Những sao nam Hoa ngữ nổi tiếng nóng tính

(2Sao)- Họ là những người nổi tiếng nóng tính bậc nhất làng giải trí Hoa ngữ, bởi họ sẵn sàng dùng lời lẽ khó nghe để chửi mắng, thậm chí dùng nắm đấm để “nói chuyện”, xử lý tình huống.

Châu Kiệt

Châu Kiệt là một nam diễn viên có tính cách khó chịu, nóng nảy và không được lòng đồng nghiệp, được coi là anh chàng xấu tính nhất nhì làng giải trí. Năm 2008, Châu Kiệt dính vào vụ hành hung nhân viên điều khiển xe trên đường tại khu nghệ thuật 798 ở Bắc Kinh. Mới đầu, nam diễn viên còn chối bay biến mọi cáo buộc và chỉ im lặng khi cảnh sát công khai đoạn video tại hiện trường cho thấy rõ hành vi côn đồ.

Năm 2012, cánh phóng viên đã chộp được hình ảnh Châu Kiệt xô xát với 1 người lái xe khác trên đường, thay vì thương thuyết bình tĩnh, chàng “Phúc Nhĩ Khang” lao xuống xe và tỏ rõ thái độ bực tức với người đã không may động phải chiếc xe sang trọng của anh. Không nề hà mình là người của công chúng, ngôi sao này liên tục quát mắng xối xả vào mặt người lái xe kia. Điều này khiến anh càng mất điểm trong mắt các fan bởi sự kênh kiệu và nóng nảy của mình.



Mới đây, nam diễn viên Châu Kiệt đã gây náo loạn sân bay khi cãi nhau om sòm với một nam hành khách. Được biết, nguyên nhân của vụ cãi vã này là do cả hai bất mãn với thái độ xếp hàng của nhau. Là một ngôi sao được nhiều người biết đến song nam diễn viên "Hoàn Châu Cách Cách" lại gây thất vọng khi sử dụng nhiều từ ngữ khiếm nhã, thiếu lịch sự để mắng chửi đối phương. Châu Kiệt đã tỏ thái độ thiếu nhẫn nại và bực tức gọi vị khách kia là "hàng second -hand".

Mã Cảnh Đào

Mã Cảnh Đào vốn là người nổi tiếng trong làng điện ảnh Hoa ngữ, trên phim Cảnh Đào là một người đàn ông đầy uy lực, thường xuyên la hét, gào thét với mọi người. Ngoài đời, nam diễn diên từng qua hai đời vợ này cũng không ít những dị nghị về tính hung hăng. Từ lúc gia nhập ngành giải trí đến nay, anh thường xuyên bị bắt bị đánh cảnh sát và tấn công người khác. Tháng 4 năm 2005, trong khi bị cảnh sát kiểm tra nồng độ cồn, Mã Cảnh Đào bực mình vì bị ghi hình, nam diễn viên bèn túm cổ, đánh người thi hành công vụ. Mã Cảnh Đào cũng nổi tiếng là một người chồng bạo hành.



Diễn viên Điền Lệ trong một chương trình truyền hình của Đài Loan có lần đã tiết lộ, cô và Mã Cảnh Đào từng yêu và sống chung, cuộc sống giữa hai người thường xảy ra xô xát do tính khí hay nổi nóng của Mã Cảnh Đào. Cuối cùng, Điền Lệ cũng không thể tiếp tục hy sinh làm vật thế thân khi bị nam diễn viên này thường xuyên bạo hành nên đã chia tay. Điền Lệ cho biết, vợ trước của Mã Cảnh Đào cũng vì không chịu được tính khí hung bạo của chồng mà dẫn đến ly dị.

Tạng Thiên Sóc

Ngôi sao nổi tiếng một thời Tạng Thiên Sóc từng bị rất nhiều người chỉ trích vì tính cách nóng như lửa. Mỗi lần gặp chuyện anh chàng này đều sử dụng nắm đấm để giải quyết. Cũng vì vậy mà anh chàng từng vào phải tù vì không thể kiềm chế sự giận dữ của mình.



Năm 2008, ngôi sao này bị cảnh sát bắt vì dính líu tới vụ giết người xảy ra 5 năm trước đó. Tạng Thiên Sóc là "đầu não" một băng nhóm được tuyển vào làm bảo kê tại hộp đêm ở Bắc Kinh. Do tranh chấp lãnh địa tại một tửu quán, nam ca sĩ đã yêu cần đàn em đến “xử lý” đối thủ. Phe đối thủ yếu thế hơn nên bỏ chạy, 1 tên bị tử vong và 3 tên khác bị thương nặng. Cùng ra tòa với Tạng Thiên Sóc, Lưu Trường Thân – hai kẻ cầm đầu lãnh án 9 năm tù giam.

Huỳnh Thu Sinh

Huỳnh Thu Sinh nổi tiếng là người nóng tính, mỗi lần không hài lòng ông liền thay đổi nét mặt và chửi mắng người khác không tiếc lời. Từ bạn bè đồng nghiệp cho đến đài TVB đều từng là nạn nhân của những lời chỉ trích cay nghiệt từ phía Huỳnh Thu Sinh.



Năm 2014, Thu Sinh bị từ chối không được tham dự cuộc họp của Hiệp hội nghệ sĩ Hồng Kông vì không phải là hội viên. Huỳnh Thu Sinh bấy giờ tức giận nói: “Họ không cho phép tôi vào. Thật không còn chút tình người nào, dám bất lễ như vậy trước mặt bao nhiêu nghệ sĩ. Cứ như một tổ chức mờ ám vậy!”. Càng nói Huỳnh Thu Sinh càng tức giận, khi đi tới gần thùng rác gần đó liền không suy nghĩ bỏ ngay điều lệ hội vào đây. Nam diễn viên gạo cội Hồng Kông nói thêm: “Dám nói tôi không phải hội viên không có tư cách phát biểu. Rõ ràng là sỉ nhục người ta mà!”. Trong tâm trạng kích động, ngôi sao Diệp Vấn thậm chí còn nằm lăn ra đất trước cửa như thể… ăn vạ khiến nhiều người chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng.

Phùng Tiểu Cương



Phùng Tiểu Cương nổi tiếng là người nóng tính, mỗi lần không hài lòng ông đều to tiếng quát mắng phóng viên không hề nể nang. Từ phóng viên cho đến các nhà bình luận, từ cư dân mạng cho đến dàn diễn viên... đều từng là nạn nhân của ông. Cũng vì vậy mà mọi người đặt biệt danh cho ông là Tiểu Cương Pháo (pháo nhỏ). Đặc điểm khác của Phùng Tiểu Cương là sẵn sàng "mắng thuê" cho những nghệ sĩ bị dư luận gây khó dễ.

Lý Á Bằng

Câu nói kinh điển nhất của Lý Á Bằng đối với cánh phóng viên là: "Gặp lần nào, đánh lần đó". Mọi người đều biết Lý Á Bằng sử dụng bạo lực vì muốn bảo vệ vợ con. Nhưng không phải ai cũng thông cảm với cách hành xử côn đồ của anh chàng. Thật ra cách hành xử của Lý Á Bằng được đánh giá là tiêu cực nhất vì không phải phóng viên nào cũng sợ bị đánh. Thậm chí nếu 2 bên không biết kiềm chế bản thân thì có thể sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc.



Khi đến Thái Lan tham dự đám cưới của Lương Triều Vỹ và Lưu Gia Linh tháng 7/2008, tại sân bay, Lý Á Bằng khó chịu khi bị 3 phóng viên săn đuổi và làm phiền vợ con, nhất là con gái anh bị hở hàm ếch nên không muốn con bị ảnh hưởng tinh thần nên anh đã rất tức giận và bóp cổ xô xát với một phóng viên trẻ.

Nguyễn Nga
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao