Phạm Hương và 4 lần 'bóp nát' trái tim Lan Khuê

(2Sao) - Một mình Phạm Hương đã loại sạch cả 4 thí sinh của team Lan Khuê.

Ngay từ những tập đầu tiên, Phạm Hương đã vô tình bị ghép vào vai ác trong The Face - Gương mặt thương hiệu, nhưng dù vô tình hay cố ý thì cô Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam cũng đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ 'phù thủy' của mình khi đã thẳng tay loại cả 4 thí sinh của team Lan Khuê. Chỉ tới tập 10 team Lan Khuê đã chẳng còn thí sinh nào và chỉ trông mong quay trở lại đêm Chung kết bằng sự bình chọn của khán giả, điều này khiến người xem truyền hình phẫn nộ.

Tuy nói rằng 'có chơi có chịu' nhưng Lan Khuê vẫn là HLV phải chịu ấm ức nhất khi không phải Hà Hồ mà chỉ với một mình Phạm Hương 'diệt sạch' các chiến binh của mình. Đúng, bàn tay Phạm Hương làm nên tất cả!

Bảo Ngọc

Thí sinh đầu tiên phải ra về trong top 12 cũng là học trò của Lan Khuê - Bảo Ngọc. Trong tập 3, các thí sinh đã trải qua 2 thử thách Ai mặc đẹp hơn và hóa thân làm nữ thần trên đỉnh Olympia quây quần quanh thần Mặt Trời. Trong những bộ trang phục bay bổng, họ sẽ tạo dáng bay lượn với biểu cảm vui vẻ, hạnh phúc cùng thần thái kiêu hãnh, quyền uy bên mẫu sản phẩm.


Ở thử thách này, đòi hỏi các thí sinh phải tạo dáng mềm mại, uyển chuyển để khoe được sự dịu dàng, nữ tính trong bộ trang phục bay bổng và nêu bật lên được thông điệp của nhãn hàng. Tuy vậy, An Nguy đã thiếu tập trung và khá lúng túng với cách tạo dáng. Huấn luyện viên Phạm Hương liên tục nhắc nhở cô nàng phải tập trung hơn nữa và biểu cảm gương mặt tươi hơn. Tuy An Nguy thể hiện rất kém song team Phạm Hương lại giành chiến thắng và được quyền loại thí sinh của đội khác.


Chúng Huyền Thanh và Bảo Ngọc phải đối mặt với Phạm Hương trong vòng loại trừ. Với 6 năm kinh nghiệm và tuổi đời còn rất trẻ, Chúng Huyền Thanh đã được Phạm Hương giữ lại với lí do cho những gương mặt trẻ thêm cơ hội và đồng nghĩa với việc Bảo Ngọc phải ra về. Trước đó Bảo Ngọc cũng đã từng là người mẫu catwalk chuyên nghiệp chính vì vậy Phạm Hương muốn cho thí sinh này hiểu được rằng khi gục ngã phải biết đứng lên như thế nào.

Thu Hiền

Thí sinh đầu tiên của team Lan Khuê phải trở về từ tập 3 thì chỉ tới tập 5, người thứ 2 - Thu Hiền cũng tiếp tục nối gót ra đi. Ở tập này, phần thì catwalk trên bàn tiệc cũng đã tạo nên tranh cãi lớn khi ngay cả các thí sinh cũng tỏ ra không phục với chiến thắng của team Phạm Hương.

NTK Chung Thanh Phong - người có những thiết kế được trình diễn trong thử thách này cũng đã nói rằng anh thấy team Lan Khuê đã lột tả được thần thái cũng như làm đúng theo tinh thần mà anh mong muốn nhất nhưng kết quả lại lại là team Phạm Hương chiến thắng.



Mặc dù thua và không phục nhưng cả HLV Hồ Ngọc Hà lẫn Lan Khuê đều phải đẩy 2 học trò của mình vào vòng loại, Lilly Nguyễn và Thu Hiền lần đầu tiên đối mặt với Phạm Hương trong vòng nguy hiểm. Xét trong phần thi catwalk, Thu Hiền và Lilly Nguyễn đều không phải thí sinh trình diễn tệ nhất của team nhưng đây đều là chiêu bài của 2 HLV để tạo sức ép cho Phạm Hương. Lấy lí do ai chơi chiêu, mình sẽ chơi lại với họ nên Thu Hiền là người phải ra về chứ không phải Lilly Nguyễn.

Kim Chi

Cũng chẳng mất thêm thời gian, ngay trong tập 6 cô học trò Kim Chi cũng phải nói lời tạm biệt Lan Khuê sau khi bị đẩy vào vòng nguy hiểm.

Trước việc lựa chọn 1 trong hai “chiến binh” cuối cùng là Kim Chi và Mai Ngô lọt top nguy hiểm, Huấn luyện viên Lan Khuê đã xúc động và rơi nước mắt. Lan Khuê chia sẻ: “Ngày hôm nay cả hai thí sinh Quỳnh Mai và Kim Chi đều thể hiện rất tốt nhưng nói một cách công bằng thì Quỳnh Mai có một sự thu hút hơn.” Và Kim Chi đã phải ra về sau quyết định đó của Lan Khuê.





Phạm Hương chẳng ngại ngần mà tiếp tục trừ khử thêm một thành viên trong team của Lan Khuê với lí do: đây là chiến thuật của mình, loại thí sinh mạnh giữ lại người yếu để có lợi hơn cho team của mình.

Chính hành động này đã đẩy mối quan hệ giữa Phạm Hương với Lan Khuê lên đỉnh điểm của sự căng thẳng, Lan Khuê 'chẳng còn gì để nói' với người đồng nghiệp của mình, cô đã khóc nấc và liên tục nói xin lỗi thí sinh và cảm thấy bất lực khi không thể giữ lại thành viên trong đội của mình. Ngay sau đó, Lan Khuê đã giận dữ lên xe bỏ về mà không nói thêm điều gì.

Mai Ngô

Bảo toàn được thành viên cuối cùng cho tới tập 10, Quỳnh Mai cũng vẫn phải ra về dưới bàn tay 'sát phạt' của Phạm Hương.

Trong tập 10, Mai Ngô đã hoàn thành xuất sắc và vận dụng được những gì mà Lan Khuê chỉ dạy, chính HLV cũng đã nhận xét rằng đây là phần trình diễn tốt nhất của Mai từ đầu chương trình tới giờ, tuy nhiên may mắn vẫn không hề mỉm cười với cô cũng như HLV của cô.


Phạm Hương tiếp tục giành chiến thắng và chẳng ngại ngần khi loại đi thành viên cuối cùng của Lan Khuê, cô Hoa hậu Hoàn vũ thẳng thừng tuyên bố rằng thay vì việc phải đối đầu với 2 team thì sẽ dễ thở hơn khi chấp nhận đấu với Hồ Ngọc Hà.



Lan Khuê cho rằng Phạm Hương sợ Quỳnh Mai, sợ team Hồ Ngọc Hà mà năm lần bảy lượt chỉ loại team của cô mà không loại bất cứ thí sinh nào trong team Hà Hồ. Đáp trả lại Lan Khuê, Phạm Hương biện minh cho rằng mình đang tạo cơ hội cho những người trẻ hơn chứ không phải là người tàn nhẫn chỉ trực chờ để loại team Lan Khuê.

Mặc dù mỗi lần loại thí sinh Phạm Hương đều đưa ra được các lí do nghe vẻ hợp lý nhưng với việc tự tay loại cả 4 học trò của Lan Khuê, Phạm Hương đã trở thành cô Hoa hậu 'ác nhất Việt Nam'.

Nghiêm
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất