Những bức ảnh ''đi cùng năm tháng'' của các MC, BTV nổi tiếng

(2Sao) - Cùng nhìn lại những khoảng khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của các MC, BTV nổi tiếng khi họ mới vào nghề.



NSUT Kim Tiến là một trong những MC đầu tiên của Đài truyền hình Việt Nam. Hình ảnh một người phụ nữ có ngoại hình thanh tú và giọng nói truyền cảm đã ăn sâu vào tiềm thức những thế hệ khán giả Việt suốt gần 20 năm qua. Hiện tại mặc dù đã nghỉ hưu nhưng NSUT Kim Tiến vẫn nhận giảng dạy và chỉ bảo cho các bạn trẻ muốn đi theo con đường làm MC.



Theo học khoa diễn viên trường Đại học sân khấu điện ảnh nhưng BTV Nhật Lệ lại quyết định đầu quân cho Đài truyền hình Việt Nam sau khi tốt nghiệp. Hình ảnh đẹp và cách dẫn thông minh của cô trên các bản tin thời sự đã để lại nhiều thiện cảm trong lòng khán giả. Mặc dù bây giờ không còn xuất hiện nhiều trên sóng truyền hình khi lui về phía sau đảm nhận sản xuất các chương trình liên quan đến điện ảnh nhưng BTV Nhật Lệ vẫn luôn được nhiều người yêu mến.

Xuất thân là BTV thể thao nhưng Long Vũ lại được nhớ đến nhiều nhất với vai trò MC trong chương trình Chiếc nón kỳ diệu. Đây là gameshow đầu tiên của Đài truyền hình Việt Nam và từng thu hút được một lượng lớn khán giả quan tâm theo dõi vào mỗi trưa thứ 7. Nhiều người nhận xét ngoài sức hấp dẫn của chương trình với những giải thưởng lớn thì cách dẫn hài hước và có duyên của Long Vũ cũng là một trong những yếu tố khiến lượng người xem ngày một tăng.



Vào nghề từ năm 1997, cho đến nay Diễm Quỳnh vẫn là một trong những MC rất được các khán giả Việt yêu thích bởi lối dẫn nhẹ nhàng, tự nhiên và khéo léo. Trong suốt 10 năm gắn bó với VTV, nữ MC này đã ghi được dấu ấn với những chương trình nổi tiếng một thời như MTV Asia Hitlist, Điện ảnh chiều thứ 7... Hiện nay cô đang là phó trưởng ban của VTV6.

Nhắc đến Anh Tuấn là người ta lại nghĩ ngay đến hình ảnh một anh chàng MC điển trai và hóm hỉnh. Cùng với Diễm Quỳnh, anh đã tạo nên cặp bài trùng vô cùng ăn ý trên sóng truyền hình suốt thập niên 90 với những chương trình Ca nhạc quốc tế, Trò chơi âm nhạc... Sau nhiều năm, Anh Tuấn vẫn giữ được nét trẻ trung và lịch lãm như thời trẻ.

Gia nhập vào Đài truyền hình Việt Nam từ năm 1997, Tùng Chi được biết đến đầu tiên với chương trình Từ ánh mắt đến trái tim. Nhưng chính chương trình Đường lên đỉnh Olympia mới là cầu nối giúp nữ MC này đến gần hơn với khán giả. Cô cũng là người gắn bó lâu nhất với chương trình này trong suốt 8 năm.

Năm 2004, Thanh Vân nhận lời đảm nhận vai trò làm MC trong gameshow Vui cùng Hugo. Với cách dẫn tự nhiên và nhí nhảnh, cô đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả. Hiện nay, không chỉ là một trong những MC ăn khách, cô còn rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Và nhắc đến Thanh Vân người ta vẫn hay gọi cô bằng cái tên Vân Hugo, như là một dấu ấn đã khó phai mờ trong lòng khán giả.

MC Bạch Dương cũng là một trong những người từng dẫn chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Bên cạnh đó cô cũng được khán giả nhớ mặt gọi tên khi đã ghi được dấu ấn với phong cách hoạt bát và sôi nổi trong chương trình Hành trình văn hóa. Nụ cười rạng rỡ cũng là một trong những điểm nhấn đã làm nên thương hiệu cho nữ MC này.

Vườn cổ tích là một trong những chương trình dành cho thiếu nhi đầu tiên của Đài truyền hình Việt Nam. Nhắc đến chương trình này là người ta không thể nào quên được anh chàng Lại Bắc Hải Đăng đáng yêu và vui tính, đã gắn bó cùng nó trong suốt 8 năm. Không chỉ là một MC hoạt ngôn, Lại Bắc Hải Đăng còn cho thấy tài năng của mình khi làm đạo diễn cho nhiều chương trình ăn khách như Rung chuông vàng, Đồ Rê Mí, Ai là triệu phú, Điều ước thứ 7...



Trong ảnh là MC Hạnh Phúc thủa mới vào Sài Gòn làm việc sau khi đoạt giải Én vàng 2011 dành cho Người dẫn chương trình được yêu thích nhất. Tại thời điểm đó anh đã có cơ hội trở thành học trò của NSND Trần Hiếu. Không chỉ dạy cho Hạnh Phúc cách phát âm, giữ hơi thở mà ông còn dạy cho anh cả về thanh nhạc.


Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất