Những lần sao Việt bị mạo danh lừa đảo

Ca sĩ Lý Hải, Hoa hậu Đặng Thu Thảo và cả danh hài Hoài Linh từng mang tiếng oan khi bị kẻ xấu mạo danh trên mạng xã hội lừa đảo tiền bạc.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo lật mặt kẻ lừa đảo

Thông tin cựu Hoa hậu Việt Nam 2012 phục kích bắt kẻ mạo danh mình đi lừa đảo đang gây xôn xao dư luận. Theo cơ quan điều tra, Đặng Thu Thảo phát hiện một Facebook có tên là Đặng Thu Tâm thường nhận là quản lý của mình cùng nhiều người đẹp khác như Á hậu Huyền My, Dương Tú Anh... để ký hợp đồng quảng cáo rồi nhận tiền cọc. Tuy nhiên, tới ngày quay thì các đơn vị mới biết bị lừa khi không thấy người đẹp nào xuất hiện.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa lật mặt kẻ mạo danh mình lừa đảo tiền bạc của nhiều người.
Hoa hậu Đặng Thu Thảo vừa lật mặt kẻ mạo danh mình lừa đảo,
 chiếm đoạt tài sản của nhiều người.


Đặng Thu Thảo và bạn bè âm thầm điều tra suốt thời gian qua. Tới sáng 8/10, bạn của Thu Thảo hẹn gặp người có tên Đặng Thu Tâm tại một quán cà phê ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - TP HCM để ký hợp đồng quảng cáo. Người mạo danh này đưa ra bản hợp đồng 9.000 USD và đòi phía đối tác phải đặt cọc 60 triệu đồng.

Khi Tâm chuẩn bị đặt bút ký vào bản hợp đồng thì các trinh sát và Hoa hậu Đặng Thu Thảo xuất hiện.

Tại cơ quan công an, Tâm khai tên thật là Vy và thừa nhận hành vi lừa đảo.

Giả Facebook Mai Phương Thúy, Diễm Hương lừa tiền

Diễn viên Diễm Hương - Hoa hậu Mai Phương Thúy từng bị một cô gái mạo danh lừa mượn tiền qua Facebook.
Diễn viên Diễm Hương - Hoa hậu Mai Phương Thúy từng bị một cô gái mạo danh
lừa mượn tiền qua Facebook.


Cuối tháng 3/2014, qua Facebook, nhiều người nhận được tin nhắn vay tiền được cho là của diễn viên Diễm Hương để phẫu thuật sau tai nạn giao thông. Tin nhắn này có nội dung chồng Diễm Hương không kịp gửi tiền từ Canada về và cô đã trót cho một vài đồng nghiệp đàn anh vay nên không còn tiền.

Sau đó, phóng viên báo Pháp Luật TP HCM xác minh không có vụ tai nạn giao thông nào xảy ra ở địa điểm mà Facebook mang tên Diễm Hương chia sẻ. Hơn nữa, đây chỉ là nick mạo danh cựu diễn viên do một cô gái ở quận 7 - TP HCM tạo nên. Tuy nhiên, chưa lừa được tiền của ai, việc mạo danh của cô đã bị phát hiện.

Cô gái này cũng thú nhận đã giả Facebook của Hoa hậu Mai Phương Thúy trước đó.

Fan mạo danh Lý Hải lừa 5 chiếc điện thoại iPhone 6

Những lần sao Việt bị mạo danh lừa đảo
Thông tin Lý Hải bị lợi dụng danh tiếng để lừa hơn 100 triệu đồng được
nam ca sĩ chia sẻ trên Facebook để cảnh báo mọi người.


Đầu tháng 6/2015, ca sĩ Trọn đời bên em chia sẻ trên Facebook thông tin bị fan lợi dụng danh tiếng lừa đảo: “Lúc Lý Hải đi diễn tỉnh không có nhà, ngày 31/5, Bảo ghé nhà Lý Hải chơi và gọi FPT shop giao năm chiếc điện thoại iPhone 6 đến nhà Lý Hải (tổng giá trị 105 triệu đồng).

Lựa lúc người nhà sơ hở, Bảo ra nhận điện thoại và nói với nhân viên FPT vào gặp Lý Hải lấy tiền rồi lẻn ra cửa sau trốn mất cùng năm điện thoại iPhone”.

Ngày 19/6, công an quận 10, TP HCM, đã khởi tố vụ án, truy tìm nam thanh niên tên Bảo (quê Phú Yên) để điều tra về hành vi Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhà ca sĩ Lý Hải.

Sao Việt không ít lần lên tiếng về chuyện bị mạo danh lừa tiền trên mạng xã hội

Hoài Linh chia sẻ thông tin mà một Facebook mạo danh mình đăng tải để lừa tiền mọi người.
Hoài Linh chia sẻ thông tin mà một Facebook mạo danh mình đăng tải để lừa tiền mọi người.


Trước đó, danh hài Hoài Linh cũng chia sẻ thông tin về một Facebook giả: "Hiện nay có trang facebook này đang có hành vi lừa đảo kêu gọi từ thiện để nhằm trục lợi. Hoài Linh xin thông báo cho mọi người hãy cẩn thận những trò lừa này. Linh đang nhờ các cơ quan chức năng tìm ra những nhóm và những cá nhân lập lên những trang Facebook giả mang tên Linh".

Hoài Linh chỉ có duy nhất trang cá nhân là Võ Hoài Linh đã được đánh dấu chính chủ với hơn 8 triệu người theo dõi.

Cách đây không lâu, thông tin cố người mẫu Duy Nhân bị mạo danh lừa tiền cũng khiến nhiều người bức xúc. Khi cả gia đình đang dồn sức chữa bệnh cho nam diễn viên thì nhận được tin về những trang Facebook có tên Duy Nhân đăng dòng status (trạng thái) xin hỗ trợ tiền bạc để chữa bệnh. Nhưng thực tế, anh chỉ có duy nhất Facebook mang tên Trần Ái Duy Nhân còn những trang xin tiền kia đều là giả mạo.
 
Theo Tri thức

Tin tức mới nhất