Nghệ sĩ Việt náo nức đi bầu cử

Hoà chung trong Ngày hội lớn của non sông, sáng nay (22/5), rất nhiều nghệ sỹ Việt đã dậy từ rất sớm để đến điểm bỏ phiếu thực hiện quyền của một công dân.

Sáng nay, vợ chồng NSƯT Chí Trung và nghệ sĩ Ngọc Huyền đã có mặt từ rất sớm tại khu vực bầu cử số 4, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân. NSƯT Chí Trung cho biết, do đang có chuyến lưu diễn tại Vinh (Nghệ An), nên vợ chồng anh đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại địa phương này.

Vợ chồng NSƯT Chí Trung đã có mặt từ khá sớm tại điểm bầu cử số 4, phường Trường Thi, TP. Vinh để bầu cử.
Vợ chồng NSƯT Chí Trung đã có mặt từ khá sớm tại điểm bầu cử số 4, phường Trường Thi, TP. Vinh để bầu cử.

Anh cũng cho biết, đây là lần đầu tiên vợ chồng anh bỏ phiếu bầu cử tại một nơi không phải là nơi cư trú của mình. Chứng kiến cảnh cán cán bộ, lãnh đạo, tổ bầu cử và công dân ở địa phương háo hức chuẩn bị cho “ngày hội lớn” khiến anh cảm thấy rất tự hào.



Cặp vợ chồng nghệ sỹ của Nhà hát Tuổi Trẻ chụp ảnh kỷ niệm tại điểm bỏ phiếu và trò chuyện với cán bộ nơi điểm bỏ phiếu.
Cặp vợ chồng nghệ sỹ của Nhà hát Tuổi Trẻ chụp ảnh kỷ niệm tại điểm bỏ phiếu và trò chuyện với cán bộ nơi điểm bỏ phiếu.

Ca sĩ Minh Quân cũng chia sẻ, dù hôm nay anh khá bận nhưng cũng thức dậy từ sớm để thực hiện quyền công dân đó là bỏ lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại điểm bỏ phiếu số 3, phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội.

Minh Quân còn nhớ đây là lần thứ 4 anh được đi bỏ phiếu bầu cử. Cảm xúc lần nào cũng khiến anh cảm thấy tự hào. Anh còn nhớ, lần đầu tiên anh được đi bỏ phiếu là lúc anh mới gần 20 tuổi. Lúc đó anh được bố mẹ dẫn ra phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để cùng bỏ phiếu. Năm nay, Minh Quân cũng đi bỏ phiếu với bố mẹ của mình nhưng nếu lần đầu tiên ở điểm bỏ phiếu của phường Phố Huế thì lần này lại ở phường Thành Công.

Ca nương Kiều Anh cũng dậy từ sớm để đi bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội. Cô tâm sự, đây là lần đầu tiên cô được thực hiện quyền của một công dân nên cảm thấy rất háo hức và hãnh diện.

Ca nương Kiều Anh háo hức được thực hiện quyền của một công dân trong ngày hội lớn của dân tộc.
Ca nương Kiều Anh háo hức được thực hiện quyền của một công dân trong ngày hội lớn của dân tộc.

“Mẹ tôi làm cán bộ đã gần 20 năm nay nên từ đầu tuần mẹ đã dặn tôi là nhớ sáng sớm dậy đi bầu cử cho gương mẫu. Nghe lời mẹ sáng Chủ Nhật tôi kiên quyết không ngủ "nướng" mà dậy sớm để đến điểm bầu cử, đọc thật kĩ tiểu sử của từng đại biểu và bầu cử một cách rất có trách nhiệm…”, Kiều Anh nói.

NSND Trần Nhượng cũng đầy xúc động khi được là một trong những cử tri đầu tiên bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Ông cho biết, đây không phải là lần đầu ông đi bỏ phiếu nhưng cảm xúc của mỗi lần bỏ phiếu đều rất giống nhau. Đó là một cảm giác tự hào xen lẫn trách nhiệm. Trách nhiệm của một công dân chính là phải sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ Đức và Tài để nói lên tiếng nói của người dân trước Quốc hội, trước Hội đồng Nhân dân các cấp.

NSND Trần Nhượng bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu nơi ông cư trú.
NSND Trần Nhượng bỏ phiếu bầu cử tại điểm bỏ phiếu nơi ông cư trú.

Tương tự, ca sĩ trẻ Nguyễn Trần Trung Quân cũng đã tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử số 3, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội. Anh chia sẻ tiêu chí để anh chọn lựa đại biểu là người đó luôn phải là người vì dân, phải rất gần gũi với dân, ngoài ra thì họ phải có kinh nghiệm, bề dày công tác xã hội cũng như công tác chuyên môn của họ phải thực sự xuất sắc”.



Ca sĩ trẻ Trần Trung Quân thực hiện quyền công dân trong ngày hội toàn dân bầu cử. Ảnh: VVT.
Ca sĩ trẻ Trần Trung Quân thực hiện quyền công dân trong ngày hội toàn dân bầu cử.
Ảnh: VVT
.

Ca sĩ trẻ cũng cho biết, dù khá bận rộn nhưng anh đã tranh thủ thời gian nhờ ông bà, bố mẹ tư vấn để nắm rõ thông tin về từng ứng cử viên mình sẽ lựa chọn.

Nhạc sĩ Giáng Sol chia sẻ, dù đã có vài lần được cầm trên tay lá phiếu cử tri để đi bầu cử nhưng lần nào chị cũng hồi hộp. Riêng năm nay, có một chuyện khá vui đó là phiếu cử tri của chị bị ghi nhầm năm sinh. Tuy nhiên, lá phiếu này sau đó đã được tổ bầu cử tại điểm bỏ phiếu của phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội điều chỉnh lại.

Lá phiếu bị sai năm sinh của Nhạc sĩ Giáng Sol. Ngay sau khi phát hiện ra sai sót này mẹ nhạc sĩ đã thông báo ngay với tổ bầu cử để điều chỉnh.
Lá phiếu bị sai năm sinh của Nhạc sĩ Giáng Sol. Ngay sau khi phát hiện ra sai sót này mẹ nhạc sĩ đã thông báo ngay với tổ bầu cử để điều chỉnh.

Ca sĩ Ngọc Anh cũng cho biết, chị khá háo hức với lần đi bầu cử này bởi đây là lần thứ 2 chị được đi bầu cử, thực hiện quyền của một công dân. Ngọc Anh còn nhớ, lần thứ nhất chị được chồng cũ chở bằng xe máy đi bầu cử ở khu vực Cầu Giấy vì lúc đó cả hai vẫn đang sống chung ở phố Hoàng Quốc Việt. Và lần này thì chị bầu cử ở phường Liễu Giai. Ngọc Anh không đi một mình mà đi cùng nhiều người dân trong cùng khi phố nơi chị đang cư trú.

Ca sĩ Hà Anh lần đầu tiên được đi bỏ phiếu nên cũng rất háo hức. Anh có mặt khá sớm tại điểm bỏ phiếu số 4, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để thực hiện quyền công dân.

 Ca sĩ Vũ Hà Anh khoe tấm thử cử tri.

Ca sĩ Vũ Hà Anh khoe tấm thử cử tri.

Hà Anh còn chia sẻ thêm, cảm giác khi lần đầu được thực hiện quyền của một cử tri là khá hồi hộp. Tuy vậy, anh vẫn đủ bình tĩnh diện quần áo tươm tất và chải tóc vuốt ngược để hòa cùng những người dân trong khu phố đến bỏ những lá phiếu đầu tiên.

Người đẹp Hồng Quế dù đang mang bầu nhưng cũng đi bỏ phiếu từ sáng sớm. Đây cũng là lần đầu tiên cô được bỏ phiếu bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại nơi mình cư trú. Cô đã có mặt khá sớm tại điểm bỏ phiếu số 6, phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội.

Thẻ cử tri của người đẹp Hồng Quế.
Thẻ cử tri của người đẹp Hồng Quế.

MC Thế Cương của Đài An ninh Tivi hôm nay phải trực bản tin tường thuật trực tiếp về “ngày hội lớn” của toàn dân tộc nên không thể đi bỏ phiếu từ sáng sớm.

MC Thế Cương dẫn bản tin về Ngày bầu cử toàn quốc trên ANTV nhưng vẫn không quên thực hiện quyền công dân của mình.
MC Thế Cương dẫn bản tin về Ngày bầu cử toàn quốc trên ANTV nhưng vẫn không quên thực hiện quyền công dân của mình.

Tuy nhiên, tranh thủ lúc giải lao anh đã phóng xe về điểm bỏ phiếu nơi mình cư trú để bỏ những lá phiếu đã được cân nhắc kỹ lưỡng của mình. Đối với MC Thế Cương, đây là lần đầu tiên anh được bỏ phiếu tại nơi cư trú mới.

Thẻ cử tri của diễn viên Nguyễn Mạnh Hưng, anh chàng điển trai tham gia nhiều vai diễn trên phim truyền hình.
Thẻ cử tri của diễn viên Nguyễn Mạnh Hưng, anh chàng điển trai tham gia nhiều vai diễn trên phim truyền hình.

Diễn viên Mạnh Hưng cũng đầy háo hức khi được cầm tấm thẻ cử tri đến điểm bỏ phiếu số 1, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội để bỏ phiếu. Anh cho rằng, từ nguyên một tuần anh đã háo hức được tự tay đi bỏ phiếu bầu cử vì trước đây đã từng được bỏ phiếu nhưng vẫn chưa hiểu lắm ý nghĩa của hành động này.

Theo Dân Trí


Tin tức mới nhất