Những nghệ sĩ đảm đang nhất nhì showbiz Việt

(2Sao) - Không chỉ cho thấy tài năng ở lĩnh vực mình đang theo đuổi, những ngôi sao này còn khiến các fan phải tán thưởng vì tài nghệ nấu ăn của mình.

Bích Phương Idol


Không ít lần Bích Phương đã khiến nhiều người phải ''thèm nhỏ dãi'' khi liên tục chia sẻ hình ảnh  những món ăn do chính tay mình nấu nướng trên trang cá nhân. Thực đơn của nữ ca sĩ thường là những món ăn đơn giản và dễ làm trong cuộc sống hàng ngày. Bích Phương từng chia sẻ cô là người rất ngại giao tiếp nên mỗi khi có thời gian rảnh rỗi sau những show diễn là lại ''lăn vào bếp'' để nấu ăn cho mọi người.

Bánh dẻo lạnh là món ăn đầu tiên được Bích Phương giới thiệu cách làm đến với mọi người qua tập 1 của Vlog.

Gần đây Bích Phương và những cộng sự của mình đã mở một Vlog chuyên về nấu ăn với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với những ai có cùng sở thích nội trợ giống mình. Với tên gọi ''Hôm nay Phương nấu'', Vlog này ngay lập tức đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và khen ngợi bởi được đầu tư công phu và tâm huyết.

Bữa cơm đậm chất Bắc với canh nghêu mồng tơi, cá lóc kho thịt ba rọi, mướp giá đỗ xào lòng gà và cà muối.

Bên cạnh tài nấu ăn ngon, Bích Phương còn rất chịu khó chăm chút cho từng bức ảnh của mình.

Lẩu cũng là một trong những món Bích Phương hay làm mỗi khi rủ bạn bè đến nhà tụ tập.

Hồng Ngọc


Khác với vẻ ngoài dữ dội vốn đã quen thuộc với khán giả trên sân khấu, Hồng Ngọc ở ngoài đời cũng là một người phụ nữ rất đảm đang và khéo léo. Bằng chứng là cô luôn khoe khéo được tài nấu ăn của mình thông qua những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân. Nhất là từ khi kết hôn và có con, cô càng dành ra nhiều thời gian để tự tay chuẩn bị những bữa cơm cho gia đình.


Mặc dù sinh sống ở Mỹ nhưng Hồng Ngọc vẫn thường chọn những món ăn đậm chất Việt để trổ tài nấu nướng. Là người miền Nam nhưng Hồng Ngọc có thể nấu được cả những món ăn của những vùng miền khác. Bữa cơm của gia đình cô thường là những món ăn dân dã như rau muống luộc, dưa muối hay cà pháo.

Mỗi khi có bạn bè sang Mỹ chơi, cô ca sĩ Mắt nai cha cha cha lại trổ tài làm những món thuần Việt để tiếp đãi mọi người.

Đạm bạc nhưng không kém phần ngon miệng với canh chua nấu dọc mùng, cá kho tộ và nấm đông cô xào thịt.

Hải sản cũng là món ăn được Hồng Ngọc ưa thích và hay làm.

Trúc Diễm


Bên cạnh nhan sắc và tài năng, Trúc Diễm còn chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ bởi các món ăn ngon miệng, đẹp mắt do chính tay cô làm. Ngoài những món ăn Việt Nam quen thuộc, cô còn có thể nấu được đồ ăn nước ngoài và còn tự tìm tòi ra những công thức nấu ăn mới.


Từ khi lấy chồng, Trúc Diễm lại càng ra dáng dâu hiền, vợ đảm. Trên trang cá nhân của mình cô từng cho biết dù bận đến mấy cũng cố gắng dành ra chút ít thời gian để vào bếp nấu ăn cho ông xã. Cô cũng chia sẻ bí quyết để giữ lửa trong hôn nhân không nằm ngoài câu nói: ''Con đường ngắn nhất để đi đến trái tim người đàn ông là thông qua dạ dày''.

Bữa ăn mừng Noel do chính tay Trúc Diễm chuẩn bị.

Trúc Diễm tự tay làm bánh tét vào dịp tết.

Tuy ít món nhưng mâm cơm của vợ chồng cô vẫn khiến nhiều người phải thòm thèm.

Trang Trần


Cuối năm 2012, Trang Trần khiến không ít người ngạc nhiên khi bỏ nghề người mẫu để đi bán bún đậu mắm tôm. Lý giải về điều này, Trang Trần từng cho biết đây là món ăn khoái khẩu của cô nhưng khi mới vào Sài Gòn lại rất khó kiếm được quán nào làm chuẩn vị Bắc. Ngoài ra món ăn này cũng khá dễ làm và giá cả cũng vừa túi tiền với nhiều người.


Sau khi đi vào hoạt động được một thời gian và nhận được sự ủng hộ của nhiều thực khách, Trang Trần đã mở quán ăn thứ hai với những món ăn Bắc thuần túy. Đây không những là cách để cô giới thiệu các món ăn của thủ đô đến với người Sài Gòn mà còn giúp các bạn bè đồng hương có thể thưởng thức những bữa cơm gia đình. Và điều khiến cho mọi người phải thán phục cựu người mẫu này chính là các món ăn đều do cô tự tay lên thực đơn và nấu nướng.

Bún đậu mắm tôm là món ăn đã làm nên thương hiệu cho Trang Trần.

Các món ăn ở quán của Trang Trần đều mang hương vị Bắc truyền thống.

Mâm cơm miền Bắc chính hiệu với canh mồng tơi nấu mướp và cua, tép rang khế, thịt luộc chấm mắm tôm, cá kho tộ, đậu rán, rau luộc và cà muối.

Đại Nghĩa


Ngay từ nhỏ Đại Nghĩa đã mê nấu ăn và các món do anh làm đều là tự bản thân mày mò sáng tạo, chứ không qua bất kỳ một trường lớp nào. Trên trang cá nhân của danh hài này có hẳn một album ảnh chia sẻ bí quyết nấu ăn với nguyên liệu và cách làm được ghi rất cụ thể. Đặc biệt những món ăn này được Đại Nghĩa trình bày rất đẹp mắt và tỉ mỉ, đem đến cảm giác ngon miệng cho người xem.


Là người ăn chay trường từ 5 năm nay, thế nên những món ăn mà Đại Nghĩa hay nấu cũng là những món chay. Hầu như ngày nào anh cũng tự nấu ăn cho mình và chia sẻ rằng những món ăn do chính tay mình nấu sẽ vệ sinh và hợp khẩu vị hơn là ra hàng. Chính vì thế mà những hình ảnh món chay do anh chia sẻ trên trang cá nhân đều nhận được rất nhiều lượt thích từ các fan hâm mộ và cả những ai yêu thích ẩm thực.


Không chỉ ngon miệng và nhiều dinh dưỡng...


...mà những món ăn của Đại Nghĩa còn rất đẹp mắt.


Bánh Molten Lava cũng là một trong những món tủ của anh.


Trúc An
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất