳ của hôm nay với Lý Nhã Kỳ của quá khứ có lẽ đã là 2 con người quá khác biệt. Tuy nhiên sự khác biệt và thay đổi đó đều nằm trong 'kế hoạch' đã định sẵn của cô. Cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng có tầm ảnh hưởng tới showbiz Việt, Lý Nhã Kỳ đã dần dần vươn lên và cố gắng vượt qua nhiều khó khăn trong quá khứ để trở thành một minh tinh màn bạc, một đại sứ du lịch tận tâm và giờ đây là một doanh nhân sành sỏi.

Đầu tiên là hành trình nhan sắc và phong cách thời trang, từ một người trang điểm cầu kỳ và diện đồ rườm rà, Lý Nhã Kỳ có bứt phá mạnh mẽ, hình thành phong cách thanh lịch, sang trọng.



Hình ảnh khác biệt khi cô trúng cử vị trí Đại sứ Du lịch Việt Nam. Người phụ nữ này như 'đổi vận' khi cuối năm 2011 cô cho khai trương trung tâm kim cương và kể từ đó Lý Nhã Kỳ xuất hiện với nhiều trang phục và trang sức bạc tỷ. Ekip làm hình ảnh và quảng bá của Lý Nhã Kỳ đã làm việc vô cùng hiệu quả, năm 2013 được cho là thời điểm 'lột xác hoàn toàn' của cô.

Mỗi lần xuất ngoại, Lý Nhã Kỳ đều được truyền thông quốc tế và trong nước săn đón, từ trang phục cho đến phong thái quý tộc. Phong cách tiểu thư, công chúa với những chiếc mũ quý tộc Pháp cũng được Lý Nhã Kỳ ưu ái trưng dụng. Những hình ảnh đẹp của cô được cập nhật đều đặn với công chúng nhưng trong vai trò một doanh nhân thành đạt chứ không phải nghệ sĩ.


https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2016/04/25/09/07/ly-nha-ky-tu-troc-phu-den-co-nang-quy-toc_2.jpg


Trong một show diễn thời trang khác của Chanel, Lý Nhã Kỳ diện bộ váy hiệu Dice Kayek màu đỏ rượu rất sang trọng với điểm nhấn tay phồng. Cô kết hợp khéo léo với phụ kiện là mũ cầu kỳ, trang sức ngọc trai và găng tay cùng ví tạo nên tổng thể hoàn hảo.



Hay trong buổi công chiếu bộ phim Mad Max thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes ngày thứ 2, Lý Nhã Kỳ tiếp tục “thăng hạng” với bộ cánh phong cách nữ hoàng của Alexis Mabille. Bộ trang phục ren đỏ - đen tôn lên làn da trắng mịn và khiến cô trông thanh mảnh hơn. Giá trị của chiếc váy càng tăng khi kết hợp với ví của Marchesa và vương miện của Chanel.


Ngay trước thềm Liên hoan phim Cannes, một sự kiện thời trang đáng chú ý đã được tổ chức. Đó là show diễn của thương hiệu Dior. Có mặt tại sự kiện này, Lý Nhã Kỳ chọn một chiếc đầm ren tông hồng phấn ngọt ngào và sang trọng của Tadashi Shoji, tôn lên nước da và vẻ đẹp Á Đông của cô. Trang phục được phối cùng áo choàng mỏng thướt tha của Safiyaa.

Lý Nhã Kỳ có một câu nói kinh điển rằng: "Tôi không muốn người khác nghĩ phụ nữ Việt là dân nhà quê". Và chính cô đã là người đầu tiên hiện thực hóa câu nói đó qua hành động. Lý Nhã Kỳ thay đổi từ vẻ bề ngoài cho đến thần thái ứng xử. Từ vị trí là Đại sứ du lịch, với những mối quan hệ với giới nhà giàu khắp các châu lục, Lý Nhã Kỳ liên tục nhận được lời mời hay những chuyến công du với tư cách VIP. Điều đó chứng tỏ, Lý Nhã Kỳ là một người phụ nữ thông minh, có tính toán và luôn định ra đúng con đường và từng bước đi của mình.

Rút lui khỏi showbiz, Lý Nhã Kỳ hoạt động với tư cách là một doanh nhân và có nhiều thành tựu đáng nể. Cô trở thành nhà bảo trợ Châu Á trẻ nhất trong lịch sử bảo tàng Les Arts Décoratifs. Lý Nhã Kỳ cho biết, để được trở thành nhà bảo trợ của bảo tàng nổi tiếng của Pháp, ngoài đóng góp về mặt kinh tế thì người đó phải là những nghệ sĩ nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng và am hiểu nghệ thuật, thời trang.


https://2sao.vietnamnetjsc.vn//2016/04/25/09/05/ly-nha-ky-tu-troc-phu-den-co-nang-quy-toc_4.jpg

Trở thành nhà bảo trợ, Lý Nhã Kỳ nhận được nhiều ưu ái từ bảo tàng nổi tiếng này. Tên của cô sẽ được vinh danh tại Viện bảo tàng, trên khắp các poster treo trên đường phố, thiệp mời, catalog… về triển lãm. Đặc biệt, tên Lý Nhã Kỳ sẽ được trân trọng ghi danh ở vị trí nhà bảo trợ danh tiếng trong vòng 2 năm tại sảnh Rohan của bảo tàng (đến tháng 1/2018). Từ đây, Lý Nhã Kỳ cũng trở thành khách mời danh dự của những sự kiện lớn có uy tín được tổ chức tại viện bảo tàng.

Hay mới đây nhất cô cũng đã tiếp tục trở thành nhà bảo trợ cá nhân cho tổ chức Cinéfondation, thuộc Liên hoan phim Cannes (LHP Cannes). Cinéfondation đồng thời cũng là một trong những hạng mục giải thưởng chính của LHP Cannes, dành cho các tài năng điện ảnh mới. Hiện nay, tên của Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên trang web của Cannes, ở mục Cinéfondation.

Lý Nhã Kỳ cho rằng, những tài năng mới chính là gương mặt của nền điện ảnh trong tương lai. Họ luôn cần sự động viên, quan tâm đúng mức, kịp thời để được nuôi dưỡng tài năng ngày một lớn lên, sớm trở thành những tài năng lớn. Tháng 5 tới đây cô sẽ lên đường tới LHP Cannes và tham gia hầu hết các hoạt động chính của sự kiện.

https://2sao.vietnamnetjsc.vn/2015/02/05/13/09/lynhaky1ava.jpg

Chỉ từ những hành động đó thôi cũng đủ chứng tỏ rằng Lý Nhã Kỳ - người đi đầu chốn lại tư tưởng 'phụ nữ Việt là dân nhà quê' đã thành công cỡ nào. Không phải đột nhiên mà cô có những thành tựu, những mối quan hệ và sự kính nể của giới thương gia đến vậy. Lý Nhã Kỳ là minh chứng rõ nét cho hình ảnh một người phụ nữ có nhan sắc và có trí tuệ, và chính trí tuệ đó đã mang lại thành công cho cô. Lý Nhã Kỳ còn được nhắc đến như hình mẫu một phụ nữ quảng giao, có quan hệ rộng với nhiều tên tuổi tài phiệt, kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như địa ốc hay nghệ thuật. Lý Nhã Kỳ cũng là một trong những nghệ sỹ đầu tiên nằm trong danh sách khách mời nhiều sự kiện nghệ thuật, gây quỹ tầm cỡ không chỉ trong khu vực mà cả trên thế giới.

Hình ảnh mà Lý Nhã Kỳ xây dựng trở thành hình mẫu để công chúng so sánh mỗi khi có sao Việt tham gia sự kiện quốc tế. Thoát bỏ hình ảnh nữ trọc phú luôn bị bàn tán rêu rao vì những hiểu lầm không đáng có, nay người ta nhắc đến cô như một người phụ nữ quý tộc, kiệm lời và luôn biết tỏa sáng đúng chỗ, đúng thời điểm.


Tiểu Hoàng
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất