Nhiều MC bị thôi việc vì tung clip ăn chuối lên mạng

Trong một động thái mới về việc chấn chỉnh nội dung video phát trực tiếp (livestream), các nhà chức trách Trung Quốc đưa ra nhiều án phạt nghiêm khắc.

Tân lãng đưa tin, sáng 1/6, Đội Thi hành Luật văn hóa Bắc Kinh, Hiệp hội Văn hóa mạng Bắc Kinh tổ chức họp báo công bố lệnh cho cấm vĩnh viễn với 40 MC của 9 trang mạng phát sóng trực tiếp.

Những MC này bị cấm sau khi liên tục có hình ảnh gợi cảm, cử chỉ khiêu dâm trên các video phát trực tiếp, gây tác động tiêu cực với xã hội.

40 MC bi thoi viec vi cu chi goi duc khi dan truc tiep hinh anh 1
Hàng loạt MC gợi cảm, cử chỉ phản cảm bị thôi việc vĩnh viễn. Ảnh: Sina.


Tại buổi họp báo ngày 1/6, giới chức chưa công bố danh sách cụ thể 40 MC trên. Ông Thẩm Duệ - Đội trưởng Đội Thi hành Luật văn hóa Bắc Kinh cho biết: "Danh sách này được gửi lên Bộ Văn hóa xem xét, sau khi có quyết định chính thức, chúng tôi sẽ công khai tên tuổi của họ".

Ông cho biết, trong tháng 5, họ đã lập đội 800 người rà soát, xét duyệt toàn bộ nội dung video phát trực tiếp trên mạng. Mỗi ngày có không dưới 50 MC vi phạm với nhiều hành vi không phù hợp: hút thuốc, ăn mặc gợi cảm hay cử chỉ gợi dục.

Đại diện Sở văn hóa Bắc Kinh cho biết, trước mắt thành phố này sẽ tiên phong trong các quy định đảm bảo chặt chẽ về nội dung video phát trực tiếp. Mỗi ngày đều cung cấp danh sách các MC không đủ tiêu chuẩn.

"Trước mắt có 40 người nhưng vẫn có khả năng lọt lưới vì thế hy vọng cư dân mạng liên tục cung cấp thông tin", đại diện này nói trên Tân Lãng.

40 MC bi thoi viec vi cu chi goi duc khi dan truc tiep hinh anh 2
Hình ảnh ăn chuối cũng bị cấm vĩnh viễn. Ảnh: Youku.


Hồi tháng 4, các trang tin lớn như Sina, Sohu, 163, Youku, Baidu cùng 20 cơ quan truyền thông mạng có dịch vụ phát video trực tiếp đã ký vào Công ước các quy định và đạo đức nghề nghiệp. Trong đó, nội dung ghi rõ, các MC dẫn chương trình phải cung cấp tên tuổi chính xác, không dưới 18 tuổi, link trên mạng khi đăng tải tồn tại không dưới 15 ngày. Những MC không đảm bảo yêu cầu sẽ bị đưa vào "danh sách đen", xem xét xử phạt.

Cấm phát video ăn chuối!

Trước đó, hồi đầu tháng 5, Trung Quốc mạnh tay với những video phát trực tiếp bị cho "nội dung gợi dục". Gây tranh cãi nhất là quy định cấm phát cảnh phụ nữ ăn chuối. Rất nhiều người trẻ cho rằng đây là quy định không rõ ràng. "MC nam quay video ăn chuối là không phạm luật phải không? Tại sao lại có quy định buồn cười như vậy. Hoặc họ đổi từ chuối thành dưa chuột hoặc khoai lang?".

CCTV cho hay, video phát trực tiếp đang là xu hướng mới tại nước này và thu hút giới trẻ. Thống kê cho thấy có đến 26% lượng người xem dưới 18 tuổi, 60% dưới 22 tuổi và đa số là nam giới. Vì thế những hành vi phản cảm sẽ có ảnh hưởng tiêu cực, "phá hủy xã hội".

Hàng loạt web phát trực tiếp vào "sổ đen"

BBC cho hay, số lượng các trang mạng có dịch vụ phát trực tiếp tăng nhanh trong những năm qua tại Trung Quốc. Doanh thu đạt tới 900 tỷ USD vào năm 2015 và thu hút hơn 120 triệu người sử dụng.

40 MC bi thoi viec vi cu chi goi duc khi dan truc tiep hinh anh 3
Hàng loạt website bị sờ gáy vì nội dung không phù hợp. Ảnh: Youku.


Những MC nổi tiếng sẽ có kênh riêng và kiếm được hàng trăm nghìn USD nhờ lượng người truy cập.

Kiểm duyệt là vấn đề nan giải của chính quyền Trung Quốc. Hồi tháng 4, một loạt trang web như YY, Douyu, 9158, Pandatv (trực thuộc sở hữu của Vương Tư Thông - con tỷ phú giàu nhất Trung Quốc Vương Kiện Lâm) cũng bị đưa vào danh sách đen vì nội dung khiêu dâm, phản cảm, tiếp tay tội phạm. Những trang web này đối diện án đóng cửa vĩnh viễn nếu không thay đổi nội dung.

Theo Zing

Tin tức mới nhất