Những nữ đại gia đích thực trong showbiz Việt

Nhiều người cho rằng, nhiều kiều nữ khi tham gia showbiz không phải để trở thành ngôi sao hạng A mà là kiếm cho được một đại gia. Nhưng, không hiếm người bằng cách phấn đấu trở thành đại gia, tự mình gây dựng cuộc sống sung túc.


Trương Ngọc Ánh. Theo thời gian, cô Dần ngày nào không còn là ngôi sao được săn
đón nhất ở showbiz Việt. Với tuổi 37, nhan sắc của cô không còn "long lanh" như xưa.
Dấu hiệu của tuổi tác đã bắt đầu xuất hiện nên gần như cô đã lui hẳn về hậu trường
để lo kinh doanh. Thỉnh thoảng lắm cô mới tham gia làm nghệ thuật,
cụ thể là đóng phim.


Nhưng, khi nói tới Ngọc Ánh, không ai lại không thể hiện ánh mắt nể phục. Cô là một
trong những người đẹp hiếm hoi của showbiz Việt "thực sự thông minh". Bởi, nếu
không thông minh, cô không thể thành công đến thế trong sự nghiệp kinh doanh.
Chồng cô là con nhà gia thế, nhưng Ngọc Ánh không dựa dẫm vào đó, mà bằng bàn
tay của mình, cô đã tạo ra một sự nghiệp riêng.


Điều khiến Ngọc Ánh nhanh chóng thành công trong kinh doanh không phải là nhờ
nhan sắc hay danh tiếng của một hoa hậu – diễn viên mà là tầm nhìn chiến lược tốt.
Nhận thấy, Việt Nam mình thiếu những cửa hàng thức ăn nhanh đẳng cấp, cô mở Java.
Nhận thấy, thị trường quảng cáo, PR của Việt Nam chúng ta chưa có ai khai phá, cô
thành lập công ty in ấn và quảng cáo Ánh Việt.




Hiện tại, Ngọc Ánh đã chuyển công ty Ánh Việt cho một người bạn, song vẫn còn điều
hành Java, công ty bất động sản Đất Rồng. Ngoài ra, cô cũng đang giữ nhiều cổ phần
trong hãng phim Thần Đồng. Thế nên, chẳng có gì ngạc nhiên khi cô sở hữu nhiều khối
tài sản lớn có giá trị hàng triệu đô la như: một biệt thự rộng 500m2 tại Thảo Điền,
chiếc Audi hơn 3 tỷ và vừa mở một nhà hàng ẩm thực mới.


Mai Thu Huyền là một trong những trường hợp đặc biệt của giới showbiz. Trong lúc
sự nghiệp diễn xuất bắt đầu thuận lợi, được mọi người biết đến thì cô lại vào làm cho
FPT Media. Rồi sau 8 năm, từ một nhân viên PR bình thường, cô Trúc trong Những
ngọn nến trong đêm được tín nhiệm lên ngồi trên chiếc ghế giám đốc của FPT Media.


Mai Thu Huyền và hai con đến mừng sinh nhật Dương Cẩm Lynh. Năm 2011, FPT tái
cơ cấu, Thu Huyền không còn chỗ đứng, vậy là nhảy ra thành lập một công ty riêng,
cũng chuyên về truyền thông là Tincom Media. Mặc dù Tincom Media thuộc tập đoàn
Tincom của chồng Mai Thu Huyền, nhưng ai cũng tin, như lời cô nói: “Tincom vẫn
sống khỏe mà không cần dựa vào tập đoàn”.


Cứ nhìn vào những gì Tincom Media làm, có thể thấy thực lực của Mai Thu Huyền
không hề thấp. Nếu công ty của cô không giàu có và đãi ngộ tốt, chắc chắn nữ diễn
34 tuổi này không thể lôi kéo 80% nhân viên của công ty cũ FPT Media đến làm việc.
Tincom dù mới thành lập hơn 2 năm, nhưng với uy tín và danh tiếng của bà tổng
giám đốc đang làm ăn rất tốt.


Tham gia các bộ phim điện ảnh như Gia sư nữ quái, 2 phim truyền hình Vòng tròn
cạm bẫy, đang quay Đời như tiệc,… Vừa sản xuất các chương trình như Cuộc sống
tôi yêu, Nhỏ to tâm sự, Nhà sáng chế, Góc hàn huyên,… Ngoài ra, Thu Huyền còn
đóng phim, làm MC. Với những lao động không mệt mỏi như thế, gia tài của cô Trúc
đáng để mọi người ghen tị. Mai thu huyền từng tiết lộ, trong 10 năm, cô từng đổi 9
ngôi nhà. Hiện tại, cô đang sống trong một ngôi nhà lộng lẫy tựa cung điện tại Q7.


Giới truyền thông đặt cho Lý Nhã Kỳ biệt danh “cô nổ”, song chẳng ai dám không
phục sự nhanh nhạy, năng nổ và cách quảng bá khôn ngoan của cô trong kinh doanh.
Cảm tưởng như, cô diễn viên gốc Vũng Tàu này đi đóng phim để mong có chút tiếng
tăm, để tiện làm kinh doanh!


Bây giờ, Lý Nhã Kỳ không còn là một nghệ sĩ nữa mà là một doanh nhân đích thực.
Khi trả lời phỏng vấn, cô cũng nói chuyện kinh doanh, tranh thủ PR sản phẩm. Khi
cô chụp ảnh thời trang, thì cũng để mọi người nhớ đến tên tuổi Lý Nhã Kỳ, rằng tôi
đang buôn kim cương, đồ hiệu. Cô đi khắp thế giới, đến Ai Cập, Dubai, Thái Lan hay
các tuần lễ thời trang quốc tế cũng chỉ để giao thiệp, buôn bán và phát triển kinh doanh.


Lý Nhã Kỳ đang là bà chủ của showroom thời trang, kết hợp mua sắm, nghỉ ngơi có
diện tích hơn 600m2, tọa lạc trên con đường đắt đỏ nhất của Sài Gòn là Đồng Khởi.
Hàng của diễn viên Kiều nữ và đại gia toàn là xa xỉ phẩm, ngoài kim cương còn có
đồ hiệu cao cấp của các thương hiệu danh tiếng nhất thế giới.


Bên cạnh đó, cô cũng vừa xây một ngôi nhà cực kỳ sang trọng ở khu đô thị mới Him
Lam, Q7 làm xôn xao dư luận. Chưa kể những bộ váy áo tiền tỷ của Alexander
McQueen, Chanel, Elie Saab,…mà Lý Nhã Kỳ từng khoác lên người. Tất cả những
yếu tố trên đủ cho thấy Lý Nhã Kỳ đang dần trở thành một nhà kinh doanh đích thực.

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất