Những mỹ nhân Hoa ngữ từng học nghề làm 'hư mắt' nam giới

- Cùng điểm lại những mỹ nhân Hoa ngữ từng học múa nhé.



Châu Tấn từng là diễn viên múa của một đoàn nghệ thuật tỉnh
Triết Giang ở Hàng Châu.


Ngay từ khi mới lên 5, Tôn Lệ đã được bố mẹ cho đi học múa và
rất có năng khiếu về bộ môn này khi giành nhiều giải thưởng
 danh giá trong một số giải thi múa quốc gia.



Lâm Chí Linh từng có thời học múa tại Đại học Toronto ở
Canada. Vào đầu những năm 2000, Lâm Chí Linh từng
 làm bán thời gian với tư cách là giáo viên dạy múa ba lê , tuy nhiên
 sau đó cô đã bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu và trở thành
 chân dài số 1 xứ Đài.



11 tuổi, Chương Tử Di đã thi vào trường trung học trực thuộc Học viện múa
 Bắc Kinh. Với thời gian 6 năm chuyên ngành múa, năm 1994 cô tham
gia cuộc thi múa  toàn quốc và đã giành được giải biểu diễn.



Lưu Thi Thi được học múa từ khi lên 6 và cô đã tốt nghiệp Đại học Ballet tại
Bắc Kinh. Lưu Thi Thi có niềm đam mê múa và cô từng ước mơ trở thành
 giáo viên múa ba lê, tuy nhiên sau đó cô bước chân vào làng giải trí và trở
thành một diễn viên.



Năm 10 tuổi, Đổng Khiết được tuyển chọn vào đoàn nghệ thuật ca múa quân đội,
sau đó cô tốt nghiệp khoa múa của Học viện nghệ thuật quân giải phóng
 Bắc Kinh. Cô từng là diễn viên đoàn nghệ thuật quân đội
quân khu Quảng Châu, quân hàm trung úy.



Lý Băng Băng là người đẹp có năng khiếu về đàn và múa.


Dương Tử Quỳnh từng có thời học múa ở Học viện múa hoàng gia
London và tốt nghiệp chuyên ngành múa.


Hồ Tịnh học khoa múa trường Đại học dân tộc Trung ương
từ năm 1990 đến năm 1996.


Trước khi tốt nghiệp Học viện múa Bắc Kinh, Lý Tiểu Nhiễm
đã từng có 9 năm học múa.

Phạm Việt - Theo (Y)

Tin tức mới nhất