Những bi kịch của làng giải trí Hàn khơi mào từ "miệng lưỡi thế gian"

Sự nghiệp xuống dốc, trở thành tội đồ trong mắt công chúng, thậm chí tự tử vì tin đồn "tai bay vạ gió",... tất cả đều là bi kịch của làng giải trí Hàn bắt nguồn từ hai chữ "tin đồn".

Người nổi tiếng, hay còn được gọi là người của công chúng, đúng với danh xưng của họ đều phải sống nhờ dư luận, nhờ sự ủng hộ của khán giả và cả sự soi mói của người đời. Người khôn ắt biết lợi dụng thời cơ để xoay chuyển luồng ý kiến của khán giả đại chúng nhằm nâng tầm tên tuổi, nhưng cũng có không ít số phận trở thành nạn nhân của chính những đối tượng mang lại "bát cơm" cho họ.

Bị xỉ vả, tẩy chay, thậm chí là tìm đến cái chết để chứng minh mình trong sạch giữa sức ép nặng nề của dư luận. Đây là những bi kịch của giới giải trí được khơi mào từ "miệng lưỡi thế gian".

Sao hẹn hò: Trốn chui trốn nhủi như mắc trọng tội

Những bi kịch của làng giải trí Hàn khơi mào từ miệng lưỡi thế gian - Ảnh 1.

Mối quan hệ tình cảm của người nổi tiếng luôn là chuyện đáng bàn luận nhất đối với người hâm mộ và cũng chính là miếng mồi ngon đối với truyền thông và báo giới. Tuy không phải là bê bối gây rúng động làng giải trí, nhưng đối tượng có liên quan luôn phải che giấu bản thân dưới vỏ bọc kín mít để tránh khỏi sự soi mói từ dư luận, và thậm chí họ phải trốn chui trốn nhủi như những kẻ tội đồ.

Hẹn hò luôn được coi là chuyện riêng tư, tuy nhiên, đối với người nổi tiếng thì nó lại là vấn đề toàn dân. Còn nhớ, 2015 đã trở thành năm của Lee Min Ho và Suzy khi chuyện tình cảm của hai người bị trang săn tin Dispatch "khui" ra vào tháng 3/2015. Trang phục hai ngôi sao mặc khi che giấu tung tích hẹn hò bỗng trở thành trào lưu hot nhất, mọi tin tức liên quan đến từ khóa Lee Min Ho - Suzy đều vọt lên top đầu tìm kiếm của Naver. Chưa kể đến những lần mạng xã hội chao đảo chỉ vì những chi tiết nhỏ nhất của cặp đôi khi dự sự kiện bị biến tướng thành tin đồn như: Suzy bị Lee Min Ho đánh bầm tím đầu gối, Suzy đeo nhẫn đính hôn Lee Min Ho tặng,... tất cả đều bắt nguồn từ một lời bỏ ngỏ của netizen trên diễn đàn.

Những bi kịch của làng giải trí Hàn khơi mào từ miệng lưỡi thế gian - Ảnh 2.
Trang phục Lee Min Ho và Suzy mặc khi hẹn hò trở thành xu hướng


Ngược lại, có những trường hợp danh tiếng của sao bị xuống dốc thảm hại do chọn "không đúng" đối tượng để hẹn hò. Taeyeon - Baekhyun, IU - Chang Kiha, Goo Hara - Junhyung (B2ST),... đều là những nạn nhân xấu số bị khủng bố tinh thần bởi fan cuồng của người mình yêu và có một thời gian khủng hoảng nặng nề vì những mẩu tin "đào bới" quá khứ hư hỏng vô cùng đúng thời điểm.

Không thể xác định rõ đối tượng hẹn hò của thần tượng là chân lý, hay sai lầm. Mặc kệ họ có yêu nhau sâu đậm như thế nào, nhưng trong mắt tôi tất cả đều là giả dối. Không phải là một hay hai, nhiều ý kiến tương tự được đưa ra trước tin tức hẹn hò của sao, mà sau đó tập hợp thành luồng ý kiến phản đối. Dù có nhắm mắt làm ngơ, nhưng trong thâm tâm của người nổi tiếng hay bất kỳ một người bình thường nào khác cũng đều không hi vọng chuyện tình cảm của mình bị phản đối hay thậm chí là xỉ vả như vậy.

Những bi kịch của làng giải trí Hàn khơi mào từ miệng lưỡi thế gian - Ảnh 3.

Những bi kịch của làng giải trí Hàn khơi mào từ miệng lưỡi thế gian - Ảnh 4.
Cười, không cười, khóc, không khóc - thái độ. Nổi bật - thích gây sự chú ý. Trầm lặng
 không chuyên nghiệp

Những mẩu tin về thái độ của sao trên truyền hình xuất hiện thường xuyên trên mặt báo. Tuy không thể khẳng định hoàn toàn rằng họ có thật sự thờ ơ với khán giả, thiếu chuyên nghiệp hay bày tỏ thái độ không hài lòng trước công chúng hay không, nhưng đôi khi một vấn đề nhỏ luôn bị dư luận thổi phồng qua phương tiện "truyền miệng".

"Anh A nhếch miệng cười khi B giành giải", "Cô B nhíu mày khi nhóm C phát biểu nhận giải", "A khóc quá nhiều trên truyền hình: Cảm xúc thật hay thèm muốn được chú ý"?",... tất cả đều có thể trở thành scandal thái độ khi sao hành động một trên một phần nghìn giây bị fan bắt được.

Những bi kịch của làng giải trí Hàn khơi mào từ miệng lưỡi thế gian - Ảnh 5.





Cụm "Tôi nghe nói là..." có lẽ là từ khóa khơi mào cho mọi tin đồn thất thiệt trên mạng. Rồi cứ thế qua người này người kia, ý kiến phỏng đoán cá nhân trở thành sự thật một cách tự nhiên đến đáng sợ. Tuy sau đó, câu trả lời từ phía đại diện của ngôi sao sẽ lý giải tất cả, nhưng dường như không mấy ai quan tâm vào lời giải thích chính đáng mà chỉ tập trung vào tin đồn truyền miệng kia. Cũng bởi một lẽ, không có lửa làm sao có khói?

Kết liễu đời mình chỉ vì một tin đồn "tai bay vạ gió"

Thực trạng ngày càng có nhiều ngôi sao "lên bờ xuống ruộng" vì bốn chữ tin-đồn-truyền-miệng hiện nay là một vấn đề xã hội nhức nhối nhưng chưa có biện pháp giải quyết triệt nào được đưa ra. Rất nhiều vụ việc đáng tiếc biến thành bi kịch cuộc đời của những ngôi sao nổi tiếng showbiz Hàn trước sức ép dư luận. Nhiều người nhờ đến sự giúp đỡ của pháp luật, nhưng có người lại không chịu nổi áp lực để rồi kết liễu đời mình nhằm chứng minh bản thân trong sạch.

Choi Jin Sil: Tự tử liên hoàn

Vụ tự tử của Choi Jin Sil như một sự lây lan mạnh trong làng công nghiệp giải trí Hàn Quốc, bởi kéo theo đó là hơn 30 vụ tự sát trong vòng 9 năm tiếp theo. Và tất cả đều là vì một lý do: Khủng hoảng tâm lý và trầm cảm dưới sức ép của dư luận. Choi Jin Sil được coi là báu vật của nền điện ảnh Hàn Quốc trong những năm 1990, nhưng chính vì quá nổi tiếng nên một lời vu khống thoáng qua trên mạng đã dẫn đến bi kịch cuộc đời cô.

Những bi kịch của làng giải trí Hàn khơi mào từ miệng lưỡi thế gian - Ảnh 8.

Sau lùm xùm bị chồng hành hung, Choi Jin Sil vướng phải làn sóng tẩy chay khi bị đồn thổi là ráo riết đòi nợ khiến người bạn thân Ahn Jung Hwan phải túng quẫn đến mức tự sát. Ngày 2/10/2008, nữ diễn viên được phát hiện là đã treo cổ tự tử trong buồng tắm với một mục đích duy nhất là để tìm lại sự trong sạch giữa sức ép nặng nề của dư luận. Và kéo theo đó là những vụ tự sát liên hoàn của chồng cũ, con trai, người quản lý thân thiết với Choi Jin Sil.

Lee Eun Joo: Tự tử vì đóng cảnh nóng

Những bi kịch của làng giải trí Hàn khơi mào từ miệng lưỡi thế gian - Ảnh 9.

Hiện tượng "làm nhục mua vui" lại trở nên nhức nhối trong showbiz Hàn vào thời điểm này. Ngày 22/2/2005, anh trai của Lee Eun Joo đã phát hiện nữ diễn viên nằm bất động trong phòng tắm cùng bức thư tuyệt mệnh. Ngọn nguồn dẫn đến việc nữ diễn viên 25 tuổi phải tự kết liễu đời mình là do bị dư luận đả kích dữ dội khi đóng cảnh nóng trong bộ phim "The Scarlet Letter" và khỏa thân trong "Flamingo". Tuyệt vọng, mất niềm tin trong cuộc sống là những cảm xúc cuối cùng của Lee Eun Joo trước khi rời xa thế giới.

Park Yong Ha: Áp lực do câu thần chú "Mình phải hoàn hảo"

Những bi kịch của làng giải trí Hàn khơi mào từ miệng lưỡi thế gian - Ảnh 10.

Tài tử điển trai của "Bản Tình Ca Mùa Đông" Park Yong Ha là diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan rộng sang khắp các nước trong khu vực Châu Á. Ở độ tuổi đẹp nhất, cũng là khi sự nghiệp thăng hoa, Park Yong Ha được phát hiện treo cổ tự tử bằng dây cáp điện thoại. Đó là ngày 30/6/2010, ngày làng giải trí khóc thương vì một tài năng trẻ ra đi.

Park Young Ha bị phát hiện trầm cảm trong một thời gian rất dài. Anh từng tiết lộ anh đã bị mất ngủ trong suốt 14 năm và phải phụ thuộc vào thuốc ngủ. Chính việc trở thành một ngôi sao nổi tiếng và được dư luận, truyền thông "quan tâm" khiến anh luôn cảm thấy áp lực nặng nề. Đôi lúc phải mang gánh nặng là một ngôi sao Hallyu nhưng anh lại thấy mình không xứng đáng đã dẫn đến cảm giác xấu hổ luôn dằn vặt trong lòng Park Yong Ha.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất