Nụ cười bí hiểm của Phương Nga tại tòa và lời khai "chấn động" ở phút 89

Không ai hiểu vì sao trong suốt phiên xét xử sơ thẩm, hoa hậu Phương Nga vẫn ngẩng cao đầu với kiểu cười nửa miệng kỳ lạ. Và ở phút thứ 89, người đẹp bất ngờ đưa ra một lời khai chấn động...

Nhìn lại vụ "lừa đảo mua bán nhà" 1 năm trước

Trước đó, Trương Hồ Phương Nga (SN 1987) vẫn là cái tên khá xa lạ trong làng giải trí Việt vì từ khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, cô dường như không tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật nào của giới showbiz.

Vào tháng 3/2015, dư luận xôn xao khi Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Trương Hồ Phương Nga tại căn hộ chung cư của cô để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của vị đại gia tên M. ở Sài Gòn.

Trương Hồ Phương Nga là cái tên khá xa lạ trong làng giải trí Việt, cho đến
khi cô bị bắt khẩn cấp vào 1 năm trước.

Từ thời điểm đó, người ta bắt đầu tò mò về cô hoa hậu cùng những thông tin liên quan và các diễn biến của vụ việc. Vì đang trong quá trình tạm giam để xét hỏi, điều tra, cơ quan chức năng dường như không cung cấp thêm tình tiết của vụ việc. Đã có rất nhiều lời bàn tán xôn xao và các câu hỏi được đặt ra: Hoa hậu đã giở "thủ đoạn" gì để lừa đảo đại gia? Vì sao đại gia này lại dễ dàng tin tưởng giao tiền cho cô hoa hậu trước khi nhận căn nhà mình đã mua? Mối quan hệ giữa đại gia và hoa hậu Phương Nga thế nào?

Cho đến tháng 3/2016, sau thời gian truy xét, Công an đã đưa ra kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".


Nga tỏ ra khá thoải mái và luôn nở nụ cười khi bước vào phòng xét xử

Theo kết luận điều tra ban đầu, giữa Nga và ông M. có mối quan hệ làm ăn và ông M. vì tin tưởng Nga có thể mua nhà giá rẻ nên đã chuyển tiền cho cô gái này. Thời gian sau, không thấy cô gái nhắc tới việc mua bán nhà, đại gia gọi nhắc thì Nga nói nó đã được bán cho người khác. Nga tiếp tục dụ ông M. mua căn nhà bên đường Nguyễn Trãi (quận 1) với giá 16,5 tỷ đồng. Hoa hậu làm giả giấy tờ mua bán nhà nên ông M. tin tưởng, giao cho cô này thêm 10 tỷ đồng.

Sau khi chuyển tiền, chờ mãi không thấy Nga giao nhà, vị đại gia nghi ngờ, tự đi xác minh thì biết ngôi nhà mà hoa hậu môi giới, làm giấy tờ mua bán không có thật. Ông M. sau đó tìm Nga đòi tiền và tố cáo với Cơ quan CSĐT để bắt khẩn cấp cô hoa hậu này.

Suốt từ đó đến nay, đã có nhiều luật gia trong ngành dự đoán mức án mà cô hoa hậu này phải chịu từ hành vi lừa đảo của mình có thể là tù chung thân.

Nụ cười bí hiểm của Phương Nga trong phiên xét xử

Từ buổi sáng được dẫn giải vào phiên xét xử cho đến khi gần kết thúc phiên xử vào buổi chiều, gương mặt của bị cáo Phương Nga vẫn luôn tươi cười khiến nhiều người có mặt ở tòa và những ai đang theo dõi trên truyền thông đều khá bất ngờ.

Vụ án bắt đầu xuất hiện tình tiết mới khi bị cáo Thùy Dung bất ngờ phản cung, cho rằng lời khai trong quá trình điều tra của mình là không đúng. Bị cáo cho rằng lúc trước mình thừa nhận hành vi phạm tội là do bị cơ quan điều tra "gây áp lực", đồng thời muốn kết thúc sớm vụ án nên khai theo những gì họ yêu cầu.

Gương mặt của bị cáo Phương Nga vẫn luôn tươi cười khiến nhiều người có
mặt ở tòa
và những ai đang theo dõi trên truyền thông đều khá bất ngờ.

Dung nói sự thật là giữa ông M. và Nga có một "hợp đồng quan hệ tình ái". Tiền ông M. chuyển là tiền của "hợp đồng tình ái" này. Nhưng sau đó 2 bên phát sinh mâu thuẫn nên ông M. "lật kèo", tố cáo hoa hậu chiếm đoạt tiền.

Nghe lời khai của Dung, cô hoa hậu Phương Nga lại nhoẻn miệng cười. Trước đó, Phương Nga đã sử dụng "quyền im lặng" để không trả lời bất cứ một câu hỏi nào liên quan đến vụ án trong quá trình lấy khẩu cung.

Từ "hợp đồng tình ái" đến 20 bức ảnh email rò rỉ trên mạng

Từ lời khai của Dung, phiên xét xử buổi chiều bỗng "nóng" hơn bao giờ hết. Đại gia M. bắt đầu lúng túng khi Hội đồng xét xử (HĐXX) hỏi ông có kiểm tra tính pháp lý hay địa chỉ 2 căn nhà mà Nga giới thiệu bán cho ông hay không thì vị giám đốc này nói là do tin tưởng Nga nên không kiểm tra.

Phương Nga cười tươi khi được dẫn giải đến phiên tòa.

HĐXX đưa ra thắc mắc: "Lạ ở chỗ này, mua nhà nhưng không biết nhà ở đâu, không biết tính pháp lý của căn nhà mà chỉ nghe theo lời nói của Nga. Nga chỉ là bên thứ 3, đóng vai trò trung gian". Ông M. giải thích đây là hợp đồng có điều khoản ông không được tiếp xúc với chủ nhà.

Và ngay thời khắc này, cô hoa hậu Phương Nga lên tiếng phủ nhận toàn bộ lời khai của ông M., cho rằng mình bị oan. "Tôi - Phương Nga có nhận 16,5 tỷ đồng của ông M. để quan hệ tình cảm trong vòng 7 năm, bắt đầu từ thời gian ký hợp đồng (2012). Nếu trong thời gian đó tôi phản bội ông M. thì sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền theo hợp đồng" – Sau 1 năm không hé môi nửa lời với cơ quan điều tra, cô hoa hậu chính thức nói về "hợp đồng tình ái" và khẳng định số tiền 16,5 tỷ mà cô đã nhận là tiền hợp pháp.

Lời khai của Phương Nga gần như làm đảo chiều dư luận và mạng xã hội một cách ngoạn mục. Từ một cô hoa hậu suốt 1 năm trời được biết đến với tội danh lừa đảo mua bán nhà, bị chỉ trích thì giờ đây, dư luận đã khách quan hơn khi biết cả hai có một "hợp đồng tình ái" kỳ lạ đến thế.

Sau buổi xét xử, gương mặt Nga vẫn khá bình thản và luôn giữ nụ cười nhẹ

Chưa đến một ngày kể từ lúc tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung, 20 bức ảnh chụp lại màn hình email với nội dung chấn động bị rò rỉ trên mạng xã hội. Trong thư nêu rõ các điều khoản, điều kiện và nói chi tiết về mối quan hệ trong 7 năm cùng với số tiền mà vị đại gia sẽ phải đưa cho Nga.

Trong nội dung bức thư này có nhắc khá nhiều đến sex, đến đời sống tình dục và làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu cho vị đại gia kia, khiến nhiều người phải giật mình. Hiện vẫn chưa rõ thực hư của bản hợp đồng này nhưng nó đang được share chóng mặt trên mạng xã hội.

Một trong những hình ảnh về email được cho là của đại gia gửi đến hoa hậu
 Phương Nga gây xôn xao.

Không ai biết kết quả cuối cùng của vụ án tố tụng hình sự này sẽ đi đến đâu, thế nhưng những tình tiết mới như gió đổi chiều đã khiến vụ án này được dư luận quan tâm hơn bao giờ hết.

Liệu "hợp đồng tình ái" sẽ được xác tín như thế nào để giúp cô hoa hậu minh oan, nếu như cô thực sự bị oan như lời cô nói trước toà?
Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất